Juventus vô địch lượt đi: Nhờ Ronaldo rực sáng, cô đơn trên đỉnh cao

24/12/2018 18:12 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Kỷ lục tiếp nối, với chiến thắng thứ 16 sau 17 vòng đấu, Juventus sớm giành chức vô địch lượt đi Serie A 2018-19 khi không tìm ra đối thủ vừa tầm.

Video clip Juventus 1-0 AS Roma: Mandzukic lại tỏa sáng, Juve vô địch lượt đi

Video clip Juventus 1-0 AS Roma: Mandzukic lại tỏa sáng, Juve vô địch lượt đi

Mario Mandzukic đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp chủ nhà Juventus đánh bại AS Roma 1-0 ở vòng 17 Serie A. Bất bại trận thứ 17 liên tiếp và hơn Napoli nhì bảng 8 điểm, Juve chắc chắn vô địch lượt đi dù vẫn còn 2 vòng đấu nữa.

Juventus đang cô đơn ở Serie A, và Scudetto thứ 8 liên tiếp là khả năng rất lớn.

Không ngừng chinh phục kỷ lục

Hai bàn thắng không được công nhận, của Chiellini và Douglas Costa, nhưng điều đó không thể ngăn cản Juventus đến với chiến thắng trước Roma, trong trận đấu vòng 17 Serie A. Ở Allianz Stadium, Juventus giành trọn vẹn 3 điểm với pha lập công duy nhất của Mario Manzdzukic, người có phong độ rất ấn tượng từ sau World Cup 2018.

Chiến thắng trước Roma, trong trận đấu mà thủ môn Olsen của đội khách chơi tuyệt hay, giúp Juve thiết lập kỷ lục mới với 49 điểm sau 17 vòng. Thắng 16 trong số 17 vòng đấu là điều chưa từng có trong lịch sử Serie A. Kỷ lục cũ được “Bà đầm già” lập mùa 1949-50, tương đương với 47 điểm theo cách tính 3 điểm cho mỗi chiến thắng như hiện nay (khi ấy, 2 điểm/trận thắng). Thành tích tốt khác mà Juventus có được là 46 điểm các mùa 2005-06 với Fabio Capello, và 2013-14 cùng Antonio Conte. Riêng mùa 2013-14, Juve cũng giành Scudetto với kỷ lục 102 điểm.

Juventus đang không ngừng chinh phục những cột mốc lịch sử mới. Vượt qua Roma, nhà ĐKVĐ Serie A cũng có trận thắng thứ 8 liên tiếp. Đây là lần thứ 2 trong mùa giải 2018-19, Juve làm được điều này. “Bà đầm già” trước đó khởi đầu bằng việc toàn thắng 8 vòng đầu tiên. Cho đến nay, mới chỉ có Genoa là đội có điểm khi đối đầu với Juve.

Sở hữu hàng công tốt nhất (34 bàn thắng, bằng Napoli), có hàng thủ chắc chắn nhất (8 bàn thua, là đội duy nhất mà số lần thủng lưới chưa đến 2 chữ số). Đồng thời, Juve cũng giữ sạch lưới trong 10 trận đấu. Đội quân của HLV Max Allegri có sự cân bằng rất cao, với đội hình luôn có nhân tố tạo được đột biến. 22 cầu thủ khác nhau đã được Allegri sử dụng sau 17 vòng đấu. Một nửa trong số này đã ghi được ít nhất 1 bàn thắng. Các cầu thủ mà Allegri sử dụng luôn ít nhất tròn vai. Điều này giúp guồng quay của Juve được duy trì ổn định, và luôn biết cách chinh phục mành lưới đối thủ.

Scudetto thứ 8 liên tiếp trong tầm tay

Juventus đã sớm giành chức vô địch lượt đi, dù vẫn còn 2 vòng đấu nữa. Đây là lần thứ 30 “Bà đầm già” vô địch lượt đi ở Serie A, vượt xa hai đội phía sau là Milan và Inter, với cùng 17 lần. Trong 29 lần trước đó, có đến 23 lần Juve kết thúc mùa giải với danh hiệu Scudetto. Lần gần nhất đội bóng thành Turin vô địch lượt đi mà không giành được Scudetto cách nay đã 18 năm, mùa 1999-00. Ngày ấy, Juve thất bại trước Lazio - đội bóng được dẫn bởi Sven-Goran Eriksson, người hiện làm HLV trưởng Philippines, vừa thua tuyển Việt Nam ở Bán kết AFF Cup 2018.

Với sự ổn định đang có, danh hiệu Scudetto rất khó thoát khỏi tay thầy trò Allegri. Mặc dù các đối thủ sẽ bổ sung nhân sự khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, nhưng để lật đổ Juve là điều gần như không thể. Chiều sâu đội hình Juve quá lý tưởng, trong khi các đối thủ đều có hạn chế. Inter, đội xếp thứ 3, đang ít hơn đến 16 điểm, và Scudetto là không thể. Napoli đang gần Juventus nhất - với 8 điểm ít hơn, nhưng HLV Carlo Ancelotti không phải người giỏi về cuộc đua đường dài.

Sau 7 danh hiệu Scudetto liên tiếp, việc bổ sung Cristiano Ronaldo giúp Juve càng mạnh hơn so với phần còn lại. Thực tế được chứng minh khi Ronaldo ghi 11 bàn ở Serie A, nhiều nhất trong đội, bên cạnh 5 pha kiến tạo quyết định. Như vậy, ngôi sao 33 tuổi người Bồ Đào Nha tham gia vào 47% số bàn của Juve mùa này, tính riêng tại Serie A.

Scudetto thứ 8 liên tiếp nằm trong tầm tay “Bà đầm già”. Thêm nữa, với tối thiểu 408 triệu euro từ hợp đồng mới với Adidas (đến 2027), Juventus có thêm sức mạnh tài chính để tiếp tục xây dựng đội hình. Có nghĩa là chu kỳ thống trị của Juventus hứa hẹn còn kéo dài thêm nhiều năm nữa.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm