Cập nhật BXH Huy chương SEA Games 32: Đoàn Việt Nam bỏ xa Thái Lan; Campuchia có nguy cơ rơi khỏi tốp đầu

13/05/2023 06:00 GMT+7 | Thể thao 360


Đoàn thể thao Việt Nam đã tạo ra khoảng cách 11 HCV với đoàn Thái Lan sau ngày thi đấu 12/5.

Lời khẳng định của 2 kỷ lục gia

Trên đường chạy 4x400m tiếp sức nữ, đội tuyển Việt Nam (Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng) thể hiện phong độ ấn tượng khi giành HCV với thành tích 3 phút 33 giây 05, bỏ xa đội về thứ hai là Philippines. Ở 400m cuối cùng, Nguyễn Thị Huyền với cú nước rút thần tốc đã không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào để lật ngược tình thế.

Cập nhật BXH Huy chương SEA Games 32: Đoàn Việt Nam bỏ xa Thái Lan; Campuchia có nguy cơ rơi khỏi tốp đầu - Ảnh 1.

Đội tuyển 4x400m tiếp sức nữ Việt Nam ăn mừng HCV.

Với chức vô địch này, Nguyễn Thị Huyền đã lập kỷ lục VĐV điền kinh Việt Nam giành nhiều HCV nhất trong các kỳ SEA Games – 13 HCV. 13 tấm HCV của nữ VĐV người Nam Định trải dài qua 5 kỳ SEA Games khác nhau, từ 2015 đến 2023.

Một ngôi sao điền kinh khác cũng toả sáng trong ngày 12/5 là Nguyễn Thị Oanh. Nữ VĐV người Bắc Giang về nhất ở nội dung 10000m, hoàn tất bộ sưu tập 4 HCV tại SEA Games 32.

Cập nhật BXH Huy chương SEA Games 32: Đoàn Việt Nam bỏ xa Thái Lan; Campuchia có nguy cơ rơi khỏi tốp đầu - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục toả sáng tại SEA Games 32.

Nguyễn Thị Oanh cũng đồng thời thiết lập kỷ lục VĐV điền kinh Việt Nam giành nhiều HCV nội dung cá nhân nhất trong một kỳ SEA Games với 4 lần đăng quang.

Kết thúc các nội dung thi đấu, đội tuyển điền kinh Việt Nam xếp thứ 2 toàn đoàn, giành 12 HCV, 20 HCB và 8 HCĐ.

Sức mạnh từ các môn sở trường

Với 10 nội dung chung kết trong ngày 12/5, đội tuyển wushu đã mang về 5 HCV cho đoàn Việt Nam, bao gồm: Nông Văn Dũng (wushu, nam đao và nam côn nam), Bùi Trường Giang (wushu, tán thủ 60 kg nam), Trương Văn Chưởng (wushu, tán thủ 65 kg nam), Đinh Văn Bí (wushu, tán thủ 70 kg nam), Nguyễn Thị Lan (wushu, tán thủ 48 kg nữ).

Cập nhật BXH Huy chương SEA Games 32: Đoàn Việt Nam bỏ xa Thái Lan; Campuchia có nguy cơ rơi khỏi tốp đầu - Ảnh 3.

Wushu vẫn luôn là môn thế mạnh của đoàn Việt Nam.

Khép lại SEA Games 32, đội wushu Việt Nam đứng thứ 2 toàn đoàn với tổng cộng 6 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ.

Taekwondo cũng lập công với 2 tấm HCV ở các nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam (Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc) và Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc (Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân, Trần Đăng Khoa).

Cập nhật BXH Huy chương SEA Games 32: Đoàn Việt Nam bỏ xa Thái Lan; Campuchia có nguy cơ rơi khỏi tốp đầu - Ảnh 4.

Niềm vui của các VĐV Taekwondo.

Đội tuyển lặn ra quân khá thành công khi giành 4 HCV: Nguyễn Thành Lộc (100 m vòi hơi chân vịt nam), Lê Thị Thanh Vân (100 m vòi hơi hai chân vịt nữ), Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Trọng Dũng, Đặng Đức Mạnh, Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Khang Dũng (4x200 m tiếp sức vòi hơi chân vịt nam), Trần Phương Nhi, Cao Thị Duyên, Nguyễn Hoài Thương, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu (4x200 m tiếp sức vòi hơi chân vịt nữ).

Cập nhật BXH Huy chương SEA Games 32: Đoàn Việt Nam bỏ xa Thái Lan; Campuchia có nguy cơ rơi khỏi tốp đầu - Ảnh 5.

Đội tuyển lặn Việt Nam giành 4 HCV trong ngày 12/5.

Cả Taekwondo và lặn đều được kỳ vọng sẽ đem về nhiều HCV hơn cho đoàn thể thao Việt Nam trong những ngày thi đấu tiếp theo.

BXH Huy chương SEA Games 32 tính đến hết ngày 12/5

Đoàn thể thao Việt Nam đã có 71 HCV, 68 HCB và 80 HCĐ, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu toàn đoàn. Khoảng cách giữa đoàn Việt Nam và Thái Lan hiện giờ đã lên tới 11 HCV.

Trong khi đó, đoàn Campuchia không những không giữ được vị trí thứ hai mà còn đối diện nguy cơ tụt xuống sâu hơn do màn tăng tốc của đoàn Indonesia. 

Cập nhật BXH Huy chương SEA Games 32: Đoàn Việt Nam bỏ xa Thái Lan; Campuchia có nguy cơ rơi khỏi tốp đầu - Ảnh 6.

BXH Huy chương SEA Games 32 tính đến hết ngày thi đấu 12/5

 

CAF

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm