Đội tuyển Ý: Liệu Mancini có cần Joao Pedro?

09/01/2022 19:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Không ngạc nhiên khi những bài báo online được đọc nhiều nhất trong năm 2021 của nhật báo thể thao lớn nhất nước Ý Gazzetto della Sport lại là về các danh sách triệu tập của đội tuyển Italy.

Bóng đá hôm nay 9/1: Ronaldo cảm thấy áp lực ở MU, Xavi ‘cạn lời’ với Dembele

Bóng đá hôm nay 9/1: Ronaldo cảm thấy áp lực ở MU, Xavi ‘cạn lời’ với Dembele

Bóng đá hôm nay 9/1: Ronaldo cảm thấy áp lực ở MU, Xavi ‘cạn lời’ với Dembele, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Hóa ra, người ta quan tâm đến nhân sự của đội tuyển còn nhiều hơn cả thành tích của Thiên thanh trong cái năm mà họ lên đỉnh cao EURO và rồi khiến các tifosi rơi tõm xuống cảm giác hẫng hụt và thất vọng khi không đoạt vé trực tiếp đến World Cup 2022. Và khi số phận của Italy đang lửng lơ cho đến tận tháng 3 năm nay, khi họ đá play-off, không ngạc nhiên một lần nữa khi người ta chờ đợi những điều mới mẻ từ đội quân của Roberto Mancini. Một sự bổ sung ở hàng tiền đạo là điều được quan tâm nhất, khi vào những ngày đầu năm mới, FIFA đã bật đèn xanh cho việc Joao Pedro khoác áo đội tuyển Italy. Cầu thủ người Brazil đã từng đá cho đội U17 của đất nước này, nhưng đã mang quốc tịch Italy kể từ năm 2014 và mấy tháng trước, khi báo chí Italy bắt đầu “gợi ý” tên anh cho Mancini, tiền đạo sắp tròn 30 tuổi của Cagliari không hề giấu giếm ước mơ mang trên mình sắc áo Thiên thanh. Anh bảo, “đấy sẽ là một điều tuyệt diệu trong cuộc đời tôi, bởi tôi nợ nước Ý rất nhiều”.

Đó sẽ là một cuộc “hôn nhân” có hậu cho cả anh và đội tuyển Italy nếu Mancini coi đó là việc cần thiết. Joao Pedro, tác giả của bàn thắng đẹp nhất lượt đi với một cú móc bóng tuyệt đẹp trong trận gặp Torino, đã ghi 9 bàn trong 16 lần ra sân mùa này cho Cagliari. Hai mùa bóng gần nhất, anh ghi lần lượt 18 và 16 bàn thắng, giúp đội bóng xứ đảo Sardinia trụ hạng, và thể hiện những phẩm chất quan trọng của một tiền đạo: Nhanh, sắc sảo, chọn vị trí tốt và tham gia tích cực vào lối chơi đồng đội. Anh cũng khát khao “trả nợ” cho quê hương thứ hai của anh, nơi anh đặt chân đến từ 11 năm trước, khi mới 18 tuổi, nơi cho anh một gia đình khi kết hôn với một cô gái Ý vào năm 2012 và cho anh một sự nghiệp với 80 bàn thắng ở Serie A cho Cagliari từ 2014 đến nay.

Chú thích ảnh
Tuyển Ý cần một chân sút như Joao Pedro?

Còn với Italy, họ có cần một người như anh không? Trên lý thuyết là có. Mancini đã vật lộn với hàng công của đội tuyển khi thiếu một số 9 thực thụ đáng tin cậy, người có khả năng kết thúc các đợt tấn công và có thể giải quyết những trận đấu khó. Italy đã luôn tạo ra nhiều cơ hội, đã tấn công mạnh mẽ trong các trận đấu, nhưng thỉnh thoảng lại tự đặt mình vào những hoàn cảnh rất ngặt nghèo mà những quả penalty của Jorginho giờ đây bỗng trở nên chết chóc cho chính họ. Immobile để quên các bàn thắng của mình ở Lazio; Belotti đã luôn chấn thương trong thời gian qua và kể cả khi có mặt trên sân, anh cũng vô hại; Scamacca còn quá trẻ; Raspadorri cũng trẻ và lại không phải là một trung phong thuần túy; Zaniolo cũng không phải là tiền đạo; còn Berardi và Insigne là những cầu thủ đá biên.

Còn ai nữa? Balotelli, người mà Mancini muốn thấy nhất ở hàng công thời gian đầu ông làm HLV Italy (và rồi gạt anh ra) vì thói vô kỷ luật, đã tự tiến cử mình qua báo chí sau những bàn thắng anh ghi ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Balotelli không phải là giải pháp đem đến sự an toàn. Joao Pedro, xét cho cùng, là giải pháp đem đến sự yên tâm lớn nhất và an toàn nhất. Vấn đề bây giờ nằm ở Mancini, với những câu hỏi mà ông cần trả lời trong ngắn hạn và dài hạn: Liệu Joao Pedro có phải là người ông cần? Liệu anh có phù hợp với lối chơi của đội tuyển Italy? Liệu nếu bây giờ đưa anh vào đội tuyển thì anh có thể hòa nhập luôn để đá play-off vào tháng 3 này, với Bắc Macedonia, cho loạt trận play-off đi Qatar? Đã có những cầu thủ sinh ở Brazil và sau đó nhập tịch Ý, đá cho đội tuyển Ý của Mancini và đều là thành viên của Italy vô địch EURO là Jorginho, Emerson Palmieri và Toloi (người mới khoác áo Ý từ tháng 3/2021 và từng đá cho U20 Brazil). Joao Pedro sẽ là người thứ 4?

Đây không phải là lần đầu tiên đội Thiên thanh cần những viện binh như Joao Pedro. Có một danh sách rất dài các “oriundi” khoác áo Italy trong quá khứ ở vị trí tiền đạo, và họ đều được coi như những giải pháp tạm thời trong hoàn cảnh đất nước hình chiếc ủng không sản sinh ra một chân sút người Ý đủ khả năng tạo ra những cơn mưa bàn thắng. Tiền đạo gốc Nam Mỹ gần nhất khoác áo đội tuyển Italy là Daniel Osvaldo, được HLV Cesare Prandelli sử dụng (không liên tục) từ 2011 đến 2014, với 14 trận đấu và 4 bàn thắng, nhưng không đem đến những hiệu quả cần thiết. Hiệu quả từ việc triệu tập Joao Pedro cũng chính là điều mà Mancini đang cân nhắc.

Sớm thôi, chúng ta sẽ có câu trả lời từ Mancini…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm