Roma – AC Milan: Gió đã đổi chiều

20/12/2014 06:44 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Đây vẫn là trận đấu đáng xem nhất của Serie A trước kì nghỉ Giáng sinh và năm mới, nhưng tương quan giữa hai đội đã thay đổi nhiều.

AS Roma đang ganh đua Scudetto với Juventus và đã được nâng tầm đáng kể từ khi HLV Rudi Garcia đến nắm quyền. AC Milan muốn lọt vào Top 3 và không ngừng nói về mục tiêu vào Top 3 của họ, nhưng sự thiếu ổn định của thầy trò HLV Inzaghi khiến niềm tin đặt vào Milan là rất nhỏ.

Gió đã đổi chiều

Nếu bóng đá phản ánh hơi thở cuộc sống thì AC Milan và AS Roma là hai tấm gương phản chiếu rõ nét. Họ có rất nhiều điểm tương đồng. Nếu Milan được thành lập bởi những người biệt xứ từ Anh thì huyền thoại đầu tiên của Roma cũng là một người Anh (William Garbutt). Một trong những giai đoạn thành công nhất của Roma gắn liền với HLV Nils Liedholm, một cựu huyền thoại Milan, nằm trong bộ ba Thụy Điển trứ danh Gre-No-Li của Milan những năm 1940. Carlo Ancelotti đi lên từ Roma, tỏa sáng tại Milan. Phong cách bóng đá của Milan đầy cởi mở, là hiện thân của một trung tâm giao thương mạnh mẽ với thế giới, trong khi thứ bóng đá của Roma đầy lôi cuốn, bụi bặm và cuồng nhiệt như tầng lớp lao động thủ đô Rome.

Giai đoạn thành công của Milan khởi đầu từ một nhà tài phiệt. Silvio Berlusconi đã mua lại CLB, kéo Milan khỏi hố sâu nợ nần và mang đến thành công tột đỉnh vào những năm 1980. Roma, đội nổi tiếng là khép kín, cũng bị cuốn vào vòng xoáy toàn cầu hóa khi được bán cho các ông chủ Mỹ vào năm 2010. Sự thay đổi tương quan sức mạnh hai đội bóng bắt đầu từ đây. Khủng hoảng kinh tế khiến Berlusconi hạn chế rót tiền vào Milan, trong khi một cơ chế làm ăn thông thoáng giúp Roma thu hút rất nhiều cầu thủ tài năng, và cả các nhà đầu tư. Từ khi Rudi Garcia cập bến, cùng một chiến lược phát triển bài bản, Roma đã thật sự “trên cơ” Milan.

Milan thua kém mọi mặt

Cho đến năm 2012, trước khi bán Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva, Milan vẫn còn hạ Roma 3-2 ngay trên sân Olimpico. Cũng mùa giải năm đó, cú đúp của Ibra giúp Milan thắng Roma 2-1 trên sân nhà. Nhưng kể từ sau khi bán Ibrahimovic và Thiago Silva, Milan không thắng nổi Roma trận nào nữa: Đá 4 trận, hòa 2 và thua 2. Các kết quả thi đấu ấy cũng đánh dấu thời kì sa sút cực điểm của Milan, khi mùa giải trước họ bị loại khỏi nhóm được dự cúp châu Âu lần đầu tiên sau 15 năm; trong khi Roma về nhì và trở lại Champions League lần đầu tiên sau 4 năm vắng mặt.

Về mặt lực lượng, lối chơi, các cá nhân nổi bật, so kiểu gì thì Milan cũng thua kém Roma. Ở hàng công, trong khi Milan chỉ trông đợi vào Jeremy Menez, một người cũ của Roma, thì đội bóng áo bã trầu tấn công rất đa dạng. Họ đã có 12 cầu thủ ghi bàn chỉ sau 15 vòng. Totti sa sút đã có Destro. Destro dự bị đã có Pjanic, Ljajic. Vòng trước, cú cắt kéo của tiền vệ Radja Nainggolan giúp Roma thắng trận quan trọng trước Genoa.

Trong khi hàng tiền vệ Milan gần như phó mặc nhiệm vụ làm bóng cho Riccardo Montolivo, người châm ngòi cho bàn thắng của Menez trước Napoli; thì hàng tiền vệ chính là tuyến đáng sợ nhất của Roma. Bất chấp De Rossi sa sút, Keita, Nainggolan, Pjanic thay nhau thi đấu rất nổi bật từ đầu mùa. Tuyến tiền vệ này đã từng áp đảo chính Juventus trên sân khách, huống hồ Milan.

Hàng thủ chính là sự chênh lệch rõ rệt nhất. Trong khi Roma liên tục xuất khẩu những Marquinhos, Benatia, Dodo các năm qua, thì Milan gần như không đầu tư cho hàng phòng ngự. Roma hiện vẫn rất chắc chắn với những hậu vệ chưa nổi tiếng như  Holebas, Yanga-Mbiwa, Astori (các mục tiêu cũ của Milan), trong khi Milan đã để thua đến 18 bàn sau chỉ 15 vòng.

Sẽ không bất ngờ nếu Roma áp đảo trận đấu ngay từ đầu nhờ chất lượng các tuyến hơn hẳn và lợi thế sân nhà. Milan giờ đã khác quá khứ, gần như chỉ còn là một cái tên. Và cái tên ấy có vai trò chính là… kích thích Roma ở trận này.

4 Từ khi bán Ibrahimovic và Thiago Silva, Milan không thắng nổi Roma trận nào. Đá 4, thua 2, hòa 2.

12 Một trận đấu đặc biệt của Jeremy Menez. Anh ghi chỉ 12 bàn sau 3 mùa giải ở Roma, nhưng hiện đã ghi 8 bàn cho Milan. Menez từng đánh nhau với Vicenzo Montella trên sân tập Trigoria.

12 Đã có 12 cầu thủ ghi bàn cho Roma sau 15 vòng. Của Milan là 8.

Đội hình dự kiến:

Roma: De Sanctis – Maicon, Yanga Mbiwa, Manolas, Cole – Nainggolan, De Rossi, Keita – Ljajic, Totti, Gervinho.

Milan: Diego Lopez – Bonera, Zapata, Mexes, Armero – Poli, De Jong, Muntari – Honda, Menez, Bonaventura.

Dự đoán: 2-0


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm