Milan của 'Super Pippo': Balo, El Sha và những De Sciglio

11/06/2014 10:27 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Milan vừa chiêu mộ “ông già” Alex, sắp có thêm Jeremy Menez, nhưng không có nghĩa họ đóng cánh cửa với những người trẻ. Tân HLV Filippo Inzaghi sẽ xây dựng đội bóng mới từ Balotelli, El Shaarawy và những con người trẻ trung khác.

Hôm qua (9/6), Milan đón chào tuần mới bằng việc chính thức thông báo về quyết định sa thải Clarence Seedorf và đưa Filippo Inzaghi từ đội trẻ lên ngồi vào chiếc ghế nóng. Sau hai tuần thông qua các điều khoản cá nhân, mọi chuyện cũng hoàn tất.

Tin vào những người trẻ

Milan chọn thời điểm công bố khi mà World Cup 2014 đang đến gần. Điều này có thể xem như một cách để tránh cho Inzaghi, và chính Milan sau một mùa giải thất vọng nhất trong hơn một thập niên qua, không bị áp lực từ truyền thông. Các trang báo chiếm hết nội dung về giải đấu ở Brazil, và dành rất nhỏ cho Milan.


Inzaghi trẻ, tin dùng cầu thủ trẻ.

Trước khi chính thức trở thành HLV Milan, Inzaghi đã có cuộc tiếp xúc với các thành viên quan trọng của gia đình Berlusconi. Inzaghi nhắc lại lời của Silvio Berlusconi cách đây không lâu, “Tôi muốn một Milan trẻ trung và giàu chất Italy”.

Inzaghi nhấn mạnh với ông chủ đội bóng: Milan đã có Alex và sắp mang về Menez. Có nghĩa là đội ngũ tăng thêm cầu thủ ngoại. Để xây dựng một Milan như mong muốn của Berlusconi, “Super Pippo” yêu cầu không được chuyển nhượng hai cái tên Mario Balotelli và đặc biệt là Mattia De Sciglio. Trong đó, không chỉ là một người Italy, De Sciglio còn do chính Milan đào tạo, và được xem như một Paolo Maldini mới.

Việc không được dự Cúp châu Âu khiến Milan lỗ rất nhiều. Ngân sách hoạt động mùa sau phải cắt giảm, và việc bán một tài năng như De Sciglio được xem như một giải pháp quan trọng. Real Madrid của người quen cũ Carlo Ancelotti luôn theo dõi tài năng 21 tuổi này.

Nhưng Inzaghi không muốn vậy. Milan có thể cắt giảm tài chính bằng nhiều yếu tố khác, như việc để hai cầu thủ Robinho và Kaka về lại Brazil. Robinho đã không còn đóng góp gì trong hai mùa qua, và Kaka thì đang để hồn ở quê nhà, và muốn trở về nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân khủng hoảng. Bán De Sciglio, rất khó để thay thế bằng một hậu vệ cánh giỏi khác.

Ngoài ra, Inzaghi cũng xác định, kế hoạch của Milan trong thời gian tới là mua đứt tiền vệ Poli. Chi phí ước tính chỉ là 3,8 triệu euro cho tiền vệ 24 tuổi này. Bryan Cristante cũng được đưa lên từ đội trẻ, và giữ một vị trí thường xuyên. Từ đề xuất của “Super Pippo”, Milan chưa đáp ứng đề nghị 3 triệu euro mà Benfica đưa ra cho Cristiante, kèm điều khoản có thể mua lại vào bất kỳ thời điểm nào.

Như vậy, trước mắt, đội hình Milan mùa tới sẽ gồm 5 nhân tố quan trọng người Italy, và chưa vượt qua 25 tuổi. Họ là Balotelli, De Sciglio, Poli, Cristante và cái tên quen thuộc El Shaarawy. Không dự World Cup là tiếc nuối lớn với El Shaarawy, sau khi anh gặp chấn thương dai dẳng trong một năm qua. Cầu thủ 21 tuổi này đang quyết tâm khởi động lại sự nghiệp cùng Inzaghi.

Một Milan tấn công

Balotelli đã có vấn đề về thái độ thi đấu và tinh thần trong mùa giải 2013-14. Dù vậy, cầu thủ lắm tài nhiều tật này đã được Seedorf uốn nắn dần trong giai đoạn cuối mùa. Có nhiều lúc phải ngồi dự bị, tiền đạo mang dòng máu Ghana vẫn chấp hành và không hề có thái độ tiêu cực nào.


Kaka và Robinho sẽ bị bán.

Inzaghi tin rằng Balotelli như một đứa trẻ và anh có thể giữ trong phạm vi kỷ luật. Việc “Super Mario” dự World Cup 2014 cũng là cơ hội để HLV Cesare Prandelli giúp anh trưởng thành và biết suy nghĩ về tập thể hơn. Không có nhiều HLV hiểu về Balotelli như Prandelli.

Trong kế hoạch tạm thời của Inzaghi, Balotelli sẽ là thủ lĩnh hàng công, trong lối chơi tấn công 4-3-3 mà anh đang ấp ủ. Đối tác chính của Balo sẽ là El Shaarawy. Họ đã quá hiểu nhau, là bộ đôi lý tưởng từ Milan đến Azzurri, cho đến trước khi El Sha dính phải chấn thương triền miên.

Trong mùa giải cuối cùng khoác áo Milan (2011-12), Pippo đã biết về tài năng của El Sha. Khi ấy, Pippo chỉ đóng vai trò dự bị (anh chỉ đá 9 trận cả mùa), trong khi El Sha được đưa về từ Genoa và có một vai trò khá nổi bật.

El Sha thực sự là ngôi sao trong mùa đầu tiên kể từ khi Inzaghi giải nghệ và tham gia huấn luyện đội trẻ Milan. Mới chỉ 21 tuổi, và El Shaarawy biết cách bỏ lại vấn đề phía sau để hướng về phía trước. Trong các trận cuối mùa vừa qua, khi trở lại sau thời gian dài xa sân cỏ, cầu thủ gốc Ai Cập đã thi đấu rất tốt.

Bộ đôi Balo - El Sha sẽ lĩnh xướng hàng công, và nhiều khả năng được hỗ trợ bởi Menez, một người rất quyết tâm tìm lại mình vì cơ hội EURO 2016 trên sân nhà. Hachim Mastour có thể được đưa lên biên chế đội một, nhưng anh còn quá trẻ để đóng vai một trụ cột, và cần 1-2 năm tích lũy kinh nghiệm.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm