Italy lọt vào VCK Nations League: “World Cup” của người Italy

28/09/2022 14:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiệm vụ đã hoàn thành. Italy đã thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân đội đầu bảng Hungary để giành vé vào chơi vòng chung kết, giải đấu dành cho 4 đội đầu bảng hạng A UEFA Nations League.

Tân HLV Brighton De Zerbi: Brighton giờ đã có thêm chất Italy

Tân HLV Brighton De Zerbi: Brighton giờ đã có thêm chất Italy

Huấn luyện viên người Italy đã có mặt ở Brighton sau khi Graham Potter chuyển đến Chelsea và ông có thể mang đến phong cách mới cho đội bóng miền Nam nước Anh này.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận là thủ môn Gigio Donnarumma, người từng thắng giải Quả bóng vàng tại EURO 2020 mà đội tuyển Italy lên ngôi vô địch. Thủ thành 23 tuổi đã cản phá xuất thần ít nhất 3 tình huống dứt điểm nguy hiểm của Hungary, giữ chiến thắng và chiếc vé vào VCK cho đội nhà.

Gigio không còn sợ những tiếng la ó

Sự tỏa sáng của Donnarumma trên sân Puskas Arena rạng sáng qua không phải là điều bất ngờ, bởi dù tuổi còn rất trẻ, anh đã là một thủ môn hàng đầu thế giới từ 5 năm trước. Nhưng cũng không phải vì thế mà không trân trọng những nỗ lực trưởng thành của người mà cách đây chưa lâu vẫn bị coi là một trong những hạt sạn của đội tuyển áo thiên thanh. Donnarumma giỏi, nhưng anh dễ bị dao động tâm lý và để các yếu tố bên ngoài tác động vào phong độ sân cỏ.

Hồi tháng 6/2022, Donnarumma đã bị chỉ trích thậm tệ bởi truyền thông và người hâm mộ Azzurri sau trận Italy thua đậm 2-5 trên sân đội tuyển Đức. Đó là trận anh chơi rất kém cỏi. Người ta chất vấn vì sao HLV Roberto Mancini vẫn một mực tin tưởng Donnarumma sau một mùa giải anh ít được ra sân tại PSG, mà khi ra sân lại mắc sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến thất bại của PSG tại Champions League. Trước đó, anh cũng bị lên án ở bàn thua quyết định trước Bắc Macedonia khiến Italy phải ở nhà xem World Cup 2022. Trước đó nữa, hồi tháng 10/2021, Donnarumma từng chơi tệ trong trận thua Tây Ban Nha 1-2 tại bán kết UEFA Nations League diễn ra trên sân San Siro, sân nhà của Milan và là nơi Donnarumma gắn bó 6 mùa giải chuyên nghiệp. Hôm đó, anh liên tục bị khán giả la ó vì đã “phản bội Milan, chạy theo đồng tiền”, khiến thủ môn này đánh mất sự tự tin.

Đã có mối lo ngại tương tự khi Italy tiếp đội tuyển Anh tại San Siro cuối tuần trước, nhưng lần này, Donnarumma đã vượt qua được (người hâm mộ Milan cũng không còn trách anh nữa sau khi có một Maignan xuất sắc hơn thế chỗ). Sau thảm họa trên đất Đức là 2 trận liên tiếp Gigio giữ sạch lưới. Anh từ chối 9 pha dứt điểm trúng khung thành của Anh và Hungary, tái hiện phong độ từng giúp anh góp công lớn vào kỷ lục 39 trận bất bại của đội tuyển Italy.

Chú thích ảnh
Donnarumma chơi xuất thần, đưa Italy vào VCK Nations League

“World Cup” của Italy

Sự trưởng thành của Donnarumma có công rất lớn từ niềm tin tuyệt đối mà HLV Mancini đã dành cho anh. Sau một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng dẫn tới việc không thể lọt vào VCK World Cup 2022, có thể nói Italy đã bước đầu hồi sinh và Mancini ít nhiều đã kiểm soát được tình hình, chứng minh những tính toán của ông từ sau cú vấp ngã tai hại là đúng đắn. Ngoài Donnarumma, niềm tin ông dành cho những Raspadori, Gnonto, Dimarco, Acerbi, Cristante… cũng đang cho thấy sự hiệu quả. Vẫn còn những hoài nghi về công cuộc trẻ hóa “nửa vời”, nhất là ở hàng thủ, nhưng ai cũng hiểu Italy đang phải trải qua một giai đoạn quá độ, mọi thứ phải được tiến hành một cách cẩn trọng.

Nỗi buồn để lỡ World Cup 2022 vẫn còn ám ảnh đội tuyển Italy. HLV Mancini thừa nhận rất khó để ông cùng các học trò vượt qua được cảm giác phải xem Cúp thế giới qua tivi. Nhưng với việc thành công lọt vào VCK Nations League, Italy cũng được an ủi ít nhiều. Tấm vé giành được sau trận thắng Hungary sẽ giúp Italy đảm bảo suất hạt giống khi bốc thăm vòng loại EURO 2024, đưa họ lên hạng 6 trên bảng xếp hạng FIFA và giúp họ thêm rất nhiều tự tin cho chặng đường sắp tới, với nhiệm vụ trước mắt là bảo vệ danh hiệu vô địch châu Âu tại EURO 2024. VCK Nations League có thể tạm coi là “World Cup” đối với thầy trò ông Mancini.

Tại VCK Nations League, sẽ diễn ra vào khoảng giữa tháng 6/2023, Italy sẽ hội ngộ cùng Croatia (nhất bảng A1), Hà Lan (nhất bảng A2) và đội thắng trong cuộc thư hùng Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha rạng sáng nay (nhất bảng A4). 4 đội tuyển sẽ chia cặp đá 2 vòng play-off để chọn đội vô địch. Ở kỳ tổ chức gần nhất, tại chính Italy, Pháp là đội đăng quang, còn Italy đứng thứ 3 chung cuộc.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm