Bức xúc vì... lợn đẻ cũng thuê nhạc sống hát hò

20/07/2015 08:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Nguyễn Anh Tài, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) cho biết: Nhiều gia đình không chỉ thuê nhạc sống khi nhà có đám cưới, đám hỏi mà đầy tháng, thôi nôi cũng thuê nhạc sống về chơi. Thậm chí có gia đình…lợn đẻ cũng thuê nguyên dàn nhạc sống về hát hò. 

Những năm gần đây, việc phát triển các loại hình ca nhạc, hát karaoke tại hộ gia đình, tụ điểm ca nhạc có phần đệm của dàn nhạc, ban nhạc tân (gọi tắt là loại hình văn nghệ tự phát) và hoạt động của ban nhạc lễ, ban nhạc kèn (gọi tắt là ban nhạc lễ) trở thành nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần khá phổ biến của nhiều gia đình ở tỉnh Bến Tre. 

Tuy nhiên, việc phát triển và hoạt động của các loại hình này đang có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. 

Ông Nguyễn Anh Tài, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) cho biết: Nhiều gia đình không chỉ thuê nhạc sống khi nhà có đám cưới, đám hỏi mà đầy tháng, thôi nôi cũng thuê nhạc sống về chơi. Thậm chí có gia đình…lợn đẻ cũng thuê nguyên dàn nhạc sống về hát hò. 

Về các ấp, khu phố ở các xã phường, thị trấn những ngày lễ hoặc mùa cưới đều inh tai nhức óc với các loa âm thanh. Chị Phan Thị Thúy, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri bức xúc: Có hai đám cưới gần nhau hoặc hai nhà gần nhau hát karaoke, chỉ cần nhà này tăng âm thanh một chút thì nhà kia cũng tăng lên một chút. Cứ thế chỉ khiến hàng xóm đau đầu. 

Một nhóm nhạc lễ (Ảnh minh họa)

Văn nghệ là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống con người. Sau những giờ làm việc, lao động, học tập mệt nhọc, căng thẳng, được hòa vào giai điệu âm nhạc có thể xả stress, thoải mái đầu óc và khôi phục sức lực cho ngày làm việc hôm sau. Nhưng nếu diễn ra hàng giờ, hàng ngày, hàng đêm như một số địa phương hiện nay thì đó quả là “cực hình” cho những người xung quanh. 

Theo đại diện Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bến Tre, hiện nay ở các huyện, thành phố của tỉnh chưa có cơ sở cho thuê dàn nhạc nào đăng ký giấy phép kinh doanh loại hình này. Sở mới cấp giấy phép kinh doanh cho 5 doanh nghiệp hoạt động tổ chức biểu diễn ca nhạc. 

Chính điều này khiến công tác quản lý ở cấp địa phương gặp khó khăn. Theo quy định thì hoạt động cho thuê dàn nhạc cũng được xếp vào ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đây là hình thức kinh doanh có sinh lời. Vì thế, các cơ sở này phải đăng ký kinh doanh. Sắp tới, Sở sẽ tổ chức hướng dẫn đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh các loại hình văn nghệ quần chúng và các ban nhạc lễ. 

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cho biết, trước tình hình nhiều cử tri có ý kiến phản ánh với đoàn đại biểu Quốc hội về hoạt động của các loại hình ca nhạc, hát karaoke, ban nhạc lễ gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, UBND tỉnh Bến Tre đã có công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành phối hợp rà soát, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các loại hình văn nghệ quần chúng và các ban nhạc lễ trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết sẽ họp bàn cùng các sở, ban, ngành tỉnh và 9 huyện, thành phố để cùng tìm ra giải pháp quản lý chấn chỉnh hoạt động văn hóa nghệ thuật trong sinh hoạt cộng đồng.

Trần Thị Thu Hiền (TTXVN) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm