Torres chỉ mất 43 phút để ghi bàn đầu tiên cho Milan!

24/09/2014 07:00 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Đá sớm vòng 4 Serie A, bất chấp bàn thắng ra mắt của tân binh Fernando Torres, AC Milan của Pippo Inzaghi lại mất điểm khi để chủ nhà Empoli cầm hòa 2-2.

Trước trận này Empoli chưa thắng trận Serie A nào và mới ghi được 2 bàn/3 trận trước đó. Đội chủ nhà khởi đầu tuyệt vời còn Milan tiếp tục phòng ngự lỏng lẻo như họ vẫn thể hiện. Phút 13, Valdifiori đá phạt góc cho Tonelli thoải mái đánh đầu tung lưới Milan bất chấp vẫn có tới 4-5 hậu vệ áo sọc đỏ đen đứng xung quanh anh.

Chỉ 8 phút sau cách biệt đã được nhân đôi khi Tavano đón quả đá phạt của đồng đội trong vòng cấm xoay người đưa bóng cho Pucciarelli sút chìm trong thế đối mặt Abbiati.

Phải tới cuối hiệp 1 Milan mới có câu trả lời. Hậu vệ phải Abate lên tham gia tấn công, treo bóng vào vòng cấm để Torres đánh đầu lái bóng vào góc xa khung thành Empoli, rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Đến phút 58, lại là Abate chuyền bóng cho Keisuke Honda sút chìm sát mép vòng cấm tung lưới đội chủ nhà, san bằng tỷ số 2-2. Đó cũng là tỷ số chung cuộc.

Inzaghi là sát thủ khi còn thi đấu và Milan của Inzaghi cũng tấn công tuyệt vời khi đã ghi 10 bàn thắng ở Serie A sau 4 vòng (nhiều nhất giải đấu) nhưng Inzaghi vốn không biết phòng ngự và không quan tâm đến phòng ngự nên Milan của Inzaghi cũng phòng ngự rất tệ khi đã để thủng lưới 8 bàn/4 vòng, cũng nhiều nhất Serie A (cùng 8 bàn thua còn có Parma và Sassuolo)

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm