Cuối cùng, Tevez đã được về nhà…

28/06/2015 13:14 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - 27/6, ngày đặc biệt với những sự kiện gắn với Carlos Tevez. Tevez làm người hùng của Argentina. Và Tevez trở về.

Phút 73 của trận Tứ kết Copa America giữa Argentina với Colombia, Carlos Tevez vào thay Sergio Aguero. Độ hơn chục phút sau, trang chủ CLB Boca Juniors như hét lên: “Thành sự thật rồi. Chính thức rồi! Carlos Tevez đã trở lại Boca”. Hơn chục phút sau nữa, Carlos Tevez phá tan bầu không khí rùng rợn của loạt luân lưu, sút thành công quả quyết định giúp Argentina vào Bán kết. Đó là quả đá trả thù 4 năm trước, khi cũng ở vòng này, quả đá penalty hỏng của Tevez khiến Argentina bị loại bởi Uruguay. Sau cú đá ấy, Alejandro Sabella nắm quyền HLV đội tuyển và không gọi Tevez trở lại thêm một lần nào nữa.

“Ngày Tevez”

“Là cho đồng đội của tôi chứ không phải cho tôi”, Tevez nói về quả phạt đền quyết định. “Bóng đá luôn cho bạn cơ hội để trả thù, nhưng những gì diễn ra 4 năm trước ấy, nó qua rồi”. “Liệu có đúng anh đã chính thức trở về Boca Juniors như các trang tin đang đăng tải”, phóng viên hỏi câu cuối. Tevez mỉm cười, không nói gì, quay đi, vẫn đang cởi trần vì vừa ăn mừng thành tích vào Bán kết cúp châu lục với đội tuyển.

Nụ cười thay cả ngàn từ. Chủ tịch Boca Juniors, ông Daniel Angelici trả lời ESPNFC Radio vài giờ sau: “Tôi đọc trên báo thì thấy họ viết Boca phải trả phí 5 triệu euro cộng thêm tiền thưởng để mang Tevez về, nhưng tôi muốn nói: Boca không phải trả xu nào cả. Juventus cho phép chúng tôi trả góp bằng cách chuyển nhượng cho họ những cầu thủ tiềm năng của mình, và toàn bộ khoản phí cho Tevez sẽ được trả bằng cách đó”.

Anh về Boca Juniors là thực hiện lời hứa với chính mình. Năm 1989, khi Tevez 5 tuổi, chiến dịch săn tìm tài năng trẻ của Boca quét đến Fuerte Apache và khám phá ra anh. 13 tuổi, Tevez gia nhập lò đào tạo trẻ đội bóng và ra mắt vào năm 1997. Bố ruột của anh bị bắn chết bằng 23 phát súng cũng trong khoảng thời gian này, rẽ cuộc đời Tevez đi theo hướng khác. “Boca là cuộc đời tôi, đội duy nhất mà tôi yêu”, bạn sẽ gặp câu ấy trên bất cứ tạp chí nào, mỗi khi người ta hỏi anh về quá khứ.

Tạm biệt châu Âu

27/6 đúng 2 năm trước, cũng là ngày Juventus hoàn tất thương vụ mua Carlos Tevez từ Manchester City với giá 10 triệu euro. Cái giá rẻ đến bất ngờ cho một ngôi sao lớn, là bởi, Tevez vào lúc ấy chỉ là kẻ phá hoại, uy tín anh giảm đi thấp chưa từng thấy, và đến Serie A bị coi là một bước lùi.

Nhưng anh đi, tròn 2 năm sau, để lại những nỗi luyến tiếc không hề nhỏ cho các juventino. Họ sẽ nhớ một cầu thủ “cục mịch”, khuôn mặt nham nhở, cả gan mặc lại áo số 10 mà Alessandro Del Piero bỏ lại. Họ sẽ nhớ kẻ ghi 4 bàn hạ Lazio ở Siêu cúp Italy năm 2013; nhớ “điệu kèn” dành tặng một anh bạn ở quê nhà trong pha ghi bàn ở Derby della Mole 2014; nhớ pha solo kinh điển trong trận thắng Parma 7-0 mùa trước, thời điểm mà người ta tin rằng: Khai sinh ra Juve của Allegri…

Tevez là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Juventus kể từ đêm đen Calciopoli. Tevez là nỗi nhức nhối với đối thủ, kẻ thù của Alex Ferguson, Roberto Mancini, nỗi căm hận của Sheffield United (đội bị xuống hạng vì bàn thắng Tevez ghi trong trận gặp Manchester United mùa 2006-07); nhưng lại là cầu thủ của nhân dân Argentina, đấng cứu thế của West Ham, “Carlos Tevez duy nhất” ở Manchester City, và cả một câu chuyện đời ở Juventus: Qua những bàn thắng, những kiểu ăn mừng, những cuộc phỏng vấn, mà lại rất ít tranh cãi ở Italy.

Anh chào châu Âu với 5 chức vô địch quốc gia, 1 cúp Champions League, 2 cúp quốc gia, 3 Siêu cúp quốc gia, 1 cúp thế giới các CLB, và 1 chiếc giày Vàng… Anh đã làm đồng đội với Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Wayne Rooney, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon. Danh hiệu duy nhất anh chưa giành được ở châu Âu chỉ là Europa League.

Coi như cũng đã là viên mãn. Bảo trọng, Carlitos!

39 Trong 66 trận đấu đá cho Juventus, Carlos Tevez đã ghi 39 bàn, thực hiện 14 đường kiến tạo.

5 Carlos Tevez giành 5 chức vô địch quốc gia ở châu Âu và vô địch với các đội bóng mà anh khoác áo: 2 chức vô địch Premier League với Manchester United, 1 với Man City, 2 chức vô địch Serie A với Juventus.

1997 Tevez khoác áo đội 1 Boca Juniors vào năm 1997. Đến năm 2004, anh đến Corinthians (Brazil).


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm