Chung kết Juve - Barca, Max Allegri: 'Tôi đã nghĩ ra cách ngăn cản Messi'

06/06/2015 09:34 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Massimilliano Allegri nói ông và đội bóng của mình đã nghĩ về phương án ngăn chặn ngôi sao Lionel Messi của Barcelona trong trận chung kết Champions League ở Berlin.

Messi là nguồn cảm hứng dồi dào những tháng gần đây, dẫn dắt đội bóng của anh đến chức vô địch La Liga và Copa del Rey (Cúp Nhà Vua) mùa này, ghi 58 bàn trên tất cả các giải đấu. Trong số này, có một pha độc diễn ghi bàn phi thường ở chung kết Copa del Rey gặp Athletic Bilbao tuần trước.

Các HLV của đối thủ, bao gồm cựu HLV Barcelona hiện dẫn dắt Bayern Munich, Josep Guardiola, khẳng định tiền đạo người Argentina là “không thể ngăn chặn”.

Tuy nhiên, HLV của Juventus nói trong cuộc họp báo trước chung kết Champions League tại sân Olympiastation rằng, ông đang bày cách để khắc chế bộ ba tiền đạo Nam Mỹ của Barcelona, cũng như tin đội bóng của ông có thể ghi bàn.

“Tôi hy vọng ngày mai chúng tôi chặn được Messi”, ông nói. “Chúng tôi đang nghĩ về cậu ấy đây. Cả Luis Suarez và Neymar nữa. Chúng tôi phải chơi tốt, và hiểu rằng trận đấu sẽ không kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Chúng tôi phải ghi ít nhất 1 bàn”.

Allegri cũng than thở về việc trung vệ Giorgio Chiellini dính chấn thương trong khi tập luyện trong tuần này, không thể thi đấu chung kết.

“Chúng tôi không thích những gì đã xảy ra với Chiellini, bởi cậu ấy là cầu thủ đã dự tất cả các trận đấu tại Champions League với chúng tôi, và đã có một mùa giải tráng lệ”, ông nói. “Nhưng mà Andrea Barzagli cũng đang có phong độ cao”.

Trên đường vào chung kết, Barca đã đánh bại nhà vô địch Anh, Pháp, Đức. Nhưng Allegri nói ông đảm bảo đội bóng của HLV Luis Enrique cũng phải có điểm yếu cho Juve khai thác.

“Ngày mai, mọi người sẽ đá hết sức, bởi đây là trải nghiệm độc nhất, một trận sống còn. Barca là đội rất mạnh, nhưng họ cũng có điểm yếu”.

Khi được hỏi cuộc chiến sẽ quyết định trận chung kết, Allegri nói đó là khu vực trung tâm. “Khu vực giữa sân sẽ nóng nhất”, ông trả lời.

Thêm vào đó, Allegri cũng nói trận chung kết này rất khác các lần mà ông dẫn dắt AC Milan gặp Barcelona trong quá khứ.

“Đội Barca này khác xa ngày đó”, Allegri nói. “Một đội Barca của Xavi Hernandez trở thành đội Barca của Ivan Rakitic. Trước kia họ không dùng tiền đạo trung tâm, bây giờ thì lại có”.

Chung kết Champions League có thể là trận cuối cùng của vài cầu thủ Juventus, trong đó có Paul Pogba và Andrea Pirlo. Nhưng Allegri nói chuyện đó không ảnh hưởng gì. “Chúng ta đang nói về chung kết Champions League cơ mà”, lời Allegri. “Không cần phải thúc ép cầu thủ thi đấu, mặc dù để thắng, có thể cần một chút may mắn”.

D.H
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm