Sút hỏng penalty, Vidic giã từ sự nghiệp quốc tế

12/10/2011 13:56 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Trung vệ Nemanja Vidic đã nói lời tạm biệt ĐTQG Serbia sau trận thua 0-1 trước Slovenia tại lượt đấu cuối vòng loại Euro 2012 rạng sáng nay.

Trung vệ của Man United, Nemanja Vidic đã bỏ lỡ một pha đá phạt penalty vô cùng quan trọng ở hiệp hai của trận đấu thuộc vòng loại Euro 2012 vào sáng nay (12/10). Khi lợi thế đang nghiêng về Slovenia với tỉ số 1-0, Serbia đã được hưởng một quả đá phạt đền mà nếu thành công, đội bóng này sẽ có vé dự trận play-off với tư cách đội đứng thứ hai bảng C. Tuy nhiên, cú sút của Vidic đã bị thủ thành của Slovenia bắt gọn và Serbia chính thức nói lời chia tay với VCK Euro 2012.

Sau trận đấu, Vidc buồn bã nói lời chia tay với màu áo của ĐTQG. “Đã đến lúc cần phải có sự thay đổi với thế hệ tiếp theo và cũng là thời điểm thích hợp để một số cầu thủ lớn tuổi như tôi nói lời chia tay với màu áo tuyển Serbia”, Daily Mail dẫn câu nói chia tay của Vidic đối với người hâm mộ.



Nemanja Vidic sút hỏng penalty- Ảnh Getty

Tiếp đó, Vidic bày tỏ sự thấy vọng khi không thể cùng Serbia tham gia một kì Euro nào. Đây là lần đầu tiên anh trở lại sau khi dính chấn thương ở trận mở màn cùng Man United ở Premier League mùa giải năm nay. Và với một cầu thủ chỉ ghi được 2 bàn thắng trong 56 trận đấu cùng ĐT Serbia thì quả là ngạc nhiên khi anh được nhận trọng trách đá quả phạt đền vô cùng quan trọng nói trên. “Tôi nhận trách nhiệm về mình sau pha hỏng ăn nói trên. Tôi hiểu rõ hậu quả của việc đá hỏng một cú penalty. Nếu tôi thực hiện thành công cú sút thì Serbia đã được tham dự giải đấu mà lẽ ra chúng tôi sẽ có mặt”, Vidic nói.

Vidic có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Serbia vào tháng 10/2002 gặp Italia tại vòng loại Euro 2004.

Ngoài Vidic, cả tiền vệ Dejan Stankovic cũng tuyến bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau trận đấu với Slovenia.

Việc Vidic ra sân ở trận đấu với Slovenia đã mang tin vui đến cho HLV Alex Ferguson trước trận chiến với Liverpool. Trung vệ này đã vắng mặt kể từ trận đấu với West Bromwich Albion do dính chấn thương bắp. Bên cạnh đó, Man United cũng sẽ chào đón sự trở lại của Tom Cleverley. Ngôi sao trẻ này đã có sự bình phục nhanh chóng đến lạ kỳ sau chấn thương dây chằng ở trận thắng 5-0 trước Bolton hồi tháng 9.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm