'Vua' đá phạt đền ở châu Âu: Balotelli đã mất danh hiệu số 1 vào tay ai?

15/05/2014 08:24 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Chọn cầu thủ cho World Cup, các HLV hướng đến người có tài năng và kinh nghiệm. Nhưng một kỹ năng họ không thể bỏ qua: Sút phạt đền.

Mario Balotelli, tiền đạo tuyển Italy, đề cập rằng anh sẽ không bao giờ đá hỏng phạt đền ở World Cup, tuy nhiên, chuyện đó cần phải xem lại. Balotelli đã sút hỏng quả phạt đền đầu tiên trong sự nghiệp trước Napoli vào tháng 9/2013, rồi 2 tháng sau, thất bại tiếp trước Mattia Perin của Genoa. Liệu rằng bây giờ anh còn tự tin như thế?

Mùa này, Balotelli sút thành công 17/19 quả phạt đền, đạt tỉ lệ thành công 89,5 %. Đó là tỉ lệ rất cao trong số những cầu thủ dự World Cup hè này.

Balotelli vẫn rất khó lường khi đá phạt đền. Không có hình mẫu cú đá phạt đền của Balo. Anh sút rất đa dạng. Pepe Reina và Mattia Perin đã cho các thủ môn sự tự tin khi đối mặt với anh. Nhưng kỳ thực, vẫn rất khó thắng nổi Balo, vì anh chịu sức ép quá giỏi. Hãy hỏi Joe Hart của tuyển Anh ở EURO 2012.


Các cú đá của Balotelli.

Balo không phải cầu thủ đá phạt đền thành công nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu mùa qua. Thật thú vị, dẫn đầu là một cầu thủ Anh, vốn nổi tiếng với khả năng đá phạt đền tệ hại. Leighton Baines chỉ thực hiện 11 quả phạt đền năm qua, ít hơn khá nhiều so với Balotelli. Nhưng anh đạt tỉ lệ thành công ấn tượng: 100%.

Baines, cùng Ricky Lambert của Southampton, cầu thủ đá thành công cả 6 quả phạt đền mùa này, mới chỉ đá hỏng 1 quả phạt đền trong sự nghiệp. Vì thế họ sẽ là niềm hy vọng của tuyển Anh ở World Cup tới, nếu Tam Sư phải bước vào các loạt đá phạt đền.

Vua của các cú đá phạt đền bây giờ không còn là Mario Balotelli nữa, mà là Eden Hazard của tuyển Bỉ. Cầu thủ này đã đá hỏng quả phạt đền trước Nordsjaelland ở Champions League, nhưng anh đã đá thành công 16 quả phạt đền trong 4 mùa qua. Tỉ lệ thành công đến 94,1% của anh chỉ đứng sau Baines, nhưng rõ ràng, Hazard đá nhiều hơn Baines.


Các cú đá của Hazard.

Cristiano Ronaldo đạt tỉ lệ đá phạt đền thành công 92,3%. Anh sút đến 39 quả phạt đền từ tháng 8/2010, nhiều nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu. Ronaldo cũng thường sút rất đa dạng, trái phải, cao thấp, nhưng 3 quả phạt đền hỏng ăn của anh đều vì anh sút vào chính giữa.


Các cú đá của Ronaldo.

Lionel Messi không thật sự là một chuyên gia đá phạt đền. Quả phạt đền hỏng ăn quan trọng bậc nhất sự nghiệp anh là trước Chelsea ở bán kết Champions League 2012. Tỉ lệ đá phạt đền thành công của Messi là 88,6%, tính trong 4 năm qua. Messi đá phạt đền đa dạng, nhưng lực sút thường không mạnh. Đó là một cơ hội cho các thủ môn.


Các cú đá của Messi.

Edinson Cavani, một trong những tiền đạo đắt giá nhất thế giới, lại là cầu thủ đá phạt đền rất tệ. Tỉ lệ sút thành công của anh trong 4 năm qua là 69,2%. Anh đá cùng Ibrahimovic mùa này, nên ít được đá phạt đền.


Các cú đá của Cavani.

Cavani ghi 3 bàn từ phạt đền cho PSG mùa qua, nhưng anh chỉ đá thành công 18/26 quả phạt đền trong 4 năm qua. Joe Hart có thể hy vọng Cavani sẽ được giao trọng trách đá phạt đền ở World Cup này, khi Anh và Uruguay nằm cùng bảng.


Họ đã sút phạt đền thế nào? (ảnh: Whoscored.com).

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm