Cảnh sát giao thông tặng mũ bảo hiểm, bánh chưng tiếp sức cho người dân về quê ăn Tết

05/02/2024 07:15 GMT+7 | Tin tức 24h

Với tinh thần nỗ lực "xuyên đêm, xuyên Tết" bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập nhiều điểm hỗ trợ, tặng quà để tiếp sức cho người dân về quê ăn Tết.

Chiều 4/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục đang tập trung chỉ đạo Công an các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi với tinh thần làm việc "xuyên đêm, xuyên Tết".

Bên cạnh đó, nêu cao tinh thần hỗ trợ cho người dân về quê ăn Tết được an vui, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương cũng lập nhiều điểm hỗ trợ, tặng quà cho người dân trên các tuyến quốc lộ. Ghi nhận tại Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận), Trạm đã phối hợp với các nhà hảo tâm lập điểm tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên đường về quê đón Tết trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Hàm Tân).

Cảnh sát giao thông tặng mũ bảo hiểm, bánh chưng tiếp sức cho người dân về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông Đắk Nông cấp phát mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chuẩn bị 350 phần quà gồm: bánh chưng, bánh kẹo, nước uống, khăn lạnh và trái cây để tặng cho người dân. Đặc biệt, nếu chở theo trẻ em, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tặng kèm 1 bao lì xì và gấu bông.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, hoạt động nhằm tạo thêm điều kiện về vật chất, tinh thần và động viên người tham gia giao thông lái xe an toàn trên đường về quê đón Tết, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh đẹp, nhân văn, của người dân Bình Thuận.

Cảnh sát giao thông tặng mũ bảo hiểm, bánh chưng tiếp sức cho người dân về quê ăn Tết - Ảnh 2.

Cấp phát mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: TTXVN phát

Tại Bình Định, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng đã lập nhiều điểm hỗ trợ người dân về quê ăn Tết tại các tuyến quốc lộ. Bên cạnh việc tặng nước uống, khăn lạnh cho các tài xế, lực lượng chức năng còn hỗ trợ đổ xăng cho người dân. Tuy là phần quà nhỏ nhưng cũng góp phần tuyên truyền cho các tài xế đảm bảo an toàn giao thông, giữ tỉnh táo trên hành trình về quê.

Cùng với tặng nước uống, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La còn tặng người dân đang trên đường về quê những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn để đảm bảo an toàn. Với đặc thù có nhiều cung đường đèo dốc, thời điểm cận Tết lại có sương mù dày đặc nên tại các điểm tiếp sức cho người dân, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La còn giúp người dân kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, những ngày tới, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao hơn, tạo áp lực rất lớn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương sẽ tiếp tục lập các điểm hỗ trợ, tặng quà cho người dân về ăn Tết.

Vân Tuân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm