Bóng lăn trong tuần: Chào mừng Ronaldo, Neymar, Benzema... đến Việt Nam!

21/08/2023 07:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau Ronaldo, Mane, Benzema..., Neymar là ngôi sao tầm cỡ thế giới gần nhất tìm đến Saudi Pro League (giải VĐQG Saudi Arabia). Trước đó, Andres Iniesta cũng đá đến J-League 1 (chơi cho Vissel Kobe trong 5 mùa giải) và lúc này là UAE Pro League, trong màu áo CLB Emirates.

Cuộc đổ bộ rầm rộ nhất từ trước đến nay của các ngôi sao hàng đầu làng túc cầu thế giới về phương Đông, nói lên sức mạnh thực sự của những thùng dầu mỏ. Và, bóng đá Việt Nam có lẽ cũng được hưởng lợi.

Nếu Hải Phòng tiếp tục vượt qua Incheon United ở lượt trận play-off vào ngày 22/8 này, V-League 1 sẽ có ít nhất 2 CLB tham dự vòng bảng AFC Champions League 2023-2024 và 1 đội dự AFC Cup. Đó lần lượt là các cái tên Hà Nội FC, Hải Phòng và HAGL. Trong trường hợp đội bóng đất Cảng thua Incheon United, họ sẽ rớt xuống AFC Cup mùa này, cũng không đi đâu mà thiệt.

Hãy tưởng tượng nhé, sân Lạch Tray hay Hàng Đẫy, sẽ đón Al-Nassr của siêu sao Ronaldo hay Al-Hilal của Neymar hoặc Al-Ittihad của Benzema..., thì khung cảnh sẽ như thế nào? Khả năng này là hoàn toàn có thể xảy ra, nếu các đại diện của Việt Nam xếp chung bảng đấu hoặc có cơ hội gặp gỡ các CLB của Saudi Pro League hay UAE Pro League tại vòng knock-out AFC Champions League.

Mùa giải 2009, B.Bình Dương đã lừng lững tiến vào bán kết AFC Cup và chỉ để thua Al Karamah của Syria. Trong liên tiếp 2 mùa giải AFC Champions League 2015-2016, đội bóng đất Thủ cũng đã có những trận đấu rất hay trước các đại diện đến từ J-League 1, K-League hay giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc, thời điểm họ sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Trước và sau khi CLB Hà Nội lọt vào tới trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019, V-League đã hoàn toàn thất thế trong việc tiến cử các đại diện ra đấu trường châu lục, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Trong lịch sử các Cúp châu Á dành cho CLB, Đà Nẵng từng để thua muối mặt 0-15 trước Gamba Osaka ở vòng bảng AFC Champions League 2006, trận đấu mà cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng kể lại rằng, đội bóng của anh chưa đá đã hàng bởi cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa Đông của Nhật Bản.

Bóng lăn trong tuần: Chào mừng Ronaldo, Neymar, Benzema... đến Việt Nam! - Ảnh 1.

Sân Mỹ Đình chỉ có sức chứa 40.000 người chưa đủ sức hấp dẫn để các đội bóng nổi tiếng châu Âu đưa vào danh sách Asia Tour mỗi mùa hè. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu như trước đây, việc được góp mặt tại các sân chơi lớn nhất châu lục cấp CLB là cơ hội tốt để các cầu thủ "cải thiện thu nhập", thì nay, nó là dịp tuyệt vời để phát triển kinh tế bóng đá và để khán giả thỏa mãn với chi phí rẻ nhất. Chúng ta không cần phải bay đến trời Âu hay châu Mỹmới có thể được chiêm ngưỡng những tinh tú của làng túc cầu thế giới trình diễn, mà chỉ bằng một chiếc vé vào cổng sân Hàng Đẫy hoặc Lạch Tray, hay Pleiku...

Lại nhắc, mùa Hè năm 2008, trên đường đi Olympic Bắc Kinh, Ronaldinho và các đồng đội cũng đã ghé Mỹ Đình và có một trận đấu với đội tuyển Việt Nam của những Như Thành, Công Vinh, Việt Thắng, Minh Phương..., lứa cầu thủ đã lần đầu tiên đem lại chức vô địch Đông Nam Á sau đó cùng HLV Calisto. Năm 2017, đến lượt U20 Argentina "quá cảnh" ở Việt Nam đấu giao hữu, trên đường dự VCK FIFA U20 World Cup ở Hàn Quốc. Một vài gương mặt của thế hệ ấy, 5 năm sau, đã trở thành nhà vô địch World Cup, như Lautaro Martinez...

Việc được chào đón và thi thố với các đội bóng hàng đầu, cùng những ngôi sao hàng đầu, vẫn là một thứ xa xỉ phẩm với bóng đá Việt Nam và người hâm mộ Việt Nam. Tầm vóc khiêm tốn của nền bóng đá và hạ tầng phục vụ tập luyện, thi đấu là lý do cơ bản, kế đến mới là chuyện tiền nong, phí ra sân. Chúng ta không có nổi một sân bóng sức chứa lớn hơn 40.000 chỗ ngồi, là thiệt thòi lớn trong việc trải thảm mời các CLB nổi tiếng cho các Asia Tours vào mùa Hè, ví như Indonesia, Singapore, Malaysia hay Thái Lan đã và đang làm.

Nếu các CLB Việt Nam có thể tiến sâu ở sân chơi châu lục, thì cơ hội để đón tiếp các ngôi sao bóng đá lớn nhất hành tinh, là hoàn toàn có thể. Nền bóng đá vì thế cũng được hưởng lợi. Thế nên, ngoài việc chăm sóc tốt đầu ra là các ĐTQG, thì nâng cấp V-League 1 cũng là đòi hỏi mang tính thời đại. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm