SỐC cho Hà Lan: Van der Vaart chấn thương và vắng mặt ở World Cup

28/05/2014 20:46 GMT+7 | Chấn thương trong thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Được đánh giá là một trong những đại diện ưu tú nhất của Châu Âu dự World Cup 2014 nhưng tuyển Hà Lan vừa phải đón nhận tin không vui khi World Cup đã cận kề.

Tiền vệ kỳ cựu Rafael van der Vaart dính chấn thương bắp chân trong khi tập luyện và không kịp bình phục cho World Cup. LĐBĐ Hà Lan đã ra thông báo chính thức trên trang chủ cho biết thủ quân của SV Hamburg sẽ bỏ lỡ World Cup 2014 do bị căng cơ bắp chân phải.

Ông Louis van Gaal đã quyết định loại van der Vaart khỏi danh sách dự World Cup sau khi nghe tư vấn của các chuyên gia y tế. Cựu tiền vệ Tottenham và Real Madrid đã ghi 25 bàn thắng sau 109 lần khoác áo ĐTQG. Van der Vaart từng góp mặt trong thành phần tuyển Hà Lan vào tới trận chung kết World Cup 2010.

Van der Vaart là một trong số ít cầu thủ Hà Lan giàu kinh nghiệm vẫn còn khoáo áo ĐTQG cùng với những Robin van Persie, Wesley Sneijder hay Dirk Kuyt.

Sự vắng mặt của tiền vệ có 6 đường kiến tạo cho SV Hamburg mùa giải qua (nhiều nhất trong số các cầu thủ Hà Lan chơi ở 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu) là tin xấu nữa cho ông Louis van Gaal sau khi ông đã mất Kevin Strootman và Gregory van der Wiel trước đó cũng vì lí do chấn thương.

Ông Van Gaal chưa công bố chính thức sẽ chọn ai thay van der Vaart nhưng có 2 cái tên được nhắc đến là tiền vệ PSV Eindhoven Georginio Wijnaldum và cầu thủ trẻ của Feyenoord Tonny Vilhena.

Trong khuôn khổ VCK World Cup 2014, Hà Lan nằm ở bảng B cùng với Tây Ban Nha, Chile và Australia. Hà Lan từng 3 lần là á quân thế giới các năm 1974, 1978 và 2010. Họ cũng bất bại tại vòng loại World Cup 2014.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm