'Sát thủ' của Inter tuyên bố: 'Juve là nạn nhân ưa thích của tôi’

19/09/2016 08:08 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Max Allegri thừa nhận Inter đã thắng xứng đáng và để lại cho Juve những bài học bổ ích. Trong khi đó, chân sút Icardi thì hả hê rằng Juve là nạn nhân ưa thích của anh.

Được đánh giá cao hơn trước trận, và thực tế đã dẫn trước ở phút 66 nhờ công Stephan Lichsteiner, nhưng Juve đã không thể rời Giuseppe Meazza với 1 điểm khi để cho Icardi và Perisic ghi bàn giúp Inter lội ngược dòng thành công.

Sau trận, HLV Max Allegri thừa nhận Inter xứng đáng chiến thắng, và hy vọng Juve có thể rút kinh nghiệm từ thất bại này. “Sau khi dẫn trước, chúng tôi thậm chí còn chẳng giữ được tỷ số ấy đến 2 phút”, Allegri trả lời Sky Sport Italia, “Juve đã chùng xuống, tỏ ra tự mãn, và đánh mất sự tập trung cần thiết. Thất bại này đã dạy cho chúng tôi một bài học, để có thể trở lại mặt đất. Trận đấu này là một trận chiến thực sự. Chúng tôi cần thêm quyết tâm và khát khao để mang về những kết quả tích cực một khi bước ra chiến trận”.


Ở trận vừa rồi, Miralem Pjanic được bố trí ở vị trí tiền vệ kiến tạo lùi sâu, vốn thuộc về Mario Lemina, và anh đã thi đấu không thành công. Dù vậy, Allegri vẫn bảo vệ tiền vệ này. “Tôi nghĩ Pjanic đã có một trận đấu thông minh trước hàng thủ. Lemina đã chơi tốt ở vị tri này trong vài trận, nhưng đừng quên anh ấy chơi có 9 trận ở mùa giải trước, vì thế chúng tôi không thể đặt nhiều áp lực lên anh ấy. Vấn đề hôm nay là Juve quá tệ về mức độ kỹ thuật. Chúng tôi để mất bóng dễ dàng, chuyền hỏng và để thua bàn thứ ba ở mùa giải này từ một quả phạt góc”.  

“Sẽ không dễ dàng cho các tiền đạo khi cả đội chơi tệ. Chúng tôi cần phải thoải mái, bắt đầu chuẩn bị cho trận gặp Cagliari và sát cánh cùng nhau để đạt những kết quả tốt. Đây không phải là bi kịch. Tôi từng lo lắng khi phải gặp nhiều đối tủ mạnh ở đầu mùa giải, nhưng các cầu thủ đã làm tốt. Ở thời điểm này, một thất bại như thế là rất tốt cho chúng tôi”, Allegri kết luận.


Icardi tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng

Trong khi đó, đội trưởng của Inter Milan Mauro Icardi tỏ ra khá hoan hỉ khi một lần nữa lại sút tung lưới Gianluigi Buffon. Đây đã là bàn thắng thứ 7 mà Icardi ghi được vào lưới Buffon (3 cùng Sampdoria, 4 cùng Inter). “Juventus là một trong những đội bóng mà tôi rất thích ghi bàn. Nếu chúng tôi chơi mọi trận như thế này, chúng tôi sẽ có thành công lớn”, Icardi chia sẻ với Mediaset Premium sau trận.

Icardi cũng dành những lời ngợi khen của mình cho HLV Frank de Boer, người đã bước vào trận đấu này với áp lực từ nguy cơ bị sa thải. “Thật là khó cho các HLV bóng đá. Họ dạy chúng tôi mọi điều, nhưng chúng tôi mới là những người vào sân, còn họ lại là người bị phạt nếu kết quả không tốt. Nhưng ở đầu trận đấu, De Boer đã khiến chúng tôi có động lực hơn. Ông ấy đã thúc giục chúng tôi dâng cao gây sức ép, và chúng tôi đã làm được”.

T.C
(Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm