CĐV Milan quay lưng với Inzaghi

16/02/2015 21:57 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV AC Milan có vẻ đã mất kiên nhẫn với HLV Filippo Inzaghi khi những lời kêu gọi sa thải chiến lược gia này dấy lên ngay trên sân nhà San Siro hôm Chủ nhật.

Milan một lần nữa chơi thất vọng trong trận hòa 1-1 với Epoli khiến họ giờ đã kém tốp 5 bảy điểm và kém 2 điểm so với kình địch cùng thành phố Inter. Inzaghi trước kia nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ các CĐV, những người hướng sự chỉ trích về phía tổng giám đốc Adriano Galliani, nhưng điều đó đã thay đổi vào cuối tuần này.

Ngoài những tràng la ó dữ dội sau hồi còi chung cuộc, còn cả những tiếng la hét đòi hỏi sa thải HLV 41 tuổi này sau chuỗi thành tích khiến Inzaghi trở thành HLV có điểm số trung bình mỗi trận tệ nhất kể từ khi Silvio Berlusconi trở thành ông chủ của Milan.

1,304 điểm/trận của Inzaghi là tệ nhất kể từ mùa1986-87 dưới thời một HLV khác cũng là cựu tiền đạo Rossoneri, Nils Liedholm, người bị sa thải và thay bằng Fabio Capello chỉ sau 24 trận. Milan về đích hạng 5 trong 16 đội Serie A mùa đó.


Các CĐV AC Milan có vẻ đã mất kiên nhẫn với HLV Filippo Inzaghi

“Một lần nữa chúng tôi rời sân mà không thể hài lòng và tôi đã cố gắng trấn an các cầu thủ vì mọi người đều thấy khó chấp nhận những trận đấu thế này”, Inzaghi nói sau đó. “Nhưng chúng tôi cần sự kiên nhẫn. Chúng tôi có nhiều cầu thủ không thể chơi trọn 90 phút, nhưng tôi vẫn đưa họ ra sân vì có quá ít sự thay thế. Đây là một giai đoạn mà chúng tôi không gặp may”.

Một trong những người có thể thay thế là M’Baye Niang, nhưng anh đã được cho mượn sang Genoa hồi mùa đông vì anh không thể thuyết phục Inzaghi trao cho mình cơ hội.

Hôm Chủ nhật, Niang đã ghi 2 bàn cho CLB mới trong chiến thắng 5-2 trước Hellas Verona và anh nói sau trận đấu: “Tôi cảm thấy ở đây tôi được mọi người tin tưởng. HLV đã cùng tôi làm việc rất chi tiết về các phương án tấn công và thậm chí cả cách tôi đánh đầu. Tôi chỉ đang cố gắng tiến bộ hơn, cùng với cả đội”.

Genoa của Niang hiện đang có nhiều hơn Milan 5 điểm. Milan, trong khi đó, chỉ có 1 điểm nhiều hơn so với cùng kỳ mùa trước khi HLV Massimiliano Allegri bị sa thải và ngay cả cuộc trỗi dậy ngắn ngủi dưới thời Clarence Seedorf cũng không đủ để họ có một suất dự cúp châu Âu.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm