Dybala nói gì với Mourinho sau màn ăn mừng khiêu khích tại Turin?

11/11/2018 07:33 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho đã có màn ăn mừng đầy khiêu khích đối với các CĐV Juventus rồi sau đó có một cuộc nói chuyện khá căng thẳng với tiền đạo Paulo Dybala.

 

CẬP NHẬT tối 10/11: Mourinho thừa nhận sự thật về Alexis Sanchez. Klopp kêu gọi trừng phạt Man City

CẬP NHẬT tối 10/11: Mourinho thừa nhận sự thật về Alexis Sanchez. Klopp kêu gọi trừng phạt Man City

Mourinho thừa nhận sự thật về Alexis Sanchez. Klopp kêu gọi trừng phạt Man City. Đó là những tin nổi bật tối 10/11/2018.

 

Sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Juventus, HLV Jose Mourinho đã khum tai và hướng về phía khán đài với một nụ cười khẩy đầy khiêu khích. Các ngôi sao của Juventus không hài lòng với hành động này. Trung vệ Leonardo Bonucci sau đó đã phải tiến đến để nhắc nhở “Người đặc biệt”.

Máy quay cũng bắt được hình ảnh Paulo Dybala có cuộc nói chuyện ngắn với Mourinho trước khi bị đội ngũ huấn luyện đưa ra khỏi sân.

Trong buổi họp báo sau trận, Mourinho chia sẻ ông và gia đình đã bị xúc phạm trong suốt trận đấu. Đó là nguyên nhân dẫn đến phản ứng vừa qua. "Tôi đã bị sỉ nhục trong suốt 90 phút. Tôi đến đây để làm công việc của mình, và cuối cùng tôi không xúc phạm ai cả, tôi chỉ yêu cầu được nghe thêm một chút thôi. Có lẽ tôi không nên làm điều đó, Nhưng họ đã xúc phạm gia đình tôi và đây là phản ứng của tôi dành cho họ", Mourinho tuyên bố.

Màn ăn mừng khiêu khích của Mourinho

Mới đây, Dybala đã chia sẻ về sự việc này với tờ Sky Sport Italia. Anh cho biết: "Tôi chỉ nói với ông ấy rằng không cần phải thực hiện cử chỉ đó".

“Không cần phải tạo ra thêm căng thẳng làm gì. Đôi khi, bạn bị sỉ nhục và điều đó thật tệ hại, nhưng việc tạo thêm căng thẳng trong mọi thứ là không tốt. Tôi bảo ông ấy rằng việc đó không cần thiết. Tôi không xúc phạm ông ta. Tôi chỉ nói với ông ấy điều đó và rời đi”, Dybala nói thêm.

Chú thích ảnh
Dybala bảo Mourinho không nên thực hiện hành động vừa qua

Mourinho đã bị huyền thoại Man United, Paul Scholes chỉ trích vì hành động ăn mừng vừa qua. Theo Scholes, hành động đó đã thể hiện sự "thiếu đẳng cấp".

Tuy nhiên, Gary Neville lại lên tiếng bảo vệ chiến lược gia người Bồ Đào Nha: "Một số người có thể không thích nhưng tôi rất thích Mourinho ở điểm đó". "Tôi nghĩ rằng ông ấy nên phản ứng và thể hiện niềm đam mê của mình vào cuối trận đấu như vậy. Tôi cũng thích cách Jose phản ứng ở cuối trận đấu với Newcastle, mặc dù đó là điều mà FA không hài lòng".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm