Chùm ảnh các nhà báo bỏ phiếu bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến

15/04/2014 18:43 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 15/4, tại hai đầu đất nước, các nhà báo đã tham gia lễ bầu chọn các hạng mục thuộc Giải thường Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014 của Báo TT&VH/TTXVN.

Lễ bầu chọn được tổ chức trực tuyến, kết nối hai miền Nam - Bắc với sự tham gia của 100 nhà báo trong nước. Dưới sự chủ trì của đại diện Ban tổ chức, các nhà báo trước khi đặt bút bầu chọn các hạng mục đã có cuộc trao đổi và đặt các câu hỏi rất thẳng thắn về cuộc bình chọn này.

Một số hình ảnh tại buổi lễ do phóng viên Thể thao và Văn hoá ghi nhận.


Ngay từ trước khi sự kiện bỏ phiếu bầu chọn diễn ra, giới báo chí đã tìm đến các nhân vật trong Ban tổ chức giải để tìm hiểu thêm thông tin. Trong ảnh, Đạo diễn Việt Tú giải đáp các thắc mắc về việc tổ chức tường thuật trực tiếp Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 9


Buổi lễ bỏ phiếu chính thức khai mạc và đây là lần thứ 2, BTC kết nối trực tuyến giữa hai miền qua hệ thống truyền hình ảnh trực tiếp của Thông tấn xã


Các nhà báo tham dự buổi lễ quan tâm đặc biệt đến các giải được đề cử, trong đó có 6 hạng mục chính là: Bài hát của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Chương trình của năm; Album của năm; Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm


Sau phần tuyên bố khai mạc buổi lễ, thay mặt BTC, ông Đỗ Doãn Phương, Phó Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hoá đã trao giải thưởng Mắt xanh cho nhà báo dự đoán đúng toàn bộ giải bình chọn lần thứ 8


Tại đầu cầu phía Nam, bà Phạm Thị Thu Thuỷ, Phó Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hoá cũng đã thay mặt BTC trao giải Mắt xanh cho nhà báo có dự đoán chính xác các đề cử của giải


Với tư cách là thành viên BTC, lại là người trong giới chuyên môn, nhạc sĩ Dương Thụ, cố vấn nghệ thuật chương trình cho biết: "Tôi được tham gia xây dựng phần âm nhạc Lễ trao giải cống hiến nhiều lần. Tôi thường xem lại nhiều lần các đề cử, các hạng mục đề cử năm nay tốt hơn các năm trước, tính giải trí nhiều hơn, hay hơn, có nhiều cái mới xuất hiện...


Đạo diễn Việt Tú, đạo diễn Lễ trao giải cho biết: Tôi và ekip được BTC mời làm đạo diễn từ rất sớm. Chương trình Lễ trao giải năm nay sẽ là một “bữa tiệc âm nhạc” đặc sắc, trong đó, âm nhạc sẽ được tôn vinh, được đặt đúng vị trí, và chúng ta sẽ cùng nhau sống lại đúng với đời sống âm nhạc trong năm qua.


Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Ban Marketing - R&D, Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), nhà tài trợ Vàng của chương trình phát biểu: “Trong thời gian qua, chúng tôi luôn hướng đến những sự kiện cộng đồng mang tính nhân văn. Chúng tôi muốn góp một chút công sức với BTC giải cống hiến để cổ vũ cho những giá trị đích thực của âm nhạc Việt Nam"

Nhờ có công nghệ truyền thông tin trực tiếp, kết nối hai đầu cầu, ý kiến đóng góp của các nhà báo cũng như câu trả lời của BTC luôn được chia sẻ đến cả phía phía đầu cầu, đảm bảo tính minh bạch, công khai

Các đại biểu tham dự chương trình cũng đã được xem lại hình ảnh của chương trình trước đây cũng như hành trình trao quà tặng của giải tại Đà Nẵng


Kết thúc chương trình là việc bình chọn và bỏ phiếu của các nhà báo được mời tham dự. Mặc dù là những người theo dõi mảng văn hoá, nhưng để bầu chọn cá nhân, chương trình... xứng đáng là một quyết định không dễ dàng đối với các nhà báo


Nhưng cũng không ít nhà báo đã có sự lựa chọn từ trước của mình


Tại phía Nam, các nhà báo cũng nhanh chóng đưa ra kết quả sự lựa chọn của mình


Việc mời 100 nhà báo ở hai miền Nam - Bắc bầu chọn các cá nhân, chương trình âm nhạc cho giải Cống hiến cho thấy, đây là một giải thưởng công bằng, được ghi nhận và chuẩn xác


Uy tín của các nhà báo được thể hiện không chỉ ở việc đánh dấu bình chọn mà còn ở chữ ký của họ ở mỗi lá phiếu


Chính bởi uy tín đó, sự kiện giải Âm nhạc Cống hiến đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông trong nước


Và tất nhiên, việc đưa thông tin nhanh về chương trình được nhiều báo lựa chọn



Phóng viên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm