Giải Âm nhạc Cống hiến 14-2019: Bạn đọc thử bầu chọn 'Music Video của năm'

12/04/2019 21:37 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - 5 đề cử của hạng mục Music Video của năm dưới đây được xem là những MV nổi bật của năm 2018. Ca khúc của MV đáp ứng tiêu chí của Cống hiến, còn hình ảnh có những đặc sắc dẫn dắt người xem vào nội dung.

Giải Âm nhạc Cống hiến lần14-2019: Bạn đọc thử bầu chọn 'Nhà sản xuất của năm'

Giải Âm nhạc Cống hiến lần14-2019: Bạn đọc thử bầu chọn 'Nhà sản xuất của năm'

Giải Âm nhạc Cống hiến do báo Thể thao &Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, với sự tham gia của phóng viên văn hóa các báo, đài trên toàn quốc bình chọn hàng năm.

Dù Giải Âm nhạc cống hiến được bầu chọn bởi các phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo đài, phương tiện truyền thông trên toàn quốc, nhưng qua đây quý bạn đọc vẫn có thể "bầu chọn" cho những đề cử mà quý độc giả cho rằng có khả năng "ẵm giải" mùa Cống hiến năm nay.

Lễ trao Giải Âm nhạc Cống hiến 2019

Lễ trao Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14 - 2019 diễn ra lúc 19h30 ngày 16/4/2019 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, và được truyền hình trực tiếp trên VTV9.

Trước đó, sự kiện thảm đỏ cũng diễn ra cùng địa điểm vào 18h30 với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ khách mời.

Năm nay Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, một đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp sẽ là đối tác sản xuất đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến của Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Casper Việt Nam – Nhãn hàng máy điều hòa Casper và Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Đại Việt - Nhãn hàng Máy lọc nước cao cấp MAKANO là Nhà tài trợ Kim Cương của Giải Âm nhạc Cống hiến 2019.

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoàng Hoa - Nhãn hàng viên uống thực phẩm chức năng Hoàng Tố Nữ là Nhà tài trợ Vàng.

Đồng tài trợ: Chuỗi phân phối đồng hồ chính hãng Galle Watch, Thời trang cao cấp Giovanni.

ĐỀ CỬ "MUSIC VIDEO CỦA NĂM"

BÙA YÊU (Sáng tác: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK; Đạo diễn: TanDs Le; Ca sĩ thể hiện: Bích Phương; Phát hành: Tháng 5/2018)

DƯ LUẬN:

- “Ra mắt hôm 12/5, đến 19h31 cùng ngày, Bùa yêu đạt 5,29 triệu lượt xem. Đến 0h ngày hôm sau, con số này tăng lên 5,95 triệu. Đây là ca khúc có thành tích tốt nhất của Bích Phương trong ngay đầu phát hành...

Bùa yêu là sản phẩm âm nhạc thứ hai trong dự án Việt Nam - Việt Nam của Bùi Bích Phương. Ca sĩ làm việc liên tục trong 12 tháng, tạo ra những MV mang nội dung ca ngợi thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam…” (Theo Vnexpress).

- “Bùa yêu cũng chính là ca khúc đầu tiên ở Việt Nam được sản xuất theo mô hình nhóm - cả 3 nhạc sĩ cùng tham gia vào tất cả các khâu như lên ý tưởng chủ đề, sáng tác nhạc, lời và phối khí.

Sự bắt tay của bộ ba Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DươngK đã đem đến cho ca khúc sự pha trộn giữa các phần luyến láy mang âm hưởng dân ca với những đoạn beat drop bắt tai, hiện đại, tiệm cận với dòng chảy âm nhạc thế giới nhưng vẫn lưu giữ nét nhạc truyền thống Việt Nam” (Theo Tuổi trẻ).

“Với thể loại pop cùng giai điệu cực kỳ bắt tai, lời bài hát mới mẻ và đặc biệt, bài hát đã toát lên cá tính thật sự của ca sĩ Bích Phương, cuốn hút người nghe với một thông điệp: Nếu yêu nói đi chớ nên ngại gì.

Phần thể hiện giọng hát của Bích Phương trong sản phẩm lần này gây sự bất ngờ cho khán giả bởi cách xử lí màu giọng mới mẻ, khác hoàn toàn với những ca khúc pop ballad mà cô đã thể hiện trước giờ. Luyến láy thuần thục, màu giọng trong trẻo, mới mẻ hơn so với trước đây, kĩ thuật nhả chữ hợp với xu hướng âm nhạc quốc tế” (Theo Đất Việt).

Chú thích ảnh
Bích Phương

CHẠM ĐÁY NỖI ĐAU (Sáng tác: Mr Siro; Đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư; Ca sĩ thể hiện: Erik; Phát hành: Tháng 4/2018)       

DƯ LUẬN:

- “Những ngày qua, khán giả yêu nhạc dành sự quan tâm lớn vào “cái bắt tay” giữa Erik và “thánh tạo hit” Mr. Siro. Và mới đây nhất, trên trang cá nhân của nam nhạc sĩ đã đăng tải một đoạn lời ca khúc Chạm đáy nỗi đau do chính anh sáng tác khiến fan vô cùng “bấn loạn”. Dù chỉ là “nhá hàng” nhưng sản phẩm âm nhạc mới toanh này đã khiến khán giả đứng ngồi không yên” (Theo Vietnamnet).

- “Theo ghi nhận hiện tại, Chạm đáy nỗi đau của bộ đôi “nhạc sầu” Mr.Siro x ERIK đã lọt Top 10 BXH Zing Chart chỉ chưa đầy vài tiếng đồng hồ. Với tốc độ lượt nghe tăng vọt, nhiều fan đùa rằng: “Cuối cùng chúng ta đã thực sự thấy tương lai của Top 1 rồi”...” (Theo Hoa học trò).

- “Trong một diễn biến khác, tính đến sáng 1/8, MV Chạm đáy nỗi đau của Erik đã chính thức vượt mặt Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP về lượt xem. Chạm đáy nỗi đau vốn chưa từng được xem là đối thủ của Chạy ngay đi trong "cuộc đua view", nhưng lại bất ngờ soán ngôi khiến không ít người ngạc nhiên.

Chạm đáy nỗi đau của Erik ra mắt vào cuối tháng 4, hiệu ứng truyền thông không mạnh, cũng không tạo nên cơn bão chia sẻ trên mạng xã hội”…

Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP thậm chí từng được xem như không có đối thủ. Ngay cả Bùa yêu của Bích Phương cũng không thể theo kịp” (Theo Zing).

Chú thích ảnh
Erik

CHẠY NGAY ĐI (Sáng tác: Sơn Tùng M-TP; Đạo diễn: Koinrush / INSP; Ca sĩ thể hiện: Sơn Tùng M-TP; Phát hành: Tháng 4/2018)      

DƯ LUẬN:

- “Chạy ngay đi là sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua V-pop của Sơn Tùng M-TP sau hơn 1 năm vắng bóng. MV của phiên bản đầu tiên được ra mắt vào ngày 12/5 đến nay hút gần 100 triệu lượt xem.

Dự án giúp giọng ca Thái Bình liên tiếp lập nên những kỷ lục mới trong sự nghiệp âm nhạc qua những con số ấn tượng về lượng người xem và tương tác trên kênh Youtube. MV còn được truyền thông Hàn Quốc, Thái Lan quan tâm, dành lời khen” (Theo Vnexpress).

- “Chỉ sau 18 phút đăng tải, Chạy ngay đi đạt 1 triệu lượt xem, phá vỡ mọi kỷ lục của V-pop, trong đó có cả kỷ lục của chính nam ca sĩ trước đó với Lạc trôi. Và sau 24 giờ, MV Chạy ngay đi được cho là cán mốc 22 triệu lượt xem, đạt kỷ lục châu Á dù thông tin này gây nhiều tranh cãi về độ xác thực.

Thời điểm đó, cụm từ "Chạy ngay đi" tràn ngập mạng xã hội. Và cũng như Lạc trôi hay Chúng ta không thuộc về nhau, Chạy ngay đi tiếp tục trở thành một câu "cửa miệng", và cũng là "caption" được nhiều bạn trẻ ưa chuộng sử dụng trên trang cá nhân” (Theo Zing).

- “Nằm trong câu lạc bộ fangirl cuồng nhiệt nhất của Sơn Tùng M-TP, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - H'Hen Niê vừa có hành động âm thầm thể hiện sự ủng hộ cho Chạy ngay đi phiên bản mới.

Chỉ với một từ “hay”, người đẹp tóc tém đã cho thấy sự yêu thích của cô dành cho sản phẩm âm nhạc này” (Theo Vietnamnet).

Chú thích ảnh
Gương mặt nàng thơ Davika xuất hiện trong MV 'Chạy ngay đi' của Sơn Tùng M-TP

CÓ AI THƯƠNG EM NHƯ ANH (Sáng tác: Bùi Công Nam; Đạo diễn: Ứng Duy Kiên; Ca sĩ thể hiện: Tóc Tiên; Phát hành:  Tháng 7/2018)

DƯ LUẬN:

- “Có ai thương em như anh do Bùi Công Nam - thí sinh Sing My Song 2016 sáng tác, Hoàng Touliver sản xuất. Ca khúc mang âm hưởng ballad, nói về một đôi tình nhân dù chia tay vẫn nhớ về nhau. Ca sĩ Lê Hiếu góp giọng trong câu hát cuối.

Tóc Tiên đóng cặp với Trương Thanh Long trong MV. Hai người có nhiều cảnh quay lãng mạn, ngọt ngào. Có ai thương em như anh được nhiều fan khen ngợi bởi giai điệu dễ nghe, hình ảnh đẹp. Ra mắt hôm 18/7, sau hai tuần, MV đạt 7 triệu lượt xem trên Youtube” (Theo Vnexpress).

- “Với âm nhạc bắt tai, ca từ đẹp, MV Có ai thương em như anh đã nhận được vô số những bình luận tích cực từ phía người hâm mộ. MV chạm mốc 10 triệu lượt xem sau 2 tuần và gần 15 triệu lượt xem sau 1 tháng ra mắt - một con số đáng tự hào cho sản phẩm âm nhạc V-pop. MV được xem bước tiến thành công trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, khiến khán giả trông chờ một sản phẩm ballad dạt dào cảm xúc tiếp theo từ Tóc Tiên trong thời gian tới” (Theo Trí thức trẻ).

- “MV Có ai thương em như anh cũng đánh dấu sự kết hợp trở lại giữa Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Với lần trở lại này, Tóc Tiên mong muốn có thể đem lại cho khán giả một hình tượng trưởng thành hơn, sâu lắng hơn” (Theo Vietnamnet).

Chú thích ảnh

THẰNG ĐIÊN (Sáng tác: ViruSs, JustaTee; Đạo diễn: Khương Vũ; Ca sĩ thể hiện: Phương Ly, JustaTee; Phát hành:  Tháng 10/2018).

DƯ LUẬN:

- “Thằng điên đã chinh phục khán giả nhờ giai điệu nhẹ nhàng, êm ái của thể loại Pop pha R&B cùng phần ca từ đầy chất thơ, thể hiện được sự trong sáng, vui tươi nhưng ẩn sâu là những nỗi niềm, tâm sự trong tình yêu.

Bên cạnh âm nhạc, làm nên thành công cho MV lần này không thể không kể tới kịch bản cùng màn diễn "xuất thần" của Phương Ly và Lâm Vissay đã lấy đi không ít nước mắt của người xem.

MV đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng với những thành tích đáng kể như chạm mốc hơn 1 triệu view trong 12 tiếng, 2,8 triệu lượt xem sau 24h, hơn 40 triệu view sau 1 tháng, từng liên tục giữ #1 Trending Youtube Việt Nam (Theo Đài Tiếng nói Việt Nam).

- “Công bằng mà nói Thằng điên cũng như các ca khúc khác của Justatee: không mới, không có cao trào thật sự, nhưng hợp thời. Giai điệu RnB pha Pop có một chút Rap, ca từ nhắc khéo Beyonce và JayZ - cặp vợ chồng hát RnB và Hiphop, phần melody đẹp... là những ưu điểm chinh phục người nghe, hoặc ít ra họ dễ ấn tượng”.

Đứng đầu iTunes cùng một số bảng xếp hạng trên các trang nghe nhạc trực tuyến trong nước, có thể khẳng định thương hiệu Justatee khi thành công nối tiếp thành công” (Theo Tuổi trẻ)

Chú thích ảnh
Hình ảnh trong MV "Thằng điên"

- Thằng điên hay sẵn nhờ âm nhạc, nhưng phần hình ảnh cũng đóng góp vai trò quan trọng cho thành công cho tác phẩm. MV gây tò mò từ cảnh quay đầu tiên, với cách xây dựng bối cảnh và câu chuyện tương đối giống một bộ phim ngắn…

Một điểm đáng khen nữa là hình ảnh của MV Thằng điên phù hợp với câu chuyện và ca từ của bài hát. Điều này tưởng là bình thường nhưng lại tương đối ý nghĩa với thị trường nhạc Việt hiện tại, khi nhiều MV có phần hình ảnh chẳng liên quan đến ca từ, như nhiều bình luận trên mạng là ông nói gà, bà diễn vịt” (Theo Zing).

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, MV nào sẽ là MV CỦA NĂM

 

Phạm Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm