Buồn của Thanh Nhàn, bất lực nhìn đồng đội gục ngã, Lương Duy Cương phải cõng về vì chấn thương

13/05/2023 19:03 GMT+7 | SEA Games 32

`Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhã chấn thương cổ chân, chỉ biết lặng nhìn U22 Việt Nam để thua tiếc nuối U22 Indonesia, tạm biệt giấc mơ HCV SEA Games 32.

Buồn của Thanh Nhàn, bất lực nhìn đồng đội gục ngã, Lương Duy Cương phải cõng về vì chấn thương - Ảnh 1.

Lương Duy Cương cõng Nguyễn Thanh Nhàn trở về phòng thay đồ sau trận đấu U22 Việt Nam để thua phút cuối 2-3 Indonesia tại bán kết SEA Games 32

Buồn của Thanh Nhàn, bất lực nhìn đồng đội gục ngã, Lương Duy Cương phải cõng về vì chấn thương - Ảnh 2.

Thanh Nhàn ôm đầu bất lực vì chấn thương không thể tiếp tục trên sân giúp đỡ các đồng đội

Buồn của Thanh Nhàn, bất lực nhìn đồng đội gục ngã, Lương Duy Cương phải cõng về vì chấn thương - Ảnh 3.

Tiền đạo của U22 Việt Nam chấn thương cổ chân và phải băng đá

Buồn của Thanh Nhàn, bất lực nhìn đồng đội gục ngã, Lương Duy Cương phải cõng về vì chấn thương - Ảnh 4.

Thanh Nhàn tự chấn thương, đau đớn nằm sân

Buồn của Thanh Nhàn, bất lực nhìn đồng đội gục ngã, Lương Duy Cương phải cõng về vì chấn thương - Ảnh 5.

Cầu thủ sinh năm 2000 phải rời sân bằng cáng

Buồn của Thanh Nhàn, bất lực nhìn đồng đội gục ngã, Lương Duy Cương phải cõng về vì chấn thương - Ảnh 6.

Đội ngũ y tế của U22 Việt Nam lập tức băng đá cho tiền đạo trẻ

Buồn của Thanh Nhàn, bất lực nhìn đồng đội gục ngã, Lương Duy Cương phải cõng về vì chấn thương - Ảnh 7.

Lương Duy Cương chăm sóc đồng đội

Buồn của Thanh Nhàn, bất lực nhìn đồng đội gục ngã, Lương Duy Cương phải cõng về vì chấn thương - Ảnh 8.

Sau bàn thắng ấn định tỉ số của U22 Indoensia các cầu thủ trên băng ghế dự bị chỉ biết khuỵ gối và buồn

Ảnh: Thanh Xuân

Thanh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm