BTC Liga mắc lỗi tày trời ở vụ Real Madrid bị loại khỏi Cúp Nhà Vua?

07/12/2015 07:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một diễn biến mới nhất, Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez tuyên bố sẽ kháng án với hy vọng sẽ được trở lại với cúp Nhà Vua.

Một ngày sau khi phía Cadiz gửi thông báo về việc Real Madrid đã sử dụng Denis Cheryshev trong trận đấu lượt đi thuộc vòng 1/16 cúp Nhà Vua bất chấp việc cầu thủ này bị treo giò từ thời còn khoác áo Villarreal theo dạng cho mượn, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã tuyên bố loại Real Madrid khỏi giải đấu.  

Quyết định đưa ra gây sốc với những người Madrid bởi họ cho rằng án phạt đó là quá nặng khi đội bóng của họ không phải là đội phải chịu trách nhiệm duy nhất.

Phía Real cho rằng BTC cúp Nhà Vua cũng phải nhận trách nhiệm về sự cố đáng tiếc này. Thông thường, danh sách thi đấu được gửi lên BTC khoảng 1 tiếng đồng hồ trước trận. Dựa vào đó, BTC phải có trách nhiệm kiểm tra về điều kiện thi đấu của các cầu thủ. Nhưng ở đấy, phía BTC đã không đưa ra bất cứ hành động nào. Còn theo Chủ tịch Perez thì trước đó, phía Real cũng không nhận được thông báo nào về việc Cheryshev bị treo giò từ phía Villarreal cũng như BTC cúp Nhà Vua. Sự bất nhất trong vụ việc này cũng là điểm tựa để BLĐ Real tin vào việc họ sẽ tìm ra giải pháp để buộc Liga phải thay đổi quyết định kỉ luật với đội bóng.

“Chúng tôi không hề biết về việc cầu thủ đang bị treo giò. Không một ai biết cả”, ông Perez nói trong một cuộc họp báo. “Sau khi Ban lãnh đạo và các Giám đốc phân tích, chúng tôi cho rằng án treo giò vì nhận 3 thẻ vàng không có hiệu lực, bởi vì không ai báo cho cầu thủ của tôi theo điều 41”.

“Real Madrid không biết cầu thủ đang bị treo giò, không ai thông báo với chúng tôi. Tòa án trọng tài thể thao quốc tế CAS quy định rằng, cá nhân cầu thủ bị treo giò phải được thông báo. Kể cả nếu án treo giò là có thật, nó cũng phải bị bác bỏ theo điều 112, quy định rằng án treo giò không còn hiệu lực bởi vì Ban tổ chức không thông báo với cá nhân cầu thủ, và không được tung cầu thủ đang thụ án vào sân”.

Đó là những gì ông Perez nói trước án phạt. Bây giờ, trong nỗ lực kháng án, ông vẫn bảo lưu quan điểm: “Chúng tôi buộc phải bảo vệ đội bóng và sẽ kháng án lên CAS nếu thấy cần thiết”. Chủ tịch của Madrid vẫn tỏ ra tự tin vào khả năng kháng án thành công. Điều này cũng giải thích vì sao dù quyết định bị loại khỏi cúp Nhà Vua đã được đưa ra, Real Madrid vẫn bán vé trận lượt về vòng 1/16 với Cadiz.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm