Họp báo về việc xây cáp treo vào Sơn Đoòng

04/11/2014 07:33 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay (4/11), UBND tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức họp báo để cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, đa chiều về việc xây cáp treo vào hang Sơn Đoòng. Theo thông tin ban đầu, tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn SunGroup dự định làm đường cáp treo vào hang Sơn Đoòng sẽ gồm 2 tuyến. Tuyến số 1 từ cửa động Phong Nha tới cầu Trạ Ang và tuyến số 2 từ cầu Trạ Ang đến cửa sau động Sơn Đoòng.

Hang Sơn Đoòng được một người dân bản địa vô tình phát hiện năm 1991. Năm 2006, người dân này đã chỉ dẫn đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng Gia Anh tới nghiên cứu Sơn Đoòng. Năm 2009, Hiệp hội Hang động Hoàng Gia Anh công bố phát hiện về hang Sơn Đoòng và cho rằng đây là hang động lớn nhất thế giới.


Hình ảnh hang Sơn Đoòng in trên tạp chí nổi tiếng National Geographic

Đầu tháng 8 năm 2013, tour du lịch khám phá hang Sơn Đoòng được tổ chức. Chi phí cho mỗi du khách thực hiện cuộc trải nghiệm 7 ngày 6 đêm khám phá Sơn Đoòng là 3.000 USD. Dẫu giá thành cao, song số lượng du khách đặt tour khám phá hang động kỳ vĩ đã kín tới hết năm 2016.

Vừa qua, thông tin về việc tỉnh Quảng Bình xây cáp treo vào hang Sơn Đoòng đã gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng cáp treo vào hang sẽ phá hủy cảnh quan và tính nguyên vẹn của hang động đặc biệt này.

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm