Bùng nổ dịch vụ dạy học cho người cao tuổi ở Trung Quốc

18/03/2024 13:01 GMT+7 | Đời sống

Dân số già hóa nhanh chóng của Trung Quốc đang tạo ra thị trường đầy hứa hẹn và phát triển nhanh cho các công ty cung cấp các lớp học và hoạt động giải trí cho người cao tuổi trung lưu, từ lớp học yoga, trống châu Phi cho đến chụp ảnh bằng điện thoại thông minh.

Sự tăng trưởng tiềm năng của ngành này trái ngược hoàn toàn với sự suy giảm của lĩnh vực gia sư tư nhân sau giờ học, sau khi Trung Quốc siết chặt việc hoạt động dạy thêm nhằm giảm tải cho học sinh và chi phí giáo dục, qua đó thúc đẩy tỷ lệ sinh thấp kỷ lục.

Công ty tư vấn Frost & Sullivan dự kiến thị trường học tập dành cho người cao tuổi ở Trung Quốc sẽ tăng trưởng 34%, từ 28 tỷ Nhân dân tệ (NDT) vào năm 2022 lên 1.209 tỷ NDT (16,8 tỷ USD) vào năm 2027.

Trong thập kỷ tới, khoảng 300 triệu người Trung Quốc sẽ bước vào tuổi nghỉ hưu - tương đương với gần như toàn bộ dân số Mỹ. Theo ước tính của Euromonitor, cứ hai người trên 65 tuổi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thì sẽ có một người sống ở Trung Quốc vào năm 2040.

Mama Sunset, công ty cung cấp 20 lớp học khác nhau cho hàng nghìn người Trung Quốc từ 50 tuổi trở lên, đang đàm phán với các nhà đầu tư trong nước để mở rộng lên 200 trung tâm nhượng quyền thương mại trên khắp cả nước trong 3 năm tới, thời điểm công ty này muốn niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong.

Bùng nổ dịch vụ dạy học cho người cao tuổi ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Người cao tuổi Trung Quốc đi học. Ảnh: Internet

Theo Frost & Sullivan, Quantasing, nhà cung cấp học tập trực tuyến lớn nhất cho người cao tuổi ở Trung Quốc, có kế hoạch tuyển thêm giáo viên thái cực quyền và y học cổ truyền để bổ sung vào các lớp học hiện có, từ rèn luyện trí nhớ đến chỉnh sửa video. Ngoài ra, công ty còn dự định tận dụng nền tảng khách hàng của mình để bán các sản phẩm như ngải cứu, được sử dụng trong y học cổ truyền, hoặc rượu trắng Trung Quốc.

Trong quý cuối cùng của năm ngoái, doanh thu của Quantasing tăng 24,7% lên 980,5 triệu NDT (136,2 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong giai đoạn này, tổng số người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ của họ tăng vọt 44,6% lên 112,4 triệu người so với cùng kỳ năm 2022.

Chính phủ Trung Quốc hồi tháng 1 đã công bố ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho các sản phẩm và dịch vụ dành cho người cao tuổi. Thủ tướng Lý Cường trong tháng này cam kết sẽ tăng cường nỗ lực để phát triển "nền kinh tế bạc", nhưng không tiết lộ chi tiết.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng làn sóng đầu tư ồ ạt vào các ngành nhắm đến người cao tuổi có thể sẽ "phát triển nóng" nếu Trung Quốc không thể vượt qua được thách thức mà các xã hội già hóa khác đã từng đối mặt - thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình. Theo các chuyên gia, mức lương hưu thấp và nhu cầu bấp bênh đối với việc chăm sóc sức khỏe trong một xã hội mà nhiều người cao tuổi phụ thuộc vào con cái để được hỗ trợ tài chính sẽ hạn chế tiềm năng của ngành.

Mức lương hưu trung bình hằng tháng ở khu vực đô thị dao động từ khoảng 3.000 NDT tại các tỉnh kém phát triển đến khoảng 6.000 NDT ở thủ đô Bắc Kinh. Công ty Nomura ước tính có 160 triệu người Trung Quốc nhận lương hưu ở vùng nông thôn chỉ khoảng 100 NDT mỗi tháng.

Trong khi đó, một lớp học tại Mama Sunset có giá 50-60 NDT; gói 36 buổi học có giá 1.980 NDT. Tại Quantasing, các gói học 1 đến 3 tháng dao động từ 1.980 đến 3.699 NDT.

Lan Phương/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm