Ibrahimovic: 'Nếu 20 tuổi, tôi đã ghi thêm 2 bàn nữa'

22/09/2020 11:52 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Lão tướng 38 tuổi Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp chủ nhà AC Milan đánh bại Bologna 2-0 trong trận ra quân mùa giải mới của họ ở Serie A.

Video clip bàn thắng Milan vs Bologna

Video clip bàn thắng Milan vs Bologna

Video clip Milan 2-0 Bologna: Trên sân nhà, Milan có chiến thắng 2-0 trong ngày khai màn Serie A mùa giải mới. Zlatan Ibrahimovic là người hùng khi là tác giả của cả 2 bàn thắng cho Rossoneri.

Đến Milan hồi đầu năm nay, chỉ chơi 18 trận Serie A mùa trước nhưng Ibrahimovic vẫn kịp ghi 10 bàn cho Rossoneri, góp phần quan trọng giúp Milan giành quyền dự Europa League.

Ngay trận đầu tiên của mùa giải mới, Ibra lại chứng tỏ giá trị của mình với cú đúp vào lưới Bologna. Một quả đánh đầu phát huy thế mạnh sở trường nhờ chiều cao 1,95m sau khi đón đường chuyền của Theo Hernandez và một cú sút 11m lạnh lùng, quyết đoán.

Ngoài hai bàn thắng mang về 3 điểm cho Milan, Ibra còn nhiều lần đe dọa khung thành Bologna, bỏ lỡ cơ hội mười mươi đã lập hat-trick từ tình huống phản công nhanh trong hiệp 2 khi anh đối mặt thủ môn đối phương nhưng không thể ghi bàn.

Chú thích ảnh
Milan đánh bại Bologna 2-0 trong trận ra quân ở Serie A

Màn trình diễn của Ibra một lần nữa cho thấy anh vẫn có thể đóng góp rất nhiều cho Milan ở mùa này, vẫn cực kỳ quan trọng với đội bóng sọc đỏ đen, không chỉ nhờ những bàn thắng anh ghi được mà cả kinh nghiệm, sự tự tin và cảm hứng anh truyền cho các đồng đội.

Quyết định gia hạn hợp đồng với Ibra của Milan cho thấy là rất sáng suốt trong bối cảnh họ không sẵn tiền để lao vào những vụ mua sắm đắt đỏ, không đủ hấp dẫn để mời gọi các ngôi sao hàng đầu.

Đẳng cấp và kinh nghiệm của Ibra là thứ Milan cần để duy trì hiệu quả thi đấu, duy trì sự ổn định thành tích trong thời kỳ quá độ.

“Nếu tôi 20 tuổi, hẳn là tôi đã ghi thêm 2 bàn nữa. Tôi không muốn nghe mọi người nói về tuổi tác của tôi mà muốn được nhìn nhận như mọi cầu thủ khác. 38 tuổi không phải vấn đề. Hãy xem tôi như bất kỳ cầu thủ nào khác, như một cầu thủ tuổi 20 và làm những gì như anh ta làm”, Ibra nói sau khi giúp Milan hạ Bologna. Lão tướng 38 tuổi đã có 14 bàn thắng sau 22 trận ở các giải cho Milan từ khi anh trở lại CLB hồi đầu năm nay.

Bị Milan đánh bại, HLV Bologna Sinisa Mihajlovic nhấn mạnh khác biệt giữa hai đội chính là Ibrahimovic. “Milan có Ibrahimovic còn chúng tôi thì không. Mọi cơ hội họ tạo ra đều đến từ Ibra. Nếu không tính Ibra thì chúng tôi và Milan có một trận đấu cân bằng”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm