Bức ảnh bé sinh non, nuôi bằng tia UV giành giải ảnh về Y tế và Khoa học

16/03/2016 12:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đắm mình trong ánh sáng cực tím, một em bé sinh non đang được truyền sự sống nhờ các nhân viên y tế và hệ thống máy móc đẳng cấp thế giới tại Anh. Đó là hình ảnh ấn tượng vừa đoạt giải cao nhất tại lễ trao giải Ảnh Wellcome Image về Y tế và Khoa học.

Bức ảnh, được chụp tại bộ phận Starlight chuyên chăm sóc trẻ sinh non, thuộc khoa Nhi bệnh viện Barnet ở phía Bắc London, Anh, là một trong hai bức ảnh giành giải cao nhất trong khuôn khổ lễ trao giải này.


Bức ảnh em bé sinh non được nuôi bằng tia UV. Ảnh: Daily Mail

Bức ảnh miêu tả chân thực tình trạng một em bé bị sinh non, với cơ thể yếu ớt chưa đủ phát triển để tự mình sống sót và đang bị mắc bệnh vàng da nặng.

Cùng với một chiếc máy đặc biệt giúp cung cấp oxy đến phổi của em bé, ống truyền thức ăn chất lỏng và thuốc nối với tĩnh mạch, một hệ thống đèn UV mạnh được sử dụng để phá vỡ các độc tố có hại trong da, công việc mà lá gan chưa phát triển của em bé không thể tự làm được.

David Bishop, Quản lý Dịch vụ Nhiếp ảnh tại Đại học College London, người đã chụp lại hình ảnh này, cho biết: "Đó là môi trường làm việc thật hấp dẫn. Nó vừa là công việc nhưng cũng là niềm đam mê của tôi".

Ông Bishop, chia sẻ thêm rằng "những gì các bác sĩ và y tá (ở Starlight) làm được là một kỳ tích". Nơi này cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên sâu cho 30 trẻ em cùng lúc, phần lớn trong số đó đều bị sinh non.


Ngoài bức ảnh này, bức vẽ bằng mực và màu nước ghi lại cấu trúc của tế bào virus Ebola của tác giả David Goodsell cũng được xướng tên là bức ảnh giành chiến thắng tại lễ trao giải. Ảnh: Daily Mail

20 hình ảnh lọt vào danh sách rút gọn của giải Wellcome Image chuẩn bị được trưng bày trong những buổi triển lãm trên khắp nước Anh và cả trên thế giới, bắt đầu từ Bảo tàng Khoa học ở London, Anh.

"Giải Wellcome Image luôn phát hiện ra những loạt ảnh tuyệt đẹp, không chỉ lột tả được trí tưởng tượng của tác giả mà còn giúp mang những khái niệm phức tạp tới gần hơn với đời sống bình thường" - Fergus Walsh, Phóng viên chuyên về y tế của BBC đồng thời là giám khảo của giải thưởng này, chia sẻ về giải thưởng - "Những hình ảnh ngoạn mục này thu hút bạn và kể cho bạn về những câu chuyện quan trọng liên quan tới nghiên cứu y học ngày nay".

Nhắc tới hình ảnh của ông Bishop, giám khảo nói: "Toàn bộ hình ảnh được đúc trong lớp ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp. Ban giám khảo cảm thấy nó hoàn toàn miêu tả được sự nhạy cảm của đứa trẻ sơ sinh, trong khi vẫn giữ một khoảng cách mang tính tôn trọng và kín đáo về chủ đề này".

Giải Wellcome Image ghi nhận những bức ảnh giàu tính thông tin, ấn tượng và được chụp một cách có kỹ thuật nhất trong lĩnh vực Khoa học, Y học và Đời sống. Những tác phẩm chiến thắng được lựa chọn bởi ban giám khảo, gồm nhiều chuyên gia uy tín về Truyền thông Khoa học, Y học và Khoa học Sinh học.

Duy An
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm