Bóng lăn trong tuần: Ai bảo, Bụt chùa nhà không thiêng?

25/12/2023 08:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chỉ một lượt đấu đã cuốn phăng ít nhất 2 chiếc ghế HLV, một là Kiatisuk Senamuang ở HAGL, người còn lại chính là Gong Oh Kyun ở sân Hàng Đẫy.

Làn sóng HLV ngoại tưởng chừng bắt đầu thịnh hành ở V-League, sau khi ông Gong Oh Kyun xuất hiện trở lại Việt Nam, cùng với việc Viettel cũng sẽ bổ sung thay thế HLV trưởng ngoại quốc vài ngày tới đây, thì nay đã nguội dần.

Tưởng như bất khả xâm phạm, thì lúc này, "Zico Thai" Kiatisuk cũng phải chia sẻ lại quyền lực lẫn vai trò cho GĐKT Vũ Tiến Thành.

Trước đó, Hàm Rồng được cho là đã có sự xuất hiện của ông Trần Tiến Đại, với vai trò GĐKT. Nhưng ngay sau trận thua Khánh Hoà ở vòng 6 mới đây, lãnh đạo cấp cao của HAGL lẫn CAHN đã có sự điều chuyển. Sáng đúng, chiều sai, tối lại có lý, đấy mới là bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam.

Thực ra, bóng đá Việt Nam không phải không có những thầy nội chất lượng, nếu không muốn nói là còn đang chịu một cuộc khủng hoảng thừa trên cabin BHL.

20 năm trước, LĐBĐ châu Á (AFC) với Chương trình Tầm nhìn châu Á đã phổ cập văn bằng huấn luyện cho các nền bóng đá được đánh giá là khiêm tốn về tầm vóc. Việt Nam nằm trong số này, với các thí điểm đầu tiên ở Nghệ An, Long An, TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội... Rất nhiều các khoá học văn bằng C, B, A và nâng cao được tổ chức ở Việt Nam, đứng lớp là những chuyên gia nước ngoài, kéo dài đến tận bây giờ.

Bóng lăn trong tuần: Ai bảo, Bụt chùa nhà không thiêng? - Ảnh 1.

Những HLV ngoại như Kiatisuk đang dần trở nên ít hơn tại V-League. Ảnh: Hoàng Linh

Chương trình Tầm nhìn châu Á tập trung vào việc phổ cập văn bằng huấn luyện và ngoài ra còn chú trọng mô hình đào tạo trẻ, bóng đá nữ. Đào tạo thầy rồi mới đến trò. Và sau 2 thập niên, bóng đá Việt Nam đã đủ năng lực cung ứng nguồn HLV đạt chuẩn chuyên nghiệp (có bằng A và bằng nâng cao) để có thể tự cung tự cấp, ít nhất là ở cabin BHL, thậm chí một số HLV đã đủ kinh nghiệm để có thể đứng lớp HLV bằng C hoặc trợ giảng HLV bằng B, A...

Song, có vẻ như Bụt chùa nhà không thiêng. Trong đó, các HLV Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc và Nguyễn Hữu Thắng từng lên nắm các ĐTQG, nhưng đều không thành công. Ở mặt trận V-League, thầy nội có vẻ khá hơn, khi ngoài 3 cái tên vừa nhắc từng trở thành nhà vô địch cùng đội bóng của mình, còn có Lê Huỳnh Đức, cố HLV Lê Thụy Hải, ông Mai Đức Chung và... Trần Tiến Đại. Mùa trước, HLV Trần Tiến Đại chính là nắm vai trò hạt nhân trong chiến dịch vô địch của CAHN.

Lại nói chuyện ông Trần Tiến Đại, vốn dĩ là một trong những HLV kiện toàn các văn bằng huấn luyện từ rất sớm, ngay sau khi không thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CATP.HCM (cũ). Tuy nhiên, ông Đại lại rẽ sang một hướng rất mới ở thời điểm năm 2005-2006, đấy là thành lập Cty môi giới, đại diện cầu thủ. Trước đó, ông Đại từng làm trợ lý HLV cho đội tuyển U20 Việt Nam, dưới thời Đoàn Phùng và Lê Tuấn Long...

Đây là một nhân vật quái kiệt và dị biệt và thông minh. Chuyển quản lý, môi giới bóng đá, buôn bán và chuyển nhượng CLB, nuôi cả Chủ tịch..., ông Đại còn làm được, nói gì việc huấn luyện. Ông Đại có thể không được lòng và thiếu sự tôn trọng của đồng nghiệp bản địa, vì tất thảy những điều vừa nêu, nhưng vẫn phải thừa nhận sự thật rằng, Trần Tiến Đại rất giỏi.

Tuy nhiên, trong làng bóng đá Việt Nam, ông Trần Tiến Đại mới chỉ là số 2, bởi vị trí số 1 vẫn bỏ trống. Nói Bụt chùa nhà không thiêng, có thể áp vào bất cứ ai, song không phải là Trần Tiến Đại. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm