Giovinco rời Juventus, đến MLS thay Defoe

18/01/2015 08:39 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Sự nghiệp của “Kiến nguyên tử” trong màu áo Juventus đã có một kết thúc tốt đẹp cho tất cả các bên liên quan.

Theo nguồn của trang tin TSN (Mỹ), Toronto FC đã chính thức đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Sebastian Giovinco từ Juventus với mức phí không được tiết lộ. Tại CLB mới, Giovinco sẽ nhận một mức lương “khủng” là 7 triệu USD/năm.

Giovinco là sự bổ sung thứ hai của Toronto sau khi đội bóng này nói lời chia tay với Jermain Defoe – người đã trở về với giải Ngoại Hạng Anh vào tuần trước. Nhà báo Gareth Wheeler của TSN khẳng định: “Đây sẽ là một cột mốc đáng nhớ với MLS (Giải Bóng đá Nhà nghề Mỹ)”.

Như vậy, sau hai năm rưỡi gắn bó với đội bóng anh yêu quí từ nhỏ, Giovinco một lần nữa phải dứt áo ra đi. Là một sản phẩm của lò đào tạo Juventus nhưng tiền đạo này đã một lần phải khăn gói ra đi do bị đánh giá thấp vì thể hình nhỏ con. Phải tới khi anh tỏa sáng trong màu áo Parma, Juve mới đón anh trở lại.

Với sự cạnh tranh lớn từ những cầu thủ như Carlos Tevez, Fernando Llorente, Alvaro Negredo thì Giovinco hầu như không có nhiều cơ hội ra sân. Vì vậy, quyết định chia tay là hợp lý. Sau 130 trận thi đấu cho Bianconeri, anh ghi được 20 bàn – con số thấp so với vị thế của một tiền đạo được kỳ vọng.

Tin Giovinco chuyển sang MLS lại là một điều bất ngờ và vinh dự cho giải đấu này, bởi họ không có nhiều cầu thủ quốc tế có danh tiếng lại đang trong độ tuổi “chín” nhất sự nghiệp cập bến.

Tiêu Hoa
Theo TSN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm