Những chấn thương thập tử nhất sinh trong bóng đá: Rùng mình nhớ cú va chạm của Petr Cech

31/03/2014 21:28 GMT+7 | Chấn thương trong thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây cầu thủ Oleh Husyev của Dynamo Kiev đã bất tỉnh trên sân sau pha va chạm với thủ môn đối phương ở trận gặp Dnipro. Oleh Husyev chỉ là một trong số rất nhiều những cầu thủ dính chấn thương thập tử nhất sinh trong bóng đá. Dưới đây là những trường hợp khác.

1- Qua đời vì bị đối phương đẩy vào biển quảng cáo

Tiền vệ Hrvoje Custic của CLB Zadar đã bị cầu thủ của CLB Cibalia đẩy ngã vào biển quảng cáo khi đang thi đấu. Custic dính chấn thương nặng và qua đời 4 ngày sau, khi anh mới 24 tuổi.


2- Chấn thương nhớ đời của Petr Cech

Trong trận đấu giữa Reading và Chelsea (14/10/2006), thủ môn Petr Cech đã dính chấn thương hộp sọ sau khi Stenphen Hunt vào bóng bằng đầu gối với anh. Rất may cho Cech khi anh có thể hồi phục sau chấn thương kinh hoàng đó và quay trở lại thi đấu. Tuy nhiên thủ môn người Czech đã đội mũ bảo vệ trên đầu kể từ sau tai nạn đó.



3- Patrick Battiston dính chấn thương "toàn tập"

Patrick Battiston đã bất tỉnh sau khi va chạm mạnh với thủ môn Harald Schumacher trong trận đấu giữa ĐT Pháp và Tây Đức vào ngày 08/07/1982. Theo kết quả chuẩn đoán ban đầu, anh bị chấn thương cột sống, vỡ xương hàm mặt và mất bốn cái răng cửa.



4- Terry tí nữa "chầu trời"

John Terry đã ở trong trạng thái ngừng thở, bất tỉnh và bị mất trí nhớ tạm thời sau cú vào bóng của Diaby ở trận gặp Arsenal tại Carling Cup mùa giải 2006/07.



5- Hugo Lloris mất trí nhớ sau chấn thương.

Ở mùa giải này, thủ môn Hugo Lloris đã va chạm mạnh với tiền đạo Lukaku của Everton. Đầu gối của cầu thủ người Bỉ đập thẳng vào đầu của Lloris và khiến thủ môn này không nhớ gì. Các nhân viên y tế được yêu cầu vào sân sơ cứu. Lloris đã gượng dậy nhưng chấn động quá mạnh dường như khiến cho anh không còn cảm thấy nhớ gì nữa. "Bộ phận y tế đã ra dấu hiệu đây là một pha va chạm không bình thường. Họ nói rằng Lloris không thể tiếp tục vì cậu ấy không thể nhớ rằng mình đang ở đâu", HLV Villas-Boas nói sau trận đấu.


Và pha vào bóng kinh hòa của thủ môn Denis Boyko (Dnipro) với Oleh Husyev (Dynamo Kiev):


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm