Ricardo Kaka: 'Không bất ngờ khi Scolari bỏ rơi tôi'

09/05/2014 14:54 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ của AC Milan nói rằng anh hoàn toàn không ngạc nhiên khi không được HLV Felipe Scolari gọi vào danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2014.

Hai ngày trước, HLV Scolari đã công bố danh sách dự World Cup của tuyển Brazil. Rất bất ngờ khi ông Scolari bỏ qua Ronaldinho, Robinho, Kaka, Lucas Moura. Nhưng trả lời phỏng vấn kênh Sky Italia, Ricardo Kaka nói rằng anh chẳng bất ngờ chút nào.

"Rất đáng tiếc, nhưng tôi không buồn vì tôi đã làm mọi thứ có thể", Kaka nói.

"Scolari luôn rất kiên định khi đưa ra các quyết định. Ông ấy không gọi tôi lên tuyển gần đây, vì thế sẽ không ngạc nhiên khi tôi không được gọi dự World Cup. Robinho cũng có cùng cảm giác với tôi. Chúng tôi đã cùng làm tất cả mọi thứ có thể để đến World Cup, nhưng Scolardi đã đưa ra lựa chọn của ông ấy".

"Tôi nghĩ các ứng viên vô địch World Cup là Brazil, Tây Ban Nha và Đức, cùng với Italy, Argentina, Anh và Bồ Đào Nha. Tôi tin rằng Mario Balotelli sẽ có một giải đấu tuyệt vời".

Về tương lai, Kaka tránh né câu hỏi về chuyện anh có thể rời Milan, khi một điều khoản sẽ được kích hoạt nếu đội bóng không được dự Champions League mùa tới.

"Có thể tôi được yêu mến ở Milan nhiều hơn Sao Paolo. Tôi hạnh phúc khi trở lại đây và rất vui với mùa giải này. Đây là một năm rất đặc biệt".


Kaka trong màu áo Milan.

"Tôi vẫn còn một năm trong hợp đồng. Tôi đang tập trung vào hai trận cuối mùa và sau đó chúng ta sẽ xem chuyện gì đến".

"Europa League là một mục tiêu của chúng tôi và do đó chúng tôi tập trung vào mục tiêu ấy, thậm chí khi đấy không phải mục tiêu lý tưởng nhất".

Kaka cũng không chắc khi được hỏi về tương lai của Clarence Seedorf, HLV lên thay Max Allegri.

"Chúng tôi đã nghe nhiều tin đồn và không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chúng tôi luôn ủng hộ anh ấy, và 6 thắng lợi trong 7 trận gần nhất nói lên nhiều điều".

"HLV Clarence đang cố gắng tìm ra vị trí thích hợp cho tôi, vì thế tôi được xếp chơi ở bên trái, ở giữa và bên phải".

"Sẽ tốt cho tôi hơn nếu có ít nhiệm vụ phòng ngự hơn, vì thế có nghĩa là tôi có thể giúp đội bóng tấn công nhiều hơn".

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm