Italy CHÍNH THỨC bổ nhiệm Conte làm HLV

15/08/2014 05:57 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Đêm qua, cựu huấn luyện viên trưởng Juventus Antonio Conte đã chính thức được Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) bổ nhiệm làm vị thuyền trưởng mới của đội tuyển bóng đá nước này với bản hợp đồng 2 năm.

Trước đó, với thành tích vang dội cùng Juventus (giành Scudetto 3 mùa liên tiếp + 2 siêu cúp), Conte đã được xem là ứng cử viên số một để thay thế Cesare Prancelli, người đã phải ra đi sau thất bại gây sốc ở World Cup 2014 vừa qua. Việc Conte chính thức được bổ nhiệm chỉ còn là vấn đề thời gian, nhất là sau khi ông nhất quyết từ giã Juve mùa hè vừa rồi.

Đây là quyết sách lớn đầu tiên của tân chủ tịch FIGC Carlo Tavecchio kể từ khi ông đắc cử hồi đầu tuần này. Đó được xem là một quyết định hợp lý bởi Conte được xem là hội tụ đủ phẩm chất để có thể lèo lái con thuyền Azzurri đi tiếp sau cú sốc tại Brazil. Bản hợp đồng 2 năm cũng cho thấy mục tiêu rõ ràng mà FIGC đặt ra cho Conte: phải đưa Italy dự VCK EURO 2016 và đạt thành tích tốt tại đây, ít nhất là phải ngang với 2 năm trước, khi Italy lọt vào đến chung kết (thua Tây Ban Nha)

Đêm qua, chính FIGC đã xác nhận thông tin này trên Twitter của họ. Và theo báo chí Italy, hãng trang phục thể thao Puma đã đứng ra trợ giúp họ về mặt tài chính. Cụ thể: FIGC chỉ phải trả Conte 1,7 triệu euro/năm còn Puma sẽ trả 2,5 triệu euro/năm. Với mức lương 4,2 triệu euro/năm, Conte đã trở thành HLV đội tuyển quốc gia nhận lương cao thứ ba thế giới, chỉ sau mỗi Roy Hodgson của tuyển Anh (4.5 triệu euro/năm) Fabio Capello của tuyển Nga (9.0 triệu euro/năm).

Italy khởi đầu World Cup 2014 bằng chiến thắng trước kình địch Anh, nhưng hai thất bại trước Costa Rica và Uruguay đã khiến họ bị loại ngay từ vòng bảng. Prandelli đã từ chức ngay sau trận thua Uruguay, và hiện tại, ông đang dẫn dắt CLB Galatasaray.

Vài nét về tân HLV trưởng ĐT Italy

Tên đầy đủ: Antonio Conte

Ngày sinh: 31/7/1969

Nơi sinh: Lecce, Italia

Sự nghiệp HLV: Arezzo (2006-2007), Bari (2007–2009), Atalanta (2009–2010), Siena (2010-2011), Juventus (2011–2014).

Thành tích nổi bật: 3 chức vô địch Serie A (2011–12, 2012–13, 2013–14), 2 siêu cúp Italia (2012, 2013).


T.C (theo EuroSport)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm