Chuyển nhượng Milan: Cởi 'nút thắt' Paolo Maldini

21/06/2022 18:23 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Một tháng sau chức vô địch Serie A, công tác chuyển nhượng cầu thủ của Milan vẫn đóng băng hoàn toàn. Vướng mắc đang nằm ở chỗ các giám đốc Paolo Maldini và Frederic Massara đều chưa biết tương lai của mình thế nào, khi hợp đồng của họ chỉ còn hạn đến 30/6. Tin từ Italy cho biết, các hợp đồng gia hạn đến 2024 đó sẽ được ký trong tuần này.

Bóng đá hôm nay 21/6: MU giành mục tiêu số 1 của Arsenal, Chelsea đạt thoả thuận mua Milinkovic-Savic

Bóng đá hôm nay 21/6: MU giành mục tiêu số 1 của Arsenal, Chelsea đạt thoả thuận mua Milinkovic-Savic

Mbappe phản pháo Chủ tịch LĐBĐ Pháp. Real Madrid bất ngờ với quyết định của Toni Kroos. Chelsea đạt thoả thuận mua Sergej Milinkovic-Savic. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Những ngày này, điều được quan tâm nhất ở Milan là việc gia hạn hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Maldini và Giám đốc thể thao Massara, những người phụ trách công tác chuyển nhượng và chuẩn bị nhân sự cho đội bóng. Đây được xem là việc quan trọng nhất phải hoàn thành đối với Milan, hơn cả việc chiêu mộ cầu thủ ngôi sao.

Không Maldini, không có Scudetto

HLV Stefano Pioli và dàn cầu thủ giàu khao khát của Milan được ca ngợi rất nhiều sau chiến tích giành Scudetto đầy bất ngờ ở mùa giải vừa kết thúc, nhưng tất cả cũng cùng thừa nhận là nếu không có Maldini và cánh tay phải của ông, Massara, Milan không có ngày hôm nay. Chính họ đem về Milan những cầu thủ đang là trụ cột như Theo Hernandez, Mike Maignan, Sandro Tonali, Rafael Leao, Ismael Bennacer, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Olivier Giroud, Simon Kjaer và cả Zlatan Ibrahimovic. Đội hình Milan hiện tại chỉ có 3 cầu thủ không phải do bộ đôi này mua về là Romagnoli, Calabria và Kessie. Cũng chính họ mời HLV Pioli và ủng hộ, bảo vệ nhà cầm quân này, thuyết phục chủ sở hữu Elliott từ bỏ kế hoạch cải tổ với Ralf Rangnick để đặt trọn niềm tin vào Pioli. Kết quả là Milan tiến bộ không ngừng kể từ khi Maldini trở lại năm 2018. Rossoneri đứng thứ 6 mùa 2019-20, giành á quân mùa 2020-21 và vô địch mùa 2021-22.

Điều đáng nói là họ làm việc rất hiệu quả với ngân sách hạn hẹp và quỹ lương chỉ xếp thứ tư tại Serie A. Danh tiếng lẫy lừng của Maldini cũng là một thế mạnh trong đàm phán. Hernandez, Giroud, Tomori và Kalulu từng tiết lộ rằng họ không thể nói “không” với Maldini. Trung vệ Sergio Ramos, người cũng là một huyền thoại sống của Real Madrid, nói rằng anh phát run lên khi nhận được cuộc gọi của thần tượng (dù sau đó anh chọn gia nhập PSG chứ không phải Milan).

Cả mùa Hè tắc ở chỗ Maldini

Người ta cũng tin rằng Maldini đã dùng uy tín của mình để giúp Milan đạt được thỏa thuận cá nhân với Sven Botman và Renato Sanches (đều của Lille), nhưng sau hàng tháng ròng, các thương vụ vẫn chưa đi đến ký kết. Nếu Maldini không được gia hạn, nhiều khả năng các cầu thủ này cũng quay lưng với Milan, khi mà họ được săn đón dữ dội từ các đội bóng giàu có. Botman từng từ chối Newcastle để đợi Milan, nhưng anh không thể đợi mãi, trong khi Sanches bắt đầu dao động bởi vì PSG đã nhảy vào lôi kéo. Thực tế PSG chỉ vừa để mắt đến Sanches vài ngày gần đây, sau khi họ bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Luis Campos và chuẩn bị bổ nhiệm HLV Christophe Galtier thay Mauricio Pochettino. Cả hai nhân vật này đều rất ưa thích và đánh giá cao Sanches. Campos chính là người đưa Sanches về Lille trước đây và Galtier, với Sanches là trái tim của đội, đã đưa Lille vô địch Ligue 1 đầy kinh ngạc ở mùa 2020-21. Tiền vệ 25 tuổi có vẻ dần nghiêng về PSG.

Chú thích ảnh
Milan cần phải ưu tiên gia hạn hợp đồng với Maldini và Massara càng sớm càng tốt

Rõ ràng, nếu Milan “chốt” được với Sanches chỉ 1 tuần trước đây thôi, họ đã không phải lo bị cướp mất người. Bây giờ thì Milan cần phải hành động càng nhanh càng tốt mới mong các nỗ lực suốt thời gian qua của bộ đôi Maldini-Massara không đổ sông đổ bể. Không chỉ hai thương vụ này, mà cả những vụ theo đuổi Noa Lang, De Ketelaere, Scamacca, Berardi… đều đang đình lại để chờ chữ ký gia hạn của Maldini và Massara.

Chờ gì nữa mà chưa “cởi nút thắt”?

Hiện tại thì người hâm mộ Milan đang mất dần kiên nhẫn và thiện cảm với giới chủ mới, tập đoàn Redbird, mà cụ thể là Gerry Cardinale, người đứng đầu tổ chức này. Cardinale từng tuyên bố gia hạn với Maldini và Massara chính là ưu tiên hàng đầu của Redbird, rằng ông đã nói chuyện rất cởi mở với Maldini suốt 2 tiếng rưỡi về việc này. Nhưng nói là một chuyện, chữ ký cuối cùng thì chưa thấy đâu cả, dù hợp đồng của hai vị giám đốc chỉ còn 10 ngày nữa là đáo hạn. Gần đây, người ta đồn rằng mọi sự chưa thông bởi bộ đội Maldini - Massara đòi hỏi được cấp thêm quyền, ví dụ như được tự quyết ở một số sự vụ thay vì cứ phải chờ ý kiến của ban lãnh đạo như thời gian vừa qua. Việc các rắc rối về thủ tục khi Milan đang trong quá trình đổi chủ cũng có thể là lý do khiến mọi thứ chậm trễ.

Nhưng theo Gazzetta dello Sport, trong tuần này, việc gia hạn với Maldini và Massara sẽ được giải quyết xong. Đó là điều mà tất cả những ai yêu mến đội bóng áo sọc đỏ-đen muốn thấy nhất lúc này. Với họ, có Maldini là có tất cả, cho dù Sanches, Botman hay bất cứ ai nữa có đến hay không.

Leao tăng giá trị gấp đôi

Nhật báo Sport (TBN) vừa gọi tên những cầu thủ tăng giá trị mạnh nhất ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu ở mùa vừa qua (không có La Liga). Họ là Christopher Nkunku (Leipzig, Bundesliga), Hugo Ekitike (Reims, Ligue 1), Luis Diaz (Liverpool, Premier League) và Rafael Leao (Milan, Serie A), dựa trên những dữ liệu của trang web uy tín transfermarkt.de.

Theo đó, Leao đã tăng gấp đôi giá trị (từ 35 lên 70 triệu euro) chỉ sau nửa năm. Tiền đạo 23 tuổi được định giá 35 triệu ngày 28/12/2021 và hiện có giá 70 triệu. So với cùng kỳ năm ngoái (25 triệu euro), Leao đã tăng giá gần gấp 3 lần. Cách đây ít lâu, có tin PSG đã trả giá 100 triệu euro để mua Leao, nhưng Milan không muốn bán cầu thủ này. Hợp đồng của Leao còn hạn đến tháng 6/2024 và họ đang tìm cách giữ chân anh đến năm 2027.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm