Đạo diễn Hoàng Nhật Nam hé lộ 'chìa khoá' của Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2019

16/04/2019 17:50 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) ý tưởng thiết kế sân khấu và hé lộ những tiết mục hứa hẹn sẽ tạo dấu ấn trong Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 14 - 2019.

MC Thanh Bạch - Ái Phương: Sẽ phối hợp ăn ý để có đêm Cống hiến ý nghĩa và cảm xúc

MC Thanh Bạch - Ái Phương: Sẽ phối hợp ăn ý để có đêm Cống hiến ý nghĩa và cảm xúc

MC Thanh Bạch và Ái Phương hứa hẹn sẽ phối hợp với nhau thật ăn ý để dẫn dắt Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019 ý nghĩa, nhiều cảm xúc. 

* Chia sẻ của anh về ý tưởng thiết kế sân khấu và thảm đỏ đêm trao giải?

- Chủ đề lần này là “Hạt nhân cảm xúc” giống như chiếc cầu nối những cung bậc hỷ - nộ - ái - ố, những buồn vui, những tột cùng nỗi đau, những niềm hạnh phúc. Mỗi trạng thái đều là một hạt nhân cảm xúc làm nên trái tim của mỗi con người. Với chủ đề này, tôi muốn đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến lần này sẽ chạm thật sâu đến từng tế bào cảm xúc của mỗi người.  

Các cung bậc đó thể hiện thông qua concept là tông màu trắng - đen chủ đạo. Tôi sử dụng các chất liệu điện ảnh, hội hoạ lồng ghép vào chương trình để giúp cho khán giả cảm nhận âm nhạc thông qua những yếu tố nghệ thuật khác, để giúp họ khơi gọi lại những cảm xúc.

Chú thích ảnh
Tổng đạo diễn Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 14 - 2019 Hoàng Nhật Nam

* Vì sao anh lại lấy tông màu đen - trắng làm chủ đạo?

- Việc chọn tông màu trắng - đen làm tông màu chủ đạo vì theo tôi, đôi khi những điều giản dị nhất lại là những điều đẹp nhất. Hai gam màu trắng đen, là hai gam màu cơ bản nhất, nguyên khôi nhất, tôi nghĩ là nó sẽ không bao giờ lỗi mốt. Tính trung hoà của hai màu sắc này rất dễ khơi gợi cảm xúc, giúp cho âm nhạc thực sự như là những gì vốn có, những cảm xúc rất là hồn nhiên, rất chân thành.

Tôi không muốn khác giả bị phân tâm do những màu sắc hay hiệu ứng sân khấu bắt mắt, đến với một lễ trao giải về âm nhạc thì yếu tố tập trung hàng đầu phải là nhạc.

Chú thích ảnh

* Anh có thể hé lộ một số tiết mục là điểm nhấn trong đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến mà anh và ê-kíp nghệ thuật đã tâm huyết xây dựng?

- Sân khấu thiên về tiết chế, hình thức dàn dựng nghiêng về sắp đặt, biểu tượng sức gợi và tập trung vào chiều sâu nhiều hơn. Mỗi tiết mục sẽ là một câu chuyện khác nhau và có cái hay, cái đặc biệt riêng để tạo nên bức tranh tổng hoà Âm nhạc Cống hiến năm nay.

Đặc biệt có thể kể đến, tiết mục mở màn của ca sĩ Đông Nhi với ca khúc We belong together (Cảm ơn) với giai điệu nhẹ nhàng, thuần khiết, kể về câu chuyện một người bắt đầu theo đuổi đam mê. Tiết mục đặc biệt này đã thay lời nghệ sĩ gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với khán giả, những người luôn yêu mến và song hành trên con đường âm nhạc.

Lần đầu tiên các ca khúc vốn quen thuộc sẽ được  kết hợp với nhau, cả về hình thức và ý nghĩa của bài hát. Không biết là cố tình hay vô ý, mà những tác phẩm có trong đề cử năm nay khi đặt cạnh nhau cùng sự phối ngẫu của giai điệu và lời ca sẽ hứa hẹn tạo nên một thông điệp ý nghĩa gửi đến khán giả.

Những bản mashup, liên khúc chính là chìa khoá của Âm nhạc Cống hiến năm nay, như bản mashup Hôm nay tôi buồn - Hành tinh song song của hai ca sĩ trẻ Phùng Khánh Linh và Thái Vũ. Hay sân khấu đứng chung của hai giọng ca nội lực Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng. 

* Cảm xúc của anh lần đầu tiên dàn dàn dựng Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến, anh có gặp khó khăn hay áp lực như thế nào?

- Đây là lần đầu tiên đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn của Âm nhạc Cống hiến lần 14 của báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN), tôi cảm thấy rất vui. Đây là một thử thách khi chúng tôi kể và dàn dựng một câu chuyện âm nhạc hoàn toàn sống động và tất cả các bản nhạc và bản phối, tất cả ca sĩ hát với live band và sẽ mang đến cảm xúc chân thật nhất cho khán giả và được trực tiếp trên sóng truyền hình. 

Bản thân đã từng tổ chức nhiều lễ trao giải nên thực ra tôi không có quá nhiều lo lắng. Phải chăng thì có những thử thách mà tôi cần vượt qua. Đó chính là yếu tố âm nhạc, và câu chuyện âm nhạc làm sao để truyền đạt tới công chúng một cách trọn vẹn nhất. Một chương trình thiên về âm nhạc đặc trưng, thì làm sao để mạch âm nhạc trơn tru, theo mạch cảm xúc của khán giả, và từ đó sẽ nói hộ những cảm xúc của các nghệ sĩ, ca sĩ và nhạc sĩ có sáng tác âm nhạc trong năm nay.

Và thật may mắn thay khi cùng tôi chắp cánh cho chương trình Âm nhạc Cống hiến năm nay là Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh cùng band nhạc Hoài Sa, cùng chất liệu âm nhạc cùng những bản phối và hoà âm phối khí, thì tôi tin chắc rằng đêm nhạc Cống hiến là một đêm nhạc thăng hoa.

Chú thích ảnh

* Giải thưởng vừa mang tính công luận, lại hàn lâm như giải Âm nhạc Cống hiến có làm khó anh trong việc tổ chức hơn là những sự kiện thiên về tính giải trí?

- Bản chất là một giải thưởng uy tín lâu đời, Âm nhạc Cống hiến là giải thưởng mang tính công luận, lại hàn lâm nên tôi đề cao sự tiết chế dàn dựng như tôi đã chia sẻ từ trước. Dàn dựng sẽ là một phần phụ trợ tích cực để nâng tầm cái hay của thanh âm và giai điệu.

Chỉ cần biết cân bằng, tiết chế và hiểu đâu là mấu chốt của từng chương trình đặc trưng thì việc dung hoà giữa yếu tố công luận hàn lâm và tính giải trí không phải là bài toán không giải được.

* Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Tiểu Phong. Ảnh: Kiếng Cận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm