Hội sách Mùa Thu chú trọng độc giả nhí

28/10/2015 14:04 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Năm thứ 3 liên tiếp được tổ chức, Hội sách Mùa Thu kêu gọi xây dựng “tủ sách gia đình” trong mỗi ngôi nhà, cùng với câu lạc bộ “Mạng lưới cha mẹ” và nhiều buổi giao lưu, giới thiệu đầu sách về giáo dục và khuyến đọc trong gia đình.

Hội sách Mùa thu 2015 sẽ diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ 29/10 đến 2/11, khai mạc sáng 29/10. Hội sách sẽ mang đến cho độc giả hơn 5.000 đầu sách với giá ưu đãi. Có sách giảm giá đến mức 5.000 hay 10.000 đồng.

Hội sách năm nay mang chủ đề “Cả nhà mình đọc sách - Xây dựng tủ sách gia đình” nhắm đến đối tượng độc giả nhỏ tuổi và các bậc phụ huynh. Bởi vậy, điểm nhấn của hội sách là sự kiện “Cả nhà mình đọc sách - xây dựng văn hóa đọc, cộng đồng đọc từ mỗi gia đình” giao lưu với TS Nguyễn Thụy Anh vào lúc 9h ngày 1/11.

Trong khi NXB Phụ nữ mang đến các đầu sách về tuổi dậy thì, con trai, con gái và bí quyết nuôi con, cẩm nang cho phụ nữ trẻ hiện đại, thì NXB Kim Đồng ra các tập sách tô màu, ngụ ngôn Ê-dốp, sách kỹ năng dành cho thiếu nhi và phụ huynh, sách truyện thiếu nhi. Còn NXB Trẻ có các tựa sách mới Từ Marketing đến thời trang và phong cách sống; Tiếp thị di động, Thời điểm đột phá...


Một số đầu sách sẽ ra tại Hội sách Mùa thu 2015

Thêm vào đó, là các sự kiện giao lưu với nhà thơ Thái Bá Tân, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, nhà văn Y Ban, nhà văn Phong Điệp, nhà văn Trang Hạ, dịch giả Nguyễn Bích Lan, TS Nguyễn Phương Hoa, nhà giáo Phan Hồ Điệp - mẹ "thần đồng" Đỗ Nhật Nam, nhà báo Hữu Việt, hoạ sĩ Tạ Huy Long, nghệ sĩ Xuân Bắc, các dịch giả trẻ Ngô Hà Thu, Nguyễn Viết Linh...

Trong 5 ngày hội sách, sẽ có rất nhiều sự kiện để độc giả lựa chọn. Sáng 30/10, ra mắt tủ sách Làm cha mẹ và trò chuyện về “Những tuyệt chiêu dạy trẻ cha mẹ chưa biết”. Sáng 31/10, giao lưu “Ga ký ức - những câu chuyện của quá khứ hay hiện tại” của nhà văn Phong Điệp. Chiều 31/10, phát động cuộc thi “Em kể chuyện bằng thơ” nhân dịp ra mắt Ngụ ngôn Ê-dốp bằng thơ.

Cùng chiều 31/10 là buổi tọa đàm “Các nhà văn nữ đương đại Việt Nam: Sống và viết”. Sáng 1/11, giao lưu “Trong hồn người có ngọn sóng nào không” giới thiệu 2 tập thơ Tổ quốc nhìn từ biển, Hoa hồng không vỡ của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến. Tối 1/11 là buổi giới thiệu sách thiếu nhi Phơ rin đồ và Nhà trên cây - Giao lưu với MC Xuân Bắc, dịch giả Ngô Hà Thu và Nguyễn Viết Linh.

Tổ chức ở không gian nhỏ chứ không rầm rộ như các hội sách lớn ở Công viên Thống Nhất và Hoàng Thành Thăng Long, Hội sách Mùa thu của 3 NXB mang lại sự ấm cúng.

Đây là điểm đến cho những gia đình đang đi tìm những cuốn sách kết nối các thành viên, những bậc cha mẹ muốn tập cho con thói quen đọc và những độc giả trẻ cần một cuốn sách hay cho riêng mình.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm