Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14- 2019, hạng mục Chương trình của năm: Quá nhiều chương trình chất lượng

29/03/2019 07:56 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

Chú thích ảnh

  (Thethaovanhoa.vn) - Khác với 8 hạng mục còn lại của giải Âm nhạc Cống hiến năm nay, hạng mục Chương trình của năm có đến 8 đề cử. Điều này là xuất phát thực tiễn sinh hoạt âm nhạc trong năm qua là có rất nhiều liveshow được tổ chức và cũng rất nhiều chương trình chất lượng tương đương nhau, rất khó để chọn chương trình này mà không chọn chương trình khác.

Giải âm nhạc cống hiến lần 14-2019 - Hạng mục Music Video của năm: Nhiều sắc màu độc đáo

Giải âm nhạc cống hiến lần 14-2019 - Hạng mục Music Video của năm: Nhiều sắc màu độc đáo

5 đề cử của hạng mục Music Video của năm dưới đây được xem là những MV nổi bật của năm 2018. Ca khúc của MV đáp ứng tiêu chí của Cống hiến, còn hình ảnh có những đặc sắc dẫn dắt người xem vào nội dung.

Các liveshow là 8 đề cử của hạng mục Chương trình của năm có thể phân ra làm 2 nhóm: Nhóm những ca sĩ “kỳ cựu” và nhóm những ca sĩ “trẻ”.

Liveshow của những gương mặt kỳ cựu

Ở nhóm này có liveshow của các ca sĩ Thanh Lam, Lan Anh, Phạm Phương Thảo, Mỹ Linh và Tùng Dương.

Lan Anh tổ chức 2 đêm nhạc Ánh trăng tình yêu của mình tại Hà Nội được xem là chân dung âm nhạc khá đầy đủ và rõ nét của mình. Ở đó, cô hát “nhạc đỏ” với những ca khúc như Cánh chim báo tin vui, Cô gái vót chông… Một mảng nhạc khác khá quan trọng đối với Lan Anh là những bài hát trích từ các vở nhạc kịch kinh điển, hát theo phong cách thính phòng.

Chú thích ảnh
Lan Anh cùng dàn nhạc giao hưởng trong liveshow "Ánh trăng tình yêu"

Ngoài ra Lan Anh còn biểu diễn những bài hát “tiền chiến” trữ tình, lãng mạn, bay bổng. Tất cả đều được thể hiện với giọng ca truyền cảm và rất điêu luyện. Đặc biệt trong liveshow này, Lan Anh trình diễn các bài hát cùng dàn nhạc giao hưởng.

Liveshow vừa mang tính đại chúng vừa mang tính hàn lâm đồng thời giới thiệu những yếu tố âm nhạc hàn lâm đến với đại chúng. Liveshow được công luận đánh giá cao, được xem là dấu ấn chín muồi của một tài năng ca hát và để lại nhiều ấn tượng cho công chúng âm nhạc.

Cũng là một giọng hát kỳ cựu, “đẳng cấp”, nhưng Phạm Phương Thảo chuyên về dòng nhạc dân gian. Liveshow Mơ duyên của cô đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát. Với giọng hát ngọt ngào, tình cảm, những ca khúc quen thuộc và đã gắn bó với Phạm Phương Thảo như: Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Quảng Bình quê ta ơi, Bài ca thống nhất, Neo đậu bến quê, Ca dao em và tôi, Gái Nghệ… được hòa âm mới đã mang lại cho người nghe những cảm xúc thú vị.

Chú thích ảnh
Phạm Phương Thảo với những giai điệu dân gian ngọt ngào trong "Mơ duyên"

Đặc biệt trong liveshow này Phạm Phương Thảo còn thể hiện mình với tư cách là một nhạc sĩ, những ca khúc của cô sáng tác được các khách mời Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Ngọc Anh, Thanh Lam… trình diễn cũng đã để lại ấn tượng đối với khán giả.

Một giọng nữ kỳ cựu khác là Mỹ Linh, liveshow Thời gian biểu diễn ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM được xem là liveshow cuối cùng của Mỹ Linh.

Chú thích ảnh
Mỹ Linh nồng nàn trong liveshow "Thời gian"

Trong liveshow này, Mỹ Linh hát những bài hát mang thương hiệu “Tóc ngắn” và “Chat với Mozart”. Mỹ Linh với giọng hát tròn đầy, tình cảm, có những đoạn vút cao khoe giọng rất đẹp, điều đáng nói là sự đồng điệu giữa Mỹ Linh và ban nhạc đã mang lại những tiết mục chất lượng.

Đêm diễn tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) còn là sự đồng điệu với khán giả, khi gần như toàn bộ khán giả đứng lên nhún nhảy theo một số bài hát của Mỹ Linh. Đây cũng là liveshow được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật.

Góp mặt trong lĩnh vực liveshow năm nay còn có Thanh Lam với liveshow Bình minh diễn ra tại Hà Nội. Một đêmnhạc được mệnh danh là “chỉ có xúc cảm và nghệ thuật”. Thanh Lam hát những ca khúc pop, rock và cả cả khúc mang âm hưởng dân gian.

Từ lâu Thanh Lam được công nhận là một giọng ca đẳng cấp, nhưng không ít lần cô bị phàn nàn là “thừa năng lượng” trong những bài hát mà mình trình diễn.

Điều đáng nói nhất là trong liveshow Bình minh, dưới sự đạo diễn của giám đốc âm nhạc Quốc Trung, Thanh Lam đã biết tiết chế cảm xúc để có được vẻ đẹp quyến rũ của giọng hát, xứng danh “nữ hoàng nhạc pop” một thời. Liveshow đã đem đến những tiết mục trình diễn làm rung động người nghe và để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.

Chú thích ảnh
 Giọng ca Thanh Lam đã tiết chế cảm xúc và trở nên quyến rũ trong "Bình minh"

Tùng Dương là ca sĩ nhỏ tuổi nhất so với 4 ca sĩ nói trên, nhưng vẫn được xem là ca sĩ kỳ cựu, bởi chỉ tính từ năm bắt đầu nổi tiếng (2004 với Sao Mai - Điểm hẹn) đến nay anh cũng đã có thâm niên 15 năm ca hát. Mặc khác, Tùng Dương cũng rất nhiều lần thực hiện liveshow.

Lần này Tùng Dương làm liveshow Tùng Dương hát bộ tứ sông Hồng, hát nhạc của Dương Thụ, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương và Trần Tiến. Tuy 4 nhạc sĩ với 4 phong cách âm nhạc khác nhau, nhưng Tùng Dương đã làm được một điều là thể hiện đúng bản chất âm nhạc của từng người, nhưng với cá tính của Tùng Dương và đó cũng là điểm chung để kết nối ca khúc của 4 nhạc sĩ hòa hợp trong liveshow riêng của mình.

Với giọng hát đẹp, tình cảm và có chiều sâu cùng với đam mê, máu lửa chưa bao giờ “tắt” khi đứng trên sân khấu, Tùng Dương đã có một đêm diễn rất thành công xứng đáng với “thương hiệu” mà mình đang có.

Chú thích ảnh
Tùng Dương máu lửa trong "Tùng Dương hát bộ tứ sông Hồng"

Liveshow của những gương mặt “trẻ”

Hà Anh Tuấn, Đông Nhi và Vũ Thắng Lợi nói “trẻ” thì cũng chưa chính xác, nhưng để thực hiện một liveshow cho mình thì họ được xem là khá trẻ. Chưa nói đến đối tượng khán giả của họ đa số là giới trẻ.

Với liveshow Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái, Hà Anh Tuấn hát nhiều loại nhạc, từ những bài hát gần đây gắn với tên tuổi của anh như Nâu nóng, Fragile… đến những bài hát nổi tiếng từ thập niên 2000 như: Nuối tiếc, Và em đã yêu… hoặc cả những bài nhạc Hàn lời Việt như: Trái tim mùa thu, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Ngôi nhà hạnh phúc…

Chú thích ảnh
Hà Anh Tuấn trong liveshow "Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái" 

Hà Anh Tuấn không phải là giọng ca “đẳng cấp” về thanh nhạc, nhưng điều thành công của anh đối với đêm nhạc này là những cảm xúc chân thành, những nhấn nhá sắc thái, những biểu cảm trong giọng hát của anh, đó chính là thứ đặc biệt chinh phục cảm xúc khán giả. Anh được ví như người kể chuyện, đưa khán giả về với những ký ức, kỷ niệm đẹp nhất của thời thanh xuân...

Cũng chính vì vậy mà liveshow của anh “cháy vé” tại Hà Nội, trong bối cảnh các chương trình khó bán vé như hiện nay.

Ca sĩ Đông Nhi có liveshow Ten On Ten vào cuối năm tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM). Trong liveshow này, Đông Nhi trình diễn những bài hit trong chặng đường 10 năm ca hát của mình và những bài hát trong album Ten On Ten vừa phát hành.

Chú thích ảnh
Một tiết mục của Đông Nhi trong liveshow "Ten On Ten"

Liveshow với sân khấu, âm thanh hoành tráng, trang phục bắt mắt, cô hát live đầy năng lượng cùng sự hưởng ứng hòa giọng của hàng chục ngàn khán giả trong một số bài hát đã tạo nên một buổi tiệc âm nhạc giải trí thú vị cho giới trẻ. Liveshow Ten On Ten được xem là liveshow âm nhạc giải trí chuyên nghiệp và nổi bật của năm 2018.

Live show đề cập cuối cùng trong bài này là Khát vọng của Vũ Thắng Lợi. Anh là ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2, đồng thời là giảng viên thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nên có kỹ năng thanh nhạc vững vàng cùng chất giọng đẹp, truyền cảm và nhiều nội lực.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Vũ Thắng Lợi được xem là người hát "nhạc đỏ" với phong cách mới

Trong liveshow của mình, anh trình diễn bài Mẹ của Trần Tiến đem lại nhiều xúc động cho khán giả, có màn biểu diễn nhạc pop với Uyên Linh, nhạc trữ tình với Lan Anh… khá tròn trịa.

Nhưng dấu ấn của Vũ Thắng Lợi trong liveshow vẫn là “nhạc đỏ”, những bài hát quen thuộc như: Bài ca Hà Nội, Khát vọng, Thời hoa đỏ, Hà Nội niềm tin và hy vọng... được anh trình bày với một phong cách mới - tươi trẻ, trữ tình, nhẹ nhàng, nhưng cũng rất nồng nàn. Anh được xem là người “hát nhạc đỏ mà không đỏ” với cảm xúc của thế hệ trẻ sống trong thời bình.

Hữu Trịnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm