Bóng đá hôm nay 29/11: Nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games, 'Mbappe chắc chắn đến Real Madrid'

29/11/2019 21:37 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn)- Nữ Việt Nam đại thắng Indonesia để lọt vào bán kết SEA Games 20. MU đề nghị giải phóng hợp đồng sao trẻ Valladolid. Mbappe chắc chắn đến Real Madrid. Juventus muốn né Tottenham của Mourinho. Abraham khiến Chelsea lo lắng. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

Lịch thi đấu Seagame 30 2019: Lịch thi đấu bóng đá Sea Games U22

Lịch thi đấu Seagame 30 2019: Lịch thi đấu bóng đá Sea Games U22

Lịch thi đấu Seagame 30 2019: Lịch thi đấu bóng đá Sea Games U22. Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 30.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30:

* 15h00 ngày 29/11, U22 Đông Timor 1-3 U22 Myanmar (bảng A)

* 19h00 ngày 29/11, U22 Philippines vs U22 Malaysia (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 2019 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

Kết quả bóng đá nữ SEA Games 30:

* 15h00 ngày 29/11, Indonesia 0-6 Việt Nam (bảng B)

 

Nữ Việt Nam đại thắng Indonesia, giành vé vào bán kết

Trước đối thủ yếu cơ hơn hẳn, đội tuyển nữ Việt Nam đã đưa ra 6 sự thay đổi so với trận gặp Thái Lan, nhưng vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận và giành chiến thắng với tỷ số 6-0, với những cú đúp của Tuyết Dung (9', 84'), Nguyễn Thị Vạn (14', 18'), và Huỳnh Như (50', 61'). Với 4 điểm sau 2 lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn giành vé vào bán kết. Nếu ở trận đấu còn lại, Thái Lan không thể giành thắng lợi trước Indonesia với cách biệt đủ để vượt qua hiệu số 7-1 của thầy trò Mai Đức Chung, thì chúng ta sẽ giành ngôi đầu bảng.

Chú thích ảnh
Nữ Việt Nam đã chính thức vào bán kết SEA Games 2019

U22 Myanmar thắng nhẹ U22 Timor Leste

U22 Myanmar đã hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trước đối thủ yếu nhất bảng A là U22 Timor Leste khi giành chiến thắng 3-1 trong trận đấu sớm hôm nay. Aung Mann mở tỷ số cho U22 Myanmar ở phút thứ 10, trước khi Htet Phyo Wai nhân đôi cách biệt ở phút 36. Chỉ 4 phút sau, Mesouta đã nhen nhóm hy vọng cho U22 Timor Leste với pha thoát xuống và gỡ lại 1 bàn. Nhưng sang hiệp hai, đội trưởng Hlaing Bo Bo ấn định chiến thắng bằng một pha dứt điểm cận thành. 

Với 7 điểm sau 3 trận, U22 Myanmar tạm thời chiếm ngôi đầu. Ở lượt trận tới, diễn ra ngày 2/12, U22 Myanmar sẽ có trận đấu quan trọng với U22 Campuchia.  

Chú thích ảnh
U22 Myanmar đã chiếm ngôi đầu bảng A

Cầu thủ Lào gặp cầu thủ U22 Việt Nam để xin lỗi

Trận U22 Việt Nam- U22 Lào ở vòng bảng SEA Games 2019, Kittisak Phomvongsa có nhiều pha tranh chấp nơi tuyến giữa với cầu thủ Triệu Việt Hưng. Đáng chú ý, trong một pha tranh bóng quyết liệt ở hiệp 2, Kittisak đã hất tung người Triệu Việt Hưng lên sau khi đầu gối của số 6 U22 Lào chạm mạnh vào đầu gối của số 7 U22 Việt Nam. Pha va chạm khiến Việt Hưng rất đau đớn. Do bị thay ra giữa hiệp 2 nên không gặp được Việt Hưng trên sân. Chờ trận đấu kết thúc, Kittisak chạy tới chỗ Việt Hưng để nói lời xin lỗi với cầu thủ U22 Việt Nam. Việt Hưng cũng lịch sự bắt tay đồng nghiệp.

Hành động của Kittisak để lại hình ảnh đẹp tại SEA Games 30. Kittisak sinh năm 1999, đang chơi bóng cho CLB Young Elephant ở Lào. Kittisak đã 3 lần khoác áo tuyển quốc gia Lào và đây là lần đầu anh dự SEA Games.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Kittisak Phomvongsa của Lào đã đến gặp Triệu Việt Hưng (số 7) để xin lỗi

  

Juventus muốn né Tottenham của Mourinho

Với Jose Mourinho trên băng ghế huấn luyện, Tottenham đang trở lại là thế lực đáng gờm ở đấu trường Champions League. Hiện tại, Spurs đang xếp thứ 2 sau Bayern Munich ở bảng B sau 5 lượt trận. Nói về nguy cơ đối đầu Tottenham ở vòng 1/8, hậu vệ Bonucci của Juventus- đội đang dẫn đầu bảng D, cảm thấy e ngại.

“Thực sự là tôi muốn tránh Tottenham ở vòng knock-out. Mourinho có thể làm nên những điều đặc biệt ở những trận đấu cụ thể. Ở những trận loại trực tiếp, kể cả không muốn phá đi di sản của Mauricio Pochettino, Mourinho vẫn biết cách để bổ sung những điều đặc biệt nơi cầu thủ của mình. Tháng 2 và tháng 3 tới sẽ là những hành trình rất dài”.

Mourinho đã đưa Tottenham thắng trận ra mắt ở đấu trường Ngoại hạng Anh. Ông cũng đi vào lịch sử Champions League với tư cách HLV đưa được nhiều đội bóng vào vòng knock-out nhất với 6 đội bao gồm: Porto, Inter Milan, Real Madrid, Chelsea, MU và Spurs.

Chú thích ảnh
Bonucci không muốn đụng độ Tottenham của Mourinho

  

Chelsea mất Abraham

Phút bù giờ hiệp một trận đấu giữa Valencia và Chelsea ở bảng H Champions League hôm 28/11, Tammy Abraham nỗ lực bật cao và va chạm với Ezequiel Garay. Pha va chạm khiến Abraham tiếp đất lỗi, bật khóc vì quá đau và phải rời sân bằng cáng. Sau trận, đội ngũ bác sĩ Chelsea cho biết Abraham dính chấn thương hông. Dù HLV Lampard và chính Abraham đã trấn an rằng chấn thương của anh không quá nặng nhưng nguồn tin từ Chelsea nói với tờ Daily Mail rằng chắc chắn chân sút người Anh sẽ không góp mặt ở trận gặp West Ham cuối tuần này.

Mùa này, Abraham là quân bài không thể thiếu của HLV Lampard khi ghi tới 11 bàn trên 19 trận ở mọi đấu trường. Mất anh ở giai đoạn quan trọng này là tổn thất không hề nhỏ với “The Blues”.

Chú thích ảnh
Abraham dính chấn thương hông

  

MU muốn giải phóng hợp đồng Salisu

Trong quá trình tìm kiếm một trung vệ chất lượng, MU quan tâm tới Mohammed Salisu của Real Valladolid. Mùa này, Salisu chơi cực hay tại Liga. Chỉ mới 20 tuổi nhưng Salisu được đánh giá là một trong những trung vệ tốt nhất ở Liga thời điểm hiện tại. Điều đáng mừng cho MU là Salisu chưa gia hạn hợp đồng mới của Valladolid và người đại diện của anh chính là cha của Juan Mata. Phí giải phóng hợp đồng hiện tại của Salisu cũng rất ít, chỉ 12 triệu euro. Chia sẻ về khả năng giữ chân Salisu, Giám đốc thể thao Miguel Angel Gomez của Real Valladolid nói: “Salisu có thể hiểu tình cảm CLB dành cho cậu ấy bởi trong 13 tháng qua chúng tôi đã ký tới 3 hợp đồng. Cậu ấy biết rằng chúng tôi muốn ký một thỏa thuận dài hạn nhưng ngày qua ngày, đàm phán vẫn bị ngưng trệ”.

Để dọn đường đón cầu thủ 20 tuổi, MU chấp nhận đẩy đi Phil Jones và Marcos Rojo rời Old Trafford. Ngoài MU, Dortmund và Tottenham cũng quan tâm đến sao trẻ của Real Valladolid.

Chú thích ảnh
Salisu có phí giải phóng hợp đồng chỉ 12 triệu euro

  

“Mbappe chắc chắn đến Real Madrid”

Trong cuộc phỏng vấn với Le Parisien, cựu Phó Chủ tịch AS Monaco Vadim Vasilyev khẳng định Kylian Mbappe chắc chắn sẽ đến Real Madrid trong tương lai. “Mbappe sẽ gia nhập Real Madrid, tôi chỉ không biết là khi nào nhưng dường như việc này là không thể tránh khỏi”, ông Vadim Vasilyev nói. “Năm 2017, Real Madrid đã có lời đề nghị thú vị hơn PSG cho Mbappe nhưng cậu ấy nói với tôi rằng vẫn còn quá sớm để rời nước Pháp và Paris là nhà của cậu ấy. Cậu ấy muốn trở thành cầu thủ tuyệt vời nhất ở Pháp vì cậu ấy có nhiều thời gian và điều đó cho thấy trí thông minh của Mbappe - cậu ấy giờ đã là cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp”.

Chú thích ảnh
Ông Vadim Vasilyev tin rằng Mbappe sớm muộn cũng sẽ đầu quân cho Real Madrid

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm