Ca khúc cho thiếu nhi: Không thiếu?!

01/06/2014 09:23 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi nghe bé Kim Anh hát ca khúc Bé bé bằng bông, nhà báo Quỳnh Hương nghĩ ngay đến một bài báo viết rằng “trẻ con ngày nay không có bài hát mới nào cả”. Còn MC Hồng Thanh Quang “ngạc nhiên” suy luận: “vì tại sao đến thế kỷ 21 rồi mà chúng ta vẫn chưa có một Truyện Kiều khác mà vẫn đọc mãi Truyện Kiều của Nguyễn Du”.

Cả trường quay Giai điệu tự hào phát sóng tối qua (31/5) trên VTV1 – Đài THVN lại rộ lên tiếng vỗ tay hoan hô màn đối đáp thật là hết sức “đăng đối” như vậy.

Clip ca khúc Bé bé bằng bông



Theo nhà báo Quỳnh Hương, chị đọc một bài báo có rút tít rằng sang thế kỷ mới chẳng nhẽ trẻ con vẫn hát bài Bé bé bằng bông. Vì rằng “có một một thực tế rằng trẻ con ngày nay không có bài hát nào mới cả. Thế kỷ 21 rồi mà các em vẫn hát các bài dành cho thiếu nhi từ năm 60,70, thậm chí là những năm 50 của thế kỷ trước, tức là hoàn cảnh đã khác, tâm thế đã khác, vì hôm nay không ai sáng tác cho chúng hết”

Cũng theo Quỳnh Hương, vừa rồi có cuộc thi The Voice Kid, vì không có ca khúc cho trẻ con hát, BTC đã phát động cuộc thí sáng tác để có ca khúc cho các thí sinh biểu diễn, nhưng không có ai gửi về hoặc gửi về không đạt chất lượng, mà chúng ta vẫn nghe các em bé “gồng mình” hát các bài người lớn và điều này chúng ta đã nghe nhiều.

Tuy nhiên, ngay lập tức diễn viên Xuân Bắc không đồng ý và “bác” lại rằng: Khoảng 15 năm nay, nghề nghiệp chính của anh là biểu diễn cho trẻ em và nghiên cứu về trẻ em. Xuân Bắc biết nhiều tác giả với những ca khúc rất hay, nhưng thời đại giờ, các ca khúc đó được chia sẻ như thế nào và được cảm nhận ra làm sao thôi.

Theo diễn viên Xuân Bắc, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cũng sáng tác hàng chùm bài về nhiều con vật như: bò, dê, vịt, gà... mà người lớn cũng rất thích.

Xuân Bắc yêu cầu luôn Nguyễn Vĩnh Tiến hát bài về Con gà trống và xin chép luôn về đề tôi dạy con. Đây là bài hát được Nguyễn Vĩnh Tiến viết năm 12 tuổi kể 1 chú gà trống ngỡ ngàng khi thấy thành phố của mình có điện.


Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến hát bài Con gà trống

Tuy nhiên, qua đây, câu hỏi đặt MC đặt ra tại sao có những bài hát hay như thế mà sự phổ biến với các em chưa xứng đáng?

Nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích lý giải: “Trong bấy nhiêu năm qua, trẻ em được học hành nghiêm túc hơn đàn anh nhiều, điều kiện ấy của các bạn trẻ là tuyệt vời, chỉ thiếu tình yêu thương và sự hiểu biết với con trẻ. Phải hiểu điều trẻ em muốn nhiều lắm, em được mẹ cho cái gì, em ao ước cái gì...?, thì mới có thể sáng tác được” và “bài hát của các bạn rất hay có khi nằm trong ngăn kéo vì nhiều nhạc sĩ phải tự thu thanh bài ca, gửi đến nơi này nơi kia...”

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha cũng đồng tình với ý kiến này và cho rằng có tia hi vọng, và chỉ cần nối kết với trung tâm bản quyền, họ “để trong ngăn kéo trung tâm lưu trữ rất nhiều bài hát thiếu nhi, nhưng chả ai dựng lại” vì “không chịu bỏ tiền”, nhưng vị nhạc sĩ cũng cho rằng “thời nào thức đó chứ không phải cứ ngoái về cổ điển”...

Cuối cùng, việc thiếu, không có ca khúc mới cho thiếu nhi, không có chương trình Những bông hoa nhỏ cho thiếu nhi...là do sự du nhập văn hóa, các làn sóng như âm nhạc Hàn Quốc, làm cho các bài hát cho thiếu nhi của chúng ta bị lu mờ. Các nhạc sĩ như: Nguyễn Vĩnh Tiến, Trần Lập... cần đấu tranh bằng cách phổ biến ca khúc cho thiếu nhi hay việc diễn viên Xuân Bắc chép bài hát về dạy cho con, là cách đơn giản hiệu quả phổ biến nhiều hơn nữa những bài hát cho thiếu nhi Việt Nam.

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm