CẬN CẢNH: Ecuador bị động đất tàn phá kinh hoàng như 'Năm đại họa 2012'

18/04/2016 07:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đa phần hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố Pedernales đã bị phá hủy: hơn 40 tòa nhà cao tầng và nhiều khách sạn dọc bờ biển đã bị sập. Nhiều cây cầu bắc qua sông bị đổ; Các nạn nhân hiện vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát... Hình ảnh tang thương này khiến người ta nhớ đến những cảnh tượng trong bộ phim giả tưởng "Năm đại họa 2012".

Ngày 17/4, trả lời phỏng vấn truyền hình, Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas kêu gọi người dân nước này bình tĩnh sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter vào tối ngày 16/4 khiến ít nhất 235 người thiệt mạng và gần 1.600 người bị thương.


Tòa nhà đổ sập sau động đất ở Ecuador

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ông Glas, người đang đi thị sát tình hình sau trận động đất thảm khốc tại tỉnh Manabí, khẳng định ưu tiên của chính phủ là cứu các nạn nhân hiện đang mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập cũng như tái thiết lập các dịch vụ công như điện và nước.

Ông cho biết 13.500 binh lính tham gia lực lượng cứu hộ cùng với nhiều nhóm chuyên gia quốc tế đang được triển khai tới những khu vực bị tàn phá bởi thảm họa thiên tai và kêu gọi người dân tránh xa những khu vực đổ nát để đề phòng tai nạn.


Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát do động đất tại thành phố Manta ngày 17/4. AFP/ TTXVN

Ông Gabriel Alcívar, Thị trưởng thành phố Pedernales, thuộc tỉnh miền Tây Bắc Manabí, một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất với 55.000 dân, cho biết đa phần hệ thống cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy, hơn 40 tòa nhà cao tầng và nhiều khách sạn dọc bờ biển đã bị sập. Nhiều nạn nhân hiện vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát.



Những tòa nhà bị đổ nát


Một cây cầu bị sập trong động đất tại thành phố Guayaquil ngày 17/4. AFP/ TTXVN



Người dân tìm kiếm đồ đạc sót lại bên những căn nhà bị đổ sập trong động đất tại Manta, Ecuador ngày 17/4. AFP/ TTXVN

Nhiều cây cầu bắc qua sông bị đổ cùng với hệ thống đường sá bị đất đá vùi lấp khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường những nơi bị ảnh hưởng. Các bệnh viện tại vùng này không đủ chỗ để tiếp nhận các nạn nhân.

Nhiều người đã phải ngủ qua đêm ngoài đường do liên tục có các đợt dư trấn mạnh. Theo Bộ trưởng Nội vụ José Serrano, mọi biện pháp đảm bảo an ninh cho người dân cũng đã được triển khai đề phòng kẻ xấu lợi dụng tình hình hiện nay để cướp bóc.


Người dân phải ngủ qua đêm ở công viên

Tập đoàn dầu khí quốc gia Ecuador Petroecuador thông báo đã nối lại việc cung cấp nhiên liệu qua đường ống dẫn dầu quốc gia cũng như vận chuyển xăng dầu trên toàn quốc.

Thông cáo của Petroecuador cho biết hệ thống đường ống dẫn dầu và các nhà máy sản xuất dầu của nước này không bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Xuất khẩu dầu là nguồn thu chủ yếu của Ecuador, thành viên nhỏ nhất của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Tuy nhiên, nhà máy lọc dầu Esmeraldas, một trong những nhà máy lớn nhất ở Ecuador, vẫn ngừng hoạt động đề phòng xảy ra sự cố.

Venezuela là quốc gia đầu tiên gửi hàng viện trợ nhân đạo tới Ecuador, bao gồm thực phẩm, túi ngủ, nước uống, cùng với gần 250 y bác sĩ và nhân viên cứu hộ. Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đã mở một tài khoản tại Ngân hàng Mỹ (Bank of America) để tiếp nhận viện trợ cho Ecuador.

Động đất tại Ecuador: Nhà tù chao đảo, 100 tù nhân trốn thoát; thương vong tăng mạnh

Động đất tại Ecuador: Nhà tù chao đảo, 100 tù nhân trốn thoát; thương vong tăng mạnh

t nhất 246 người chết, 2.527 người khác bị thương và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Ít nhất 100 tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù El Rodeo, nơi bị ảnh hưởng bởi trận động đất vừa qua.


Hiện Chile, Colombia, Mexico, Argentina, Tây Ban Nha, Mỹ và nhiều quốc gia khác ở Trung Mỹ thông báo sẽ gửi lực lượng cứu hộ đến giúp Ecuador. Lãnh đạo nhiều quốc gia trong đó có các Tổng thống Nga, Venezuela, Bolivia, Colombia, Peru cũng như Thủ tướng Tây Ban Nha và Ngoại trưởng Mỹ đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ecuador Rafael Correa, các nạn nhân và người dân nước Nam Mỹ này.

Theo Cơ quan Địa Vật lý Ecuador, kể từ khi xảy ra trận động đất đã có hơn 135 dư chấn, mạnh nhất với cường độ 6,1 độ Richter vào rạng sáng ngày 17/4 giờ địa phương. Chính phủ Ecuador kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp người dân nước này khắc phục hậu quả trận động đất thảm khốc, được coi là mạnh nhất kể từ năm 1979 tới nay.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm