Ronaldo cân nhắc rời Juventus, hoàn toàn có thể trở lại MU

11/06/2020 11:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Theo một số nguồn tin từ Italy, Cristiano Ronaldo đang cân nhắc khả năng rời Juventus cuối mùa này và trong số các điểm đến tiếp theo dành cho CR7, MU nổi lên là lựa chọn phù hợp nhất.

Vì sao Ronaldo 'béo' loại Cristiano Ronaldo khỏi top 5 ngôi sao đáng xem nhất?

Vì sao Ronaldo 'béo' loại Cristiano Ronaldo khỏi top 5 ngôi sao đáng xem nhất?

Mới đây Ronaldo "béo" đã chỉ ra 5 ngôi sao đáng xem nhất của thế giới bóng đá hiện tại nhưng trong đó không có Cristiano Ronaldo. Tại sao lại như vậy?

Ronaldo và Juventus có lí do để chia tay

Hợp đồng thời hạn 4 năm nhưng có thể Ronaldo sẽ rời Juve sau 2 năm và Juve cũng sẵn sàng bán Ronaldo sau chỉ 2 năm. Tại sao lại tồn tại khả năng này? Về phía Ronaldo, những gì trải qua ở Juve có thể khiến anh thất vọng ít nhiều.

Đội bóng bị loại sớm ở cúp C1 mùa trước và nếu Juve một lần nữa lại bật bãi sớm ở cúp C1 mùa này thì nỗi thất vọng càng gia tăng. Dù Ronaldo đã giành 5 cúp C1 với MU và Real, anh vẫn còn nguyên khát khao chiến thắng và muốn chinh phục cúp này ít nhất một lần nữa với Juventus để làm cho bộ sưu tập danh hiệu thêm đa dạng.

Chú thích ảnh
Ronaldo có thể rời Juve cuối mùa này

Nhưng nếu Juve thất bại 2 mùa liên tiếp ở cúp C1, Ronaldo chắc chắn sẽ thất vọng dù anh có vô địch Serie A. Cảm giác thất vọng đi kèm với sự hoài nghi về tham vọng thực sự của Juve trong việc trở lại đỉnh cao của bóng đá Châu Âu có thể thúc đẩy Ronaldo một lần nữa đổi CLB vì anh hiểu thời gian chơi bóng đỉnh cao của mình không còn nhiều.

Về phía Juventus, dù Ronaldo giúp họ thu lợi nhiều, giúp họ nâng tầm thương hiệu và gia tăng cơ hội vô địch cúp C1 nhưng dịch Covid-19 khiến họ không tránh khỏi tình trạng chung của các CLB bóng đá là gặp khó khăn tài chính. Bán Ronaldo lúc này không chỉ giúp họ giảm đáng kể quỹ lương đang phình to mà còn giúp họ thu về số tiền chuyển nhượng lớn kể cả khi CR7 đã 35 tuổi.

Vừa giảm đáng kể áp lực tài chính, vừa có thêm nhiều tiền để tái đầu tư vào những tài năng trẻ phù hợp một cách lí tưởng với những kế hoạch dài hạn, Juve hoàn toàn có thể chia tay Ronaldo.

Nếu rời Juve, Ronaldo hoàn toàn có thể trở lại MU

Nếu rời Juve, Ronaldo có thể đi đâu? Với 53 bàn thắng và 14 kiến tạo sau 75 trận đấu cho Juventus ở các giải kể từ khi đến đây, hiệu quả thi đấu của Ronaldo không hề suy giảm bất chấp anh đã 35 tuổi.

Thực tế đó càng củng cố sức hút cực lớn của CR7 với các CLB lắm tiền và giàu tham vọng trên thế giới khi niềm tin của họ dành cho anh hứa hẹn vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng CR7 không chỉ đòi hỏi chế độ đãi ngộ cực cao tương xứng với thương hiệu và tài năng của anh mà anh còn là siêu sao luôn khát khao chinh phục các danh hiệu với ham muốn chiến thắng không ngừng.

Chú thích ảnh
Ronaldo chắc chắn sẽ thất vọng nếu Juve mùa này lại bị loại sớm ở cúp C1

Thế nên, vào thời điểm này chúng ta loại trừ khả năng Ronaldo sẽ đến Trung Quốc, Qatar, UAE, gia nhập giải nhà nghề Mỹ (MLS) hay thi đấu cho CLB nào đó ở một giải đấu nào đó thuộc “thế giới thứ 3” trong bóng đá.

Trong trường hợp ấy, Ronaldo có thể đi đâu? Trở lại Real Madrid là khả năng không cao vì Zidane đang muốn trẻ hóa Real bằng những tài năng trẻ để tạo sức bật mới cho đội bóng Hoàng Gia nên cuộc tái hồi của Ronaldo có thể là trở ngại cho công cuộc này.

Gia nhập Barca là khả năng đương nhiên bị loại trừ vì quá khứ Real và những cuộc cạnh tranh với Messi của Ronaldo khiến cánh cửa Camp Nou không thể mở. Gia nhập Bayern Munich là khả năng đương nhiên cũng bị loại trừ vì Bayern không muốn đầu tư quá nhiều cho một siêu sao đã 35 tuổi như CR7.

Gia nhập Man City cũng là khả năng không thể xảy ra vì dù Man City sẵn sàng chào đón và tiền nhiều vô biên, Ronaldo không định chống lại MU bằng cách khoác áo đối thủ cùng thành phố với họ.

Gia nhập PSG là khả năng không cao vì dù PSG sẵn sàng chiêu mộ và tiền cũng nhiều như lá rừng, Ronaldo rất khó hứng thú với viễn cảnh khoác áo một CLB anh không nghĩ là thực sự đã sẵn sàng chinh phục cúp C1 sau quá nhiều thất bại những mùa qua.

Nhìn đi nhìn lại chỉ có MU là bến đỗ hợp lí và có nhiều khả năng được CR7 chọn nhất nếu anh rời Juventus. Lí do? MU cũng rất nhiều tiền nên hoàn toàn có thể dành cho Ronaldo mức lương “khủng”.

MU không thiếu tham vọng và đang hồi sinh mạnh mẽ sau khi chiêu mộ Bruno Fernandes. Nếu Ronaldo trở lại Old Trafford, Pogba hoàn toàn có thể từ bỏ ý định ra đi và sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho MU. Như thế, sức tấn công của Quỷ Đỏ sẽ gia tăng cực nhiều và cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh cũng như cúp C1 trở nên thực sự sáng sủa. Đó là điều Ronaldo luôn khát khao.

Trở lại MU, Ronaldo vẫn luôn được yêu mến bởi các fan Quỷ Đỏ sau những gì anh thể hiện và đóng góp cho CLB trước lúc rời sang Real Madrid hồi 2009. Trở lại MU cũng giúp Ronaldo duy trì động lực chiến thắng cực lớn vì anh muốn chứng tỏ ngay cả khi đã rất lớn tuổi, mình vẫn đủ sức vực dậy một CLB đang khao khát trở lại với đỉnh cao quyền lực ở cả Premier League lẫn Châu Âu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm