Tevez và Pirlo tỏa sáng, Juve đánh bại Sassuolo, chạm một tay vào Scudetto

29/04/2014 07:14 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Dù bất ngờ bị chủ nhà Sassuolo vượt lên dẫn trước, Juve vẫn đạt được mục tiêu của mình với chiến thắng 3-1 với các bàn thắng của Tevez, Marchisio và Llorente.

Dù phía trước là trận bán kết lượt về Europa League với Benfica nhưng Antonio Conte vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất có thể. Do chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương đầu gối nên Vidal chỉ đá dự bị trong khi Lichtsteiner cũng chỉ vào sân ở gần 30 phút cuối trận.  Đá thay cho anh là Marchisio.

Juve xuất phát với cặp tiền đạo quen thuộc Llorente-Tevez. Chủ nhà Sassuolo bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 9 khi cú sút tưởng như không mấy nguy hiểm của Zara chạm chân Ogbonna đi đổi hướng làm Buffon lỡ trớn.

Bị thủng lưới sớm, Juve gia tăng sức ép, đẩy cao nhịp độ trận đấu và đến phút 35, Tevez quân bình tỷ số cho đội khách với cú sút chân phải sát mép vòng cấm. Đây là bàn thắng thứ 19 của anh ở Serie A mùa này.

Bước sang hiệp 2, Juve tiếp tục gây sức ép và chiếm ưu thế trên sân. Phút 58, Pirlo bấm bóng điểm rơi loại bỏ các hậu vệ Sassuolo để Marchisio đá nối chéo góc đẹp mắt tung lưới đội chủ nhà, đưa Juve dẫn trước 2-1.

Chiến thắng chung cuộc 3-1 của đội khách được ấn định ở phút 76. Sau khi Tevez bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp cho Juve với cú sút dội xà ngang, Lichtsteiner có quả căng ngang chính xác để Llorente đánh gót điệu nghệ tung lưới đội chủ nhà.

Juve thắng chung cuộc 3-1 và tái lập khoảng cách 8 điểm với Roma trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng. Như vậy, chỉ cần thắng Atalanta trên sân nhà ở vòng 36 là Juve chính thức đoạt Scudetto mùa giải thứ 3 liên tiếp sớm hai vòng đấu. Trận Roma - Juve lại diễn ra ở vòng 37.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm