Max Allegri: ‘Juve xứng đáng với chiến thắng’. Jardim: ‘Một quyết định bất công'

15/04/2015 06:17 GMT+7 | Juventus

 (Thethaovanhoa.vn) – Thắng tối thiểu bằng một quả phạt đền gây tranh cãi, HLV Juventus Max Allegri tỏ ra hài lòng. Trái lại, người đồng nghiệp Leonardo Jardim thì cho rằng đội bóng của ông đã bị đối xử "thiếu công bằng”.

Phát biểu trên Sky Sport Italia sau trận, Allegri khẳng định ông không quan tâm đến cách biệt nhỏ nhoi bởi đánh bại một hàng thủ vững chắc như Monaco đã là một thành công. “Nhìn chung tôi nghĩ kết quả này là xứng đáng. Đây là vòng tứ kết, và bất cứ ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ thắng 3-0 hẳn đang nói đùa. Họ có hàng thủ vững chắc nhất ở Champions League và Ligue 1”.

“Tôi luôn lạc quan, nhưng tôi hiểu rằng chúng tôi cần ghi bàn ở Monaco để đi tiếp”, Allegri thận trọng “Thật nghịch lý nếu bảo rằng Monaco dễ chơi hơn Borussia Dortmund chỉ vì phong cách của họ. Monaco biết những hạn chế của mình và vì thế họ tập trung vào phá lối chơi đối phương. Trước một đội bóng như thế, bạn sẽ mất thêm 5, 6 đường chuyền mới có thể tạo nên đột biến”

Ở trận này, dù Juve cầm bóng 64%, nhưng thủ thành Gianluigi Buffon đã phải cứu thua đến 4 lần. Vì thế Allegri hài lòng với việc giữ sạch lưới “Kết quả thế là tốt. Chúng tôi giữ sạch lưới trên sân nhà và có lợi thế nho nhỏ”. Ông cũng khen ngợi lão tướng Pirlo, người mới trở lại sau chấn thương bắp chân hồi tháng Hai “Pirlo đã có 70 phút rất tuyệt, nhất là trong bối cảnh anh vừa phải nghỉ đến 50 ngày. Những tình huống cố định sẽ rất quan trọng ở những trận đấu như thế này, và tôi cần những đường chuyền chất lượng cho những khoảng không nhỏ hẹp nhất”.


Theo HLV, không thể thổi phạt đền trong pha bóng này

Trong khi đó, HLV Leonardo Jardim tỏ ra rất buồn vì thất bại oan nghiệt với bàn thua duy nhất đến từ một quả phạt đền gây tranh cãi. Theo chiến lược gia này, đó là một quyết định “thiếu công bằng”. Đội bóng Công quốc cho rằng Ricardo Carvalho đã đẩy ngã Alvaro Morata ở ngoài vòng cấm địa, và hình ảnh chiếu chậm cho thấy họ phản ứng như thế là đúng.

"Kết quả đó là một sự thiếu công bằng lớn. Không ai thổi một quả phạt đền như thế cả”, Jardim uất ức. Ông bảo Monaco đã chơi lấn lướt ở 20 phút đầu mỗi hiệp đấu, và thật thất vọng khi không thể giành được một kết quả tốt hơn. “Chúng tôi đã không thể tận dụng cơ hội, trong đó có một tình huống rất ngon ăn ở đầu trận (của Carrasco). Chúng tôi tỏ ra thiếu hiệu quả và tôi rất thất vọng. Monaco đã chơi một trận đấu hay, nhưng kết quả đã không phản ánh đúng điều đó”.

Liệu khi được trở về sân nhà, Monaco có thể lật ngược thế cờ? Jardim tin vào điều đó. Ông tuyên bố “Tất cả sẽ diễn biến khác ở Monaco. Chúng tôi sẽ mang đến một ấn tượng đặc biệt trên sân nhà”.

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm