Cuộc hội ngộ của 10 năm điêu khắc

22/07/2012 06:37 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vừa qua, Bộ VH,TT&DL đã phê duyệt Đề án và tổ chức Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ 5 (2003 - 2013). Đây là dịp  điêu khắc Việt Nam nhìn lại sau 10 năm phát triển và cũng là ngày hội giao lưu của các thế hệ điêu khắc Việt Nam.

Theo đề án, mọi công dân Việt Nam, kể cả những người nước ngoài đã sinh sống và sáng tác tác phẩm tại Việt Nam đều được tham gia. Mỗi tác giả được gửi đến 5 tác phẩm.

1. Theo ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, số lượng tác phẩm sẽ không quá lớn, bởi trong mỹ thuật, anh em làm điêu khắc không nhiều. Những người học hành bài bản ở các khoa điêu khắc trong các trường mỹ thuật thường ít, thậm chí, tính cả người thuộc hội họa mà chuyển sang làm điêu khắc hiện nay cũng chỉ đến chừng 300 người. Hội họa thì vẽ được nhiều tranh, ngược lại, điêu khắc để có được một tác phẩm thì không đơn giản. Từ phác thảo ý tưởng đến làm tác phẩm là cả một quá trình. Lao động trong điêu khắc vất vả hơn hội họa nhiều.


Các tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ trẻ trong Triển lãm Điêu khắc Trẻ 2012

Tuy nhiên, vì đây là cuộc tổng kết điêu khắc 10 năm Việt Nam thế nên số lượng các tác phẩm điêu khắc trong 10 năm là lớn.

 Đồng thời, bởi đây là lần thứ năm tổ chức nên Ban tổ chức (BTC) đã có kinh nghiệm. Để thẩm định tác phẩm, BTC sẽ mời đích danh khoảng 9 nghệ sĩ chuyên về điêu khắc vào Hội đồng thẩm định. Họ sẽ là những người đánh giá tốt nhất các tác phẩm. Lần này Hội đồng sẽ có nhiều gương mặt trẻ. Như năm trước, Cục đã mời nghệ sĩ Như Huy và Trần Hậu Yên Thế vào Hội đồng thẩm định của Festival Mỹ thuật Trẻ. Ban đầu Hội đồng sẽ lựa chọn qua ảnh, sau đó là xem tác phẩm trực tiếp. Vào tháng 8 tới, BTC cũng sẽ công bố rộng rãi về việc vận động sáng tác và thu thập các tác phẩm điêu khắc đã làm trong 10 năm.

“Chúng tôi không đặt ra chỉ tiêu về số lượng, tuy nhiên, tùy thuộc vào không gian trưng bày là ở Triển lãm Vân Hồ, sẽ có khoảng 200 tác phẩm” - Cục trưởng Vi Kiến Thành đã trả lời như vậy, khi được hỏi về số lượng các tác phẩm sẽ được triển lãm.

2. 10 năm qua, điêu khắc Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc. Như họa sĩ Vi Kiến Thành chia sẻ, thời kỳ sau đổi mới là giai đoạn hội họa lao nhanh lên phía trước. Các họa sĩ đã học hỏi rất nhanh những cái mới tiêu biểu trên thế giới. Hội họa đã dứt bỏ được việc minh họa trong sáng tạo trong khi điêu khắc phát triển từ tốn hơn.

Tuy nhiên đến thời kỳ này, hội họa đang có vẻ chững lại, sự đột phá ít đi, các họa sĩ chỉ củng cố giữ vững phong cách đã định hình của họ thì điêu khắc lại có sự phát triển vượt bậc. Gần đây, lớp nghệ sĩ trẻ đã có nhiều tìm tòi mới về nội dung cũng như các chất liệu như sắt, tổng hợp, silicon… gần với hơi thở của nghệ thuật thế giới bây giờ. Ngôn ngữ tạp hình rất phát triển, yếu tố minh họa gần như đã bị triệt tiêu.

Chính vì thế, theo ông Thành, với sự phát triển của điêu khắc Việt Nam lúc này, tổ chức triển lãm tổng kết 10 năm điêu khắc Việt Nam là hợp lý. Nó sẽ là triển lãm sâu sắc về chất và sẽ có nhiều tác phẩm hay.

Tiêu chí đối với các tác phẩm tham gia triển lãm

Các tác phẩm tham gia triển lãm được sáng tác trong thời gian từ năm 2003 đến năm 2013, có nội dung phản ánh sinh động cuộc sống lao động, học tập, sinh hoạt, sản xuất và bảo vệ Tổ quốc, các vấn đề của cuộc sống đương đại (khuyến khích những đề tài về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lịch sử và chiến tranh cách mạng).

Về loại hình tác phẩm: Chấp nhận tất cả các hình thức nghệ thuật: Điêu khắc trong nhà; điêu khắc ngoài trời; nghệ thuật sắp đặt, với tất cả các chất liệu (đối với các tác phẩm dễ vỡ, dễ hư hỏng hoặc biến dạng tác giả phải tự chịu trách nhiệm về độ an toàn của tác phẩm).


Việt Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm