Cao thủ 1 giây tung 9 đòn chính là người đưa Lý Tiểu Long đến đỉnh cao võ thuật

22/06/2023 13:59 GMT+7 | Thế giới Sao

Lý Tiểu Long có thể đã không bén duyên với võ thuật nếu như không có sự tác động đến từ cao thủ tung chiêu như "điện xẹt" này.

Người đưa Lý Tiểu Long đến đỉnh cao võ thuật là ai?

Võ sư Trương Trác Khánh sinh năm 1940 (bằng tuổi với Lý Tiểu Long) là một trong những đồ đệ của "Nhất đại tông sư" Diệp Vấn. Đây là nhân vật nổi tiếng thông minh và vô cùng nhạy bén trong việc tiếp cận các chiêu thức võ công mới lạ.

Trương Trác Khánh cũng là người có công lớn khi giúp Lý Tiểu Long được Diệp Vấn nhận làm đệ tử. Theo tiết lộ từ nhiều người trong cuộc, khi cả hai mới 10 tuổi, trong một lần đi dự tiệc cùng gia đình, 2 cậu bé Trương Trác Khánh và Lý Tiểu Long đã làm quen với nhau.

Cao thủ 1 giây đánh 9 đòn chính là người đưa Lý Tiểu Long đến với đỉnh cao võ thuật - Ảnh 2.

Trương Trác Khánh giúp Lý Tiểu Long bén duyên với võ thuật

Thời điểm ấy, Lý Tiểu Long đang học tại trường La Selle. Sau một thời gian kết hữu bạn bè, Trác Khánh nhận thấy Tiểu Long có năng khiếu võ học và rất đam mê Vịnh Xuân nên đã về chia sẻ điều đó với sư phụ Diệp Vấn để nhận bạn từ thời nhỏ của mình làm đệ tử.

Tuy nhiên, cùng phải sau nhiều lần đến xin học và sự tác động không nhỏ từ Trác Khánh, Lý Tiểu Long mới nhận được cái gật đầu của sư phụ Diệp Vấn, trong sự vui mừng từ Trác Khánh. Học Vịnh Xuân của Diệp Vấn từ khi mới bén duyên với võ thuật nên Trác Khánh sở hữu những đường quyền có tốc độ rất nhanh và đẹp mắt.

Trong thời gian học Diệp Vấn, Lý Tiểu Long cũng nhiều lần được Trác Khánh chỉ giáo nên đòn tay của Tiểu Long có nét tương đồng so với người bạn đồng trang lứa. Khả năng xuất chiêu nhanh như điện của võ sỹ họ Lý cũng từ Trác Khánh mà ra.

Cao thủ 1 giây tung 9 đòn chính là người đưa Lý Tiểu Long đến đỉnh cao võ thuật - Ảnh 3.

Lý Tiểu Long phải thông qua giới thiệu của Trác Khánh để trở thành đồ đệ của Diệp Vấn

Mang ơn Trác Khánh nên dù bằng tuổi nhưng Tiểu Long luôn tôn trọng gọi là sư huynh, huyền thoại võ thuật Trung Quốc cũng từng khen Trác Khánh là "chiến binh cuối cùng của Vịnh Xuân".

Nếu như Lý Tiểu Long sở hữu tuyệt chiêu là cú đấm 1 inch thì sư huynh Trác Khánh còn sở hữu tốc độ ra đòn khủng khiếp hơn. Trong một lần biểu diễn tại Mỹ, Trương Trác Khánh đã tung ra 8,3 đòn đánh chỉ trong một giây.

Nhiều người xem màn trình diễn này đều giật mình, có người nói "võ sư đánh quá nhanh, không ai kịp nhìn thấy gì". Tuy nhiên, trong giới võ học, bất cứ ai chứng kiến cũng phải nghiêng mình kính nể, trong đó có người mang ơn Trác Khánh rất nhiều, chính là Lý Tiểu Long.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm