Hàng công Ý: Khi Thiên thanh là màu… xanh lá

24/03/2022 18:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ai sẽ ghi bàn cho Italy luôn là câu hỏi treo lơ lửng trên đầu HLV Roberto Mancini mỗi khi đội tuyển ra sân, bởi vì sự thiếu ổn định của những chân sút quen mặt như Immobile, Insigne và Belotti. Ở loạt play-off này, rất có thể niềm hi vọng nơi tuyến đầu của Italy sẽ đặt vào bộ ba ngôi sao tấn công của Sassuolo: Domenico Berardi, Gianluca Scamacca và Giacomo Raspadori.

Nhận định bóng đá nhà cái Ý vs Bắc Macedonia. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (2h45, 25/3)

Soi kèo nhà cái Ý vs Bắc Macedonia. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (2h45, 25/3)

Soi kèo nhà cái Ý vs Bắc Macedonia. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (2h45, 25/3). Dự đoán bóng đá Ý vs Bắc Macedonia. Tỷ lệ kèo World Cup 2022.

Nếu Mancini mà có chất “điên” như Zdenek Zeman hay Marcelo Bielsa, chắc ông sẽ dám nhấc nguyên hàng công của Sassuolo vào trận tiếp đón Macedonia đêm nay. Bắc Macedonia là đối thủ vừa tầm để mạo hiểm. Nói thật ra, đấy không phải mạo hiểm, mà là copy một công thức thành công đã được chứng minh.

Berardi và bộ ba sát thủ

Trong bối cảnh Italy không còn sản sinh ra các siêu tiền đạo như cuối thế kỷ 20 và các CLB Italy mạnh nhất quay lưng với các chân sút nội, Sassuolo đang trở thành một trung tâm bảo tồn nguồn tiền đạo cho bóng đá nước này. Việc cả 3 tiền đạo đá chính của đội bóng áo màu xanh lá cây này được gọi lên tuyển Italy dự vòng play-off không có gì bất ngờ, nếu không muốn nói là chuyện mà Mancini phải làm.

Bởi vì họ đang là một trong những bộ ba tấn công đáng sợ nhất châu Âu lẫn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Italy. Tổng cộng, Berardi, Scamacca và Raspadori đã cùng nhau ghi tới 39 bàn ở Serie A mùa này, bên cạnh 15 lần kiến tạo cho các đồng đội. Trong đó, Berardi ghi 14 bàn và kiến tạo 11 lần, đứng thứ tư trong danh sách các cầu thủ đã góp công vào ít nhất 25 bàn ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này, chỉ kém hơn Benzema (33 bàn), Lewandowski (32) và Salah (30). Scamacca ghi 13 bàn và Raspadori ghi 9 bàn, kiến tạo 4 bàn.

Trong khoảng 30 năm gần đây, Serie A chỉ mới chứng kiến 3 bộ ba tấn công người Italy ghi nhiều bàn thắng hơn thế trong một mùa giải, là bộ ba Balotelli - El Shaarawy - Pazzini của Milan mùa 2012-13 (43 bàn), bộ ba Totti - Montella - Cassano của Roma mùa 2004-05 (42 bàn) và bộ ba Ravanelli - Del Piero - Vialli của Juventus mùa 1994-95 (40 bàn). Khi mùa giải vẫn còn 8 vòng mà cách biệt chỉ là 4 bàn, chuyện bộ ba siêu đẳng của Sassuolo này vượt lên đứng đầu xem ra là không thể tránh khỏi.

Chú thích ảnh
Liệu bộ ba tấn công siêu hạng của Sassuolo có thể bùng nổ trong màu áo Italy?

Niềm tin cho Azzurri

Tất nhiên, không thể đòi hỏi bộ ba của Sassuolo duy trì được sự hiệu quả đáng kinh ngạc ấy một khi họ cùng ra sân cho đội tuyển Italy, nhưng sự tự tin cho giải pháp này cũng là không ít, nếu như tình cảnh buộc HLV Mancini phải sử dụng tới. Ở Sassuolo, HLV Alessio Dionisi cũng áp dụng sơ đồ 4-3-3 với 1 tiền vệ con thoi cực kỳ cơ động để hỗ trợ cho hàng công có tên Davide Frattesi. Ở Azzurri cũng có một người được đá với vai trò tương tự Barella, một chân chuyền hàng đầu ở Serie A mùa này. Về lối chơi, sẽ không có khác biệt đáng kể nào giữa hai đội bóng.

Nếu như Berardi chắc chắn sẽ đá chính thế vào vị trí của Chiesa, thì Scamacca toàn toàn có thể sử dụng để thay thế vị trí của Immobile, cầu thủ đá cực hay ở Lazio, nhưng lên tuyển thường chơi rất bình thường, nhiều lần gây thất vọng. Immobile giàu kinh nghiệm và chấp nhận chơi với vai trò chim mồi nhiều hơn là mũi nhọn, nhưng anh thường tỏ ra không phù hợp với hệ thống thi đấu của Mancini. Trong khi đó, Scamacca là một trung phong kiểu số 9 điển hình mà bóng đá Italy lâu rồi mới thấy: Mạnh mẽ, cao lớn, có tốc độ và khả năng càn lướt, dứt điểm hay đánh đầu đều cực hay. Scamacca cũng ít khi gặp vấn đề ở các trận đấu lớn. Anh từng ghi bàn làm khổ Milan, Inter, Napoli ngay trên sân khách mùa này. Điều quan trọng là anh đã tỏa sáng trong sơ đồ và lối chơi giống như của đội tuyển Italy tại Sassuolo. Thứ duy nhất chân sút sinh năm 1999 này còn thiếu là kinh nghiệm quốc tế, cũng như một chút ít niềm tin từ Mancini.

Khiêm tốn hơn so với 2 cầu thủ đàn anh, nhưng Raspadori cũng có những phẩm chất riêng của mình. Đừng quên chính anh, ở tuổi 20, đã được tham dự EURO 2020, chứ không phải Scamacca. Nhỏ người, nhưng cực nhanh và khéo léo, đi kèm với khả năng chọn vị trí và dứt điểm ít nhiều mang dáng dấp Pippo Inzaghi, anh là sự bổ khuyết hoàn hảo cho Scamacca, đem tới những giải pháp hữu hiệu trước những đối thủ chơi phòng ngự xe bus.

Bắc Macedonia cũng có thể chơi phòng ngự xe bus ở Renzo Barbera. Liệu vào cuối trận, chúng ta sẽ được thấy Italy với với hàng công màu xanh lá của Sassuolo hay chăng?

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm