Messi luôn là giấc mơ của Inter

02/12/2016 18:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Ông Marco Tronchetti Provera, cựu giám đốc của Inter Milan, và cũng là chủ tịch nhà tại trợ chính của CLB luôn ấp ủ một hy vọng, rằng một ngày nào đó, Lionel Messi sẽ rời khỏi Nou Camp và tới San Siro.

Thực ra, không chỉ Inter Milan, mà hàng loạt các đại gia châu Âu khác cũng đang xếp hàng dài để chờ sự đồng ý của chân sút người Argentina. Tuy vậy, không dễ gì mà Barcelona lại có thể dễ dàng chịu nhường lại ngôi sao sáng nhất của họ. Vì thế, việc Messi chịu rời khỏi CLB chủ sân Nou Camp và tới một CLB khác tại thời điểm này quả thực là một giấc mơ xa vời.


Messi là cầu thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn có được

Tất nhiên, chẳng ai đánh thuế giấc mơ, thế nên các CLB hãy cứ mơ đi. Dẫu là vậy, nhưng ông Marco Tronchetti Provera, cựu giám đốc của Inter Milan, và cũng là chủ tịch nhà tại trợ chính của CLB sẽ tìm cách để có thể thực hiện hóa giấc mơ này, nhân cơ hội Messi và Barca đang gặp trục trặc trong việc gia hạn hợp đồng. Trong một tuyên bố với tờ Corriere dello Sport, ông cho biết: “Messi là một giấc mơ mà ai cũng muốn có được. Tôi là một người lạc quan, và đối với một người lạc quan, tôi luôn tin rằng giấc mơ có thể trở thành sự thật”.


Ông Marco Tronchetti Provera khao khát thực hiện hóa giấc mơ mang tên Messi

Một thông tin khác, ông Patrick Kluivert, Giám đốc Thể thao của CLB PSG cũng đã tới thương lượng với cha ruột của Messi để có thể có được cái gật đầu của con trai ông.

Trước đây, Messi từng giữ vững quan điểm rằng sau khi kết thúc hợp đồng với Barcelona, anh sẽ quay trở lại Newell’s Old Boys, CLB trẻ mà anh từng chơi từ năm 1995-2000, nhưng hiện tại, chỉ còn hơn một năm nữa thôi, bản hợp đồng này sẽ kết thúc, và ai biết được rằng trong một năm rưỡi đó, chuyện gì sẽ thay đổi.


Một năm rưỡi nữa, hợp đồng của Messi với Barca sẽ kết thúc

Hiện tại, Inter đang nằm trong Top 8 của BXH Serie A, nhưng điều đó không làm ông Provera quá lo lắng. Trái lại, ông cho rằng, CLB có đủ khả năng để lấy lại phong độ nếu duy trì chiến thuật phòng ngự chặt chẽ.

“Tôi cho rằng, giống như tôi đã từng làm như trước đây, Inter đã có những cầu thủ tuyệt vời, và chỉ cần họ tập trung phòng thủ thật chặt chẽ và liên tục, họ sẽ có được thành công. Các cầu thủ phải tập trung cao độ trong suốt 90 phút thi đấu”, ông khép lại.

T.Tú
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm