Nhà văn Scotland giành giải Văn học nữ giới Baileys

04/06/2015 19:51 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Tác giả Scotland Ali Smith vừa được trao giải thưởng Văn học nữ giới Baileys dành cho tiểu thuyết How to be Both hôm 3/6, đánh dấu chiến thắng sau thời gian dài để tuột khỏi tay một chuỗi giải thưởng danh giá trong năm qua.

Cuốn tiểu thuyết của Smith khám phá những ranh giới của giới tính, đan xen những câu chuyện về một cô gái tuổi teen hiện đại phải vật lộn với giới tính của mình và một nữ nghệ sĩ Ý sống trong thời Phục hưng, người phải cải trang thành đàn ông để được làm việc.

Smith, sinh năm 1962, dường như không tin vào tai mình khi bà được xướng tên là người chiến thắng sau nhiều lần lọt vào danh sách rút gọn giải thưởng danh giá như Man Booker, Folio và giải thưởng sách Costa trong năm qua mà không lần nào giành giải. "Bạn có chắc không?" - Smith thậm chí còn cẩn thận hỏi lại khi lên nhận giải thưởng tại một buổi lễ ở London, Anh - "Tôi không thể tin rằng mình lại đang ở đây. Tôi thực sự cảm thấy sốc, không nói nên lời”.

Tác giả Ali Smith 

Chủ tịch ban giám khảo Shami Chakrabarti đã ca ngợi cuốn tiểu thuyết của Smith là tác phẩm hài hước và đầy lòng nhân từ. "Hiện đại và cổ xưa giao thoa với nhau trong cuốn tiểu thuyết xuất sắc và dí dỏm kể về sự tiếc thương, tình yêu, tình dục cũng như quá trình thay đổi hình dạng" - Chakrabarti phát biểu. Giải thưởng đi kèm số tiền trị giá 46.000 USD.

Trước đây được biết đến với cái tên Orange, giải thưởng này dành cho những phụ nữ viết văn bằng tiếng Anh. Giải Baileys từng được trao cho tác phẩm On Beauty (Về sắc đẹp) của Zadie Smith và We Need To Talk About Kevin (Chúng ta cần nói về Kevin) của Lionel Shriver.

Cuốn tiểu thuyết có hai phiên bản, một khởi đầu với câu chuyện về nghệ sĩ thế kỷ 15, trong khi bản còn lại được dẫn dắt từ câu chuyện về cô gái tuổi teen, người đang đau buồn về cái chết của mẹ mình.

Cũng nằm trong danh sách đề cử lần này còn có tác giả người Anh Laline Paull, tác giả người Canada Rachel Cusk, tác giả Kamila Shamsie tới từ Pakistan và  Sarah Waters, đại diện cho Welsh.

Một số tác phẩm đang chú ý khác của Smith bao gồm Hotel World (Thế giới khách sạn) The Accidental (Điều tình cờ).

Phan Vân Anh
Theo Yahoo News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm