Milan hướng đến mùa giải mới: Origi, Noa Lang, Sanches và ai nữa?

30/05/2022 20:06 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Milan không ngủ quên trên chiến thắng. Ngay từ bây giờ, đội tân vương Serie A đã có những bước chuẩn bị thiết thực cho mùa giải mới, mùa giải mà họ đặt mục tiêu dần chiếm lại vị thế tại Champions League, cũng như bảo vệ danh hiệu Scudetto.

Bóng đá hôm nay 30/5: MU chi 120 triệu bảng để mua sắm, Perisic sắp gia nhập Tottenham

Bóng đá hôm nay 30/5: MU chi 120 triệu bảng để mua sắm, Perisic sắp gia nhập Tottenham

Bóng đá hôm nay 30/05: Erik ten Hag được cấp 120 triệu bảng để mua sắm, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Pháp, Liverpool muốn chiêu mộ Son Heung-min.

Hè 2022 sẽ là một mùa Hè cực kỳ sôi động, cực kỳ quan trọng với Milan. Bởi 99,99% đội bóng này sẽ đổi chủ, đi kèm theo đó là một sân bóng riêng trong tương lai gần và khoản ngân sách “khủng” dành cho nâng cấp đội hình.

Origi là tân binh đầu tiên

Nhưng ngay cả khi mùa chuyển nhượng chưa bắt đầu, việc đổi chủ chưa diễn ra, Milan cũng đã sớm đi những bước đầu tiên trong công cuộc chuẩn bị. Theo nhiều nguồn tin uy tín, tiền đạo Divock Origi của Liverpool sẽ có mặt tại Italy trong tuần này để kiểm tra y tế và ký hợp đổng với Milan theo dạng chuyển nhượng tự do. Chân sút 27 tuổi này được cho là đã đạt thỏa thuận với Milan từ lâu về một hợp đồng 4 năm với mức lương 3,5 triệu euro/năm, nhưng muốn đợi sau trận chung kết Champions League mới xúc tiến các bước cuối cùng.

Tiếc cho Origi, anh không thể tham dự trận chung kết do chấn thương và Liverpool cũng thất bại. Anh vốn dược xem là “thần tài” của Liverpool với rất nhiều bàn thắng và đóng góp quan trọng từ vai trò dự bị chiến lược. Không ít người khẳng định nếu có Origi, Liverpool đã không đen đủi đến thế trước Real Madrid và có thể đã thắng. Thực tế, Liverpool không ghi được bàn thắng nào ở các trận chung kết cúp kể từ sau bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Origi trước Tottenham ở chung kết Champions League 2019 (họ hòa 0-0 với Chelsea cả 2 trận chung kết cúp quốc nội mùa này, thua Real Madrid 0-1).

HLV Jurgen Klopp đánh giá rất cao Origi, thậm chí gọi anh là huyền thoại của Liverpool, nhưng không thể giữ chân cầu thủ này, do anh muốn tìm thử thách mới trong sự nghiệp. Kinh nghiệm quốc tế dạn dày và thể chất sung mãn của Origi là những bổ sung quý giá cho hàng công Milan, vốn có đẳng cấp nhưng đang rất già cỗi.

Chú thích ảnh
“Thần tài” Origi sẽ rời Liverpool để khoác áo Milan

Noa Lang, Sanches và cả Zaniolo?

Sau Origi, cầu thủ tiếp theo được cho đang rất gần Milan là Noa Lang, tiền vệ tấn công đa năng người Hà Lan đang chơi cho Club Brugge. Từng là một trong những cái tên sáng giá nhất của học viện Ajax nổi tiếng, Noa Lang khẳng định mình khi chuyển sang Bỉ chơi bóng. Cầu thủ 22 tuổi này có thể đá tốt ở cả 3 vị trí tấn công phía sau trung phong cắm, trong đó có 2 vị trí Milan đang đặc biệt cần là tiền vệ phải và hộ công “số 10”, nơi những Saelemaekers, Brahim Diaz không đảm bảo chất lượng. Giá của Noa Lang vào khoảng 20 triệu euro.

Theo cánh thạo tin, thương vụ Noa Lang chỉ chưa rõ ràng do công tác chuyển nhượng của Milan đang bị đình trệ vì tiến trình đổi chủ sở hữu. Việc tương tự cũng đang xảy ra với Renato Sanches, tiền vệ người Bồ Đào Nha của Lille, người được Milan nhắm tới từ lâu để thay vị trí của Franck Kessie (ra đi tự do). Sanches chỉ còn hạn hợp đồng với Lille đến 2023 và do đó, sẽ có mức giá khá rẻ (15-18 triệu euro), phù hợp với chính sách của Elliott, chủ sở hữu hiện tại. Cũng giống Sanches là Sven Botman, trung vệ 22 tuổi người Hà Lan (cũng của Lille) được Milan nhắm thay vị trí của đội trưởng Alessio Romagnoli (cũng nhiều khả năng ra đi tự do). Vụ Botman có khả năng thành công thấp hơn, do Milan có lẽ sẽ đánh giá lại sự cần thiết của cầu thủ này sau khi Pierre Kalulu trưởng thành quá nhanh và bản thân Botman cũng chỉ muốn được đảm bảo vị trí chính thức.

Trong khi đó, theo nhật báo Gazzetta dello Sport, ngoài Renato Sanches, Milan đang tập trung vào Gleison Bremer, trung vệ hay nhất Serie A mùa vừa qua, và Nicolo Zaniolo, ngôi sao vừa ghi bàn giúp Roma vô địch Conference League. Bremer đang được cả Inter và Juve thèm khát, còn Roma sẽ bán Zaniolo nếu được giá, nhằm tránh các tình huống rủi ro sau này (hợp đồng còn đến 2024).

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm