Robinho chuyển đến Trung Quốc, khoác áo Quảng Châu Evergrande

16/07/2015 21:55 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn)- Robinho, năm nay 31 tuổi, vừa quyết định chuyển đến Trung Quốc thi đấu sau khi đáo hạn hợp đồng cho mượn với CLB cũ Santos và hết hạn hợp đồng với Milan. Anh ký hợp đồng 6 tháng với Quảng Châu Evergrande, mức lương chưa được tiết lộ.

Như vậy, tiền đạo của ĐTQG Brazil đã đoàn tụ với HLV Luiz Felipe Scolari tại Guangzhou Evergrande. Cựu cầu thủ của Milan và Santos đã hết hạn hợp đồng với CLB của Serie A vào tháng 6 và trở thành cầu thủ tự do. Sau khi được ông Scolari thuyết phục, Robinho quyết định “Đông chinh”, đến thử sức với bóng đá Châu Á.

Tại Quảng Châu, Robinho sẽ tái ngộ thày cũ Scolari và đồng hương Paulinho

Tài năng của Robinho được cả thế giới biết đến sau Copa America 2007. Anh khoác áo Real, rồi lại từ Real chuyển sang Man City với giá 33 triệu bảng, thương vụ này được xem là “phát súng lệnh” mở đầu cho đế chế Ả Rập của CLB nước Anh. Sau nhiều rắc rối trong 18 tháng tại xứ sương mù, Robinho chuyển về thi đấu cho Santos, trước khi có 5 năm khoác áo gã khổng lồ Italy, AC Milan.

Copa America 2015 vừa qua, dù đã là một “lão tướng”, Robinho vẫn có những cống hiến ít nhiều cho ĐT Brazil. Đến Quảng Châu lần này, anh được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng của thành phố giành danh hiệu VĐQG thứ 5 liên tiếp.

Robinho sẽ khoác áo số 60 tại đội bóng mới. Tại đây, anh cũng sẽ chạm mặt một đồng hương: Cựu cầu thủ Tottenham, Paulinho. Anh này đã chơi 2 trận cho Quảng Châu.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm