Juventus gây sốc với giá bán Ronaldo

13/03/2021 08:35 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn)- Để chuẩn bị cho cuộc sống không Cristiano Ronaldo, Juventus đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với mục tiêu bán siêu sao Bồ Đào Nha với mức giá được coi là “tránh lỗ”.

Bóng đá hôm nay 13/3: MU hỏi mua Pau Torres. Zidane phản ứng với tin Ronaldo về Real

Bóng đá hôm nay 13/3: MU hỏi mua Pau Torres. Zidane phản ứng với tin Ronaldo về Real

MU hỏi mua Pau Torres. Zidane phản ứng với tin đồn Ronaldo về Real. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Ronaldo, 36 tuổi, gia nhập Juventus từ Real Madrid vào mùa Hè 2018. Thực hiện thương vụ “bom tấn” trị giá 100 triệu euro, những người đứng đầu Juve kỳ vọng Ronaldo có thể giúp họ giành được danh hiệu Champions League. Nhưng kể từ khi có Ronaldo trong đội hình, Juve chưa từng vượt qua được vòng tứ kết của giải đấu.

Ở tuổi 36, Ronaldo đang là một tài sản đắt đỏ. Với mức lương khoảng 31 triệu euro/năm, Ronaldo đang làm giảm đáng kể thu nhập của các đồng đội và trở thành gánh nặng của Juve trong bối cảnh tài chính CLB đang gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19.

Hợp đồng của Ronaldo với Juventus vẫn còn 1 năm nữa mới mãn hạn nhưng truyền thông Italia đồng loạt cho rằng Juve sẽ bán ngôi sao Bồ Đào Nha ngay trong mùa Hè này để giải quyết các vấn đề của đội bóng. Trang Corriere dello Sport dẫn tin từ Football Italia cho biết đội bóng thành Turin sẽ chấp nhận lời đề nghị thấp nhất là 29 triệu euro (25 triệu bảng) để chia tay Ronaldo. Các nguồn tin cho biết sở dĩ Juve đưa ra mức giá này bởi bất kỳ con số nào thấp hơn đều dẫn tới việc CLB bị lỗ vốn.

Chú thích ảnh
Juve đại hạ giá Ronaldo

  

PSG và Real Madrid được cho đang theo sát tương lai của Ronaldo ở Juventus. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết người đại diện Jorge Mendes của Ronaldo đang đàm phán với Real Madrid về khả năng trở lại đầy bất ngờ của CR7. Ronaldo từng cùng Real giành 4 danh hiệu Champions League trong 5 mùa giải và đạt nhiều cột mốc cá nhân trong quãng thời gian gắn bó.

Chú thích ảnh
Người đại diện của Ronaldo đang liên hệ với phía Real Madrid và PSG

  

Trong khi ấy, truyền thông Pháp cho biết, Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đã mở lại chiến dịch săn đón Ronaldo dù từng thất bại trong nỗ lực mời siêu sao này gia nhập đội chủ sân Công viên các Hoàng tử năm 2015. Người đại diện Mendes của Ronaldo có mối quan hệ chặt chẽ với Al-Khelaifi, thường xuyên nhắn tin và thậm chí là thực hiện các cuộc gọi video với nhau.

Nhưng để chiêu mộ Ronaldo, PSG trước hết phải giải quyết dứt điểm tương lai của Kylian Mbappe. Theo tờ Tuttosport, tiền đạo người Pháp muốn tăng lương lên bằng Neymar (36,8 triệu euro/năm) cùng một bản hợp đồng có thời hạn thỏa đáng. Nếu không, Mbappe sẽ rời PSG và có thể gia nhập Real Madrid ngay Hè này.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm