Đến lúc Juventus phải học tập Milan

23/05/2022 06:55 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Khởi đầu thất vọng và kết thúc trong ngao ngán, Juventus có mùa giải thực sự đáng quên. Bây giờ, thật khó để nói đến những ảo mộng kiểu phải lập tức tìm lại thế thống trị, mà họ phải tính đến một kế hoạch xây lại từ móng theo con đường mà Milan đã đi.

Milan vô địch Serie A sau 11 năm

Milan vô địch Serie A sau 11 năm

Với chiến thắng 3-0 trước Sassuolo ở vòng 38, AC Milan đã chính thức vô địch Serie A mùa giải 2021-22. Đây cũng là Scudetto đầu tiên Milan giành được sau 11 năm.

Juventus đá trận cuối trên sân Fiorentina đúng với tâm lý đá cho xong (thực tế thì họ đã mất động lực từ lâu). 11 cầu thủ chỉ là những cái bóng vô hồn đuổi theo bóng trong suốt 90 phút. Cả trận, Juve chỉ cầm bóng 33%, sút 1 cú duy nhất (ra ngoài), tạo ra chỉ 2 quả phạt góc và nhận 3 thẻ vàng. Thất bại 0-2 này là trận thua thứ 8 của họ trong mùa giải, nhiều nhất kể từ mùa giải 2011-12. Juve chỉ giành 70 điểm, ít hơn 8 điểm so với thành tích mùa trước dưới quyền HLV Andrea Pirlo.

Vào Top 4 là điểm sáng duy nhất

Xét về mọi mặt, Juventus của Allegri kém xa Juventus của Pirlo, cho dù Pirlo bị xem là một kẻ thất bại và Juve đã phải nỗ lực rất nhiều để mời Allegri trở lại nhằm sửa chữa cho sai lầm (bổ nhiệm Pirlo) đó. Khi Allegri từ chối cả Real Madrid lẫn Inter để gật đầu với Juve trong hợp đồng dài tới 4 năm, chắc chắn đó phải là một dự án lớn và giàu tham vọng, bên cạnh mức lương cao ít nhất gấp đôi những đồng nghiệp khác tại Italy. Nhưng cuối mùa nhìn lại, có thể thấy kế hoạch của Juve đã chưa đi đúng hướng và Allegri ít nhiều đã gây thất vọng. Lối chơi thực dụng, nhiều khi bạc nhược, là thứ phản ánh rõ nhất sự sa sút về mặt hình ảnh, phẩm giá của đội bóng từng là quyền lực tuyệt đối chỉ vài năm về trước.

Điểm sáng duy nhất trong mùa giải trắng tay đầu tiên sau 10 năm này chỉ là việc Juve giành vé dự Champions League sớm trước 4 vòng đấu, chứ không rơi vào cảnh chỉ may mắn lọt vào Top 4 ở giờ phút cuối cùng như mùa trước. Top 4 chỉ là mục tiêu tối thiểu của Juve mùa này, nhưng việc hoàn thành sớm cũng giúp họ chủ động hơn trong các kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải sau. Việc Juve được cho là đã gần như thỏa thuận xong với các ngôi sao Pogba, Di Maria và Perisic có vai trò rất lớn của tấm vé dự Champions League. Nếu nói mùa giải này Juve đã chạm đáy phong độ, thì những cái tên có đẳng cấp và kinh nghiệm nói trên sẽ là những cột móng đầu tiên để họ tái xây dựng một tập thể chiến thắng trong tương lai.

Chú thích ảnh
Juventus cần một cuộc cách mạng có chiến lược rõ ràng như cách Milan đã và đang áp dụng thành công

Học theo Milan, tại sao không?

Thành công của Milan trong 2 mùa giải gần nhất cho thấy một hướng đi đúng cho bất kỳ đội bóng nào muốn xây dựng lại từ tro tàn, khi nó đòi hỏi một sự nhất quán cao trong toàn bộ hệ thống và sự nỗ lực, hy sinh từ mọi thành viên. Milan có một chủ sở hữu không hề can thiệp vào chuyên môn, đặt trách nhiệm vào tay những lãnh đạo tài năng, có một nhà cầm quân tạo cảm hứng và những cầu thủ giàu khát vọng thể hiện mình. Họ từng chỉ xem HLV Pioli là bước đệm cho một cuộc cách mạng với Rangnick, nhưng nhanh chóng và dứt khoát gạt bỏ kế hoạch Rangnick khi nhận ra với Pioli, đội bóng đang đi đúng đường.

Juventus từng xem thường Milan suốt một thập kỷ, nhưng giờ họ nên học đối thủ và đi theo con đường mà Milan đã thành công. Họ đã có những bước tiếp cận đầu tiên đúng đắn, khi tỏ rõ tham vọng trẻ hóa đội hình với việc chiêu mộ những McKennie, Locatelli, Vlahovic - những trụ cột độ tuổi U23, bổ sung những Kean, Gatti (cho mùa sau) và trao cơ hội cho vài gương mặt từ đội trẻ lên như Miretti, Soule ở giai đoạn cuối mùa. Bên cạnh Bernardeschi chắc chắn ra đi và Morata gần như sẽ không được giữ lại, những Alex Sandro, Danilo, Rugani, Arthur hay Rabiot cũng có thể bị gạt bỏ. Juve cần những con người trẻ trung, khao khát hơn. Trong Juve mới mẻ đó, những đàn anh như Di Maria, Perisic hay Pogba hoàn toàn có thể đóng vai trò như của Ibrahimovic, Kjaer tại Milan, giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành.

Hơi ngượng một chút, nhưng Juve bây giờ cũng phải học Milan ở cách tiêu tiền kiểu nhà nghèo. Khó khăn tài chính và quỹ lương phình to quá mức buộc Juve phải “thắt lưng, buộc bụng”. Đó là lý do họ đang chỉ hướng đến những hợp đồng miễn phí hoặc mượn với chi phí thấp, bên cạnh việc cương quyết từ chối tăng lương quá đáng, dù đó là Dybala đi nữa. Juve có thể sẽ mất 1 hoặc 2 mùa giải nữa mới có thể cạnh tranh Scudetto sòng phẳng, nhưng sẽ tạo nền tảng vững chắc hơn cho một thời kỳ thành công mới.

Chiellini được mời làm việc cho FIGC

Theo Tuttosport, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) Gabriele Gravina đang có ý định mời trung vệ Giorgio Chiellini về làm việc tại đây, nếu như cầu thủ 37 tuổi này quyết định giải nghệ sau khi chia tay Juventus. “Ngay sau khi trận Italy gặp Argentina kết thúc, tôi sẽ đề nghị với Chiellini một công việc. Anh ấy chắc chắn là một nhà lãnh đạo tốt. Giorgio là người nghiêm túc, luôn có sự chuẩn bị, anh ấy hiểu rõ bóng đá cả về khía cạnh con người lẫn kinh tế. Tôi muốn lập tức được làm việc cùng anh ấy”.

Chiellini vừa chia tay Juventus sau 17 năm và 561 trận đấu. Anh cũng sẽ giã từ đội tuyển Italy sau trận gặp Argentina vào tháng sau. Hiện chưa rõ Chiellini có tiếp tục sự nghiệp cầu thủ nữa không, hay sẽ bị Gravina thuyết phục. Có tin anh đang cân nhắc chuyển tới Mỹ thi đấu cho FC Los Angeles.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm